“Ngươi! Ngươi đã làm gì hắn rồi! Ngươi đã làm gì A Nhất!” Tĩnh Nhã đã không còn giữ được lớp vỏ bọc điềm tĩnh, nàng có chút thất thố nhìn hắn nói.
“Nàng đừng lo lắng, ta cũng không làm gì quá đáng.
“Chỉ là ta có chuẩn bị cho nàng một món quà, nàng mở ra xem thử có thích không.” Trác Thế Hàn dường như không thấy ánh mắt hoảng loạn pha lẫn chút lo lắng của nàng. Hắn thong thả lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo từ trong tay áo, đưa đến trước mặt Tĩnh Nhã muốn nàng mở ra nhìn xem.
“Ngươi… Muốn làm gì?” Tĩnh Nhã không lập tức nhận hộp gấm mà lại nhíu mày cảnh giác nhìn hắn nói.
Hắn khẽ cười trấn an Tĩnh Nhã rồi lại nhẹ nhàng đặt hộp gấm vào lòng bàn tay nàng, một tay khác lại từ tốn mở ra khoá hộp. Khoảnh khắc nhìn thấy món quà quà trong hộp gấm, sắc mặt của Tĩnh Nhã lập tức trở nên tái nhợt, đôi mắt cũng dân lên hơi nước mờ mịt, cả người nàng run lên suýt chút nữa đã làm rơi hộp gấm.
“Nàng thích không? Đồng ý gả cho ta một lần nữa nhé? Chúng ta sẽ trở thành phu thê danh xứng với thực.” Trác Thế Hàn ôn nhu ôm nàng vào lòng, lúc này Tĩnh Nhã đã không còn đẩy hắn ra, không còn bài xích hắn đến gần. Có lẽ nàng thật sự thích món quà này.
“Ngươi… Làm vậy có ý nghĩ không? Ta sẽ không yêu ngươi, mãi mãi cũng sẽ không yêu ngươi.” Khoảnh khắc này trong mắt Tĩnh Nhã khi nhìn về phía hắn cũng chỉ còn lại oán ghét.
“Không sao cả, chỉ cần nàng là thê tử của ta, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta là được.”
Nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, Tĩnh Nhã đã không còn sức lực để trả lời hắn, nàng chỉ lẳng lặng ôm chặt hộp gấm vào lòng như thể đó là báu vật quý giá nhất.
Trong hộp gấm là một bàn tay của nam nhân, nơi bị chém xuống vẫn còn lấm tấm máu tươi như thể mới vừa được chém xuống. Không cần nói cũng có thể đoán được đó là bàn tay của ai. A Nhất là một ám vệ, hắn cũng là một kiếm khách, vì thế trên bàn tay của hắn có không ít vết chai cùng vết sẹo do dùng kiếm lâu năm. Nàng nhớ rất rõ, trên mu bàn tay của A Nhất còn có một nốt rùi son rất nhỏ, bàn tay trong hộp gấm cũng có một nốt ruồi tương tự.
“A Nhã, đừng rời bỏ tay, ngoan ngoãn làm tân nương của ta được không? Ta nghĩ nàng cũng sẽ không muốn thấy “A Nhất” được đặt trong hộp gấm đâu.” Trác Thế Hàn cũng không để tâm đến thần sắc lạnh lẽo của nàng, hắn chỉ chuyên tâm ôn tồn thủ thỉ với nữ tử trong lòng mình.
Trác Thế Hàn đã nghĩ đến ngày này thật lâu, ngày mà hắn lại lần nữa có được nàng. Lần này hắn sẽ không để tân nương của mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào, hắn sẽ cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, sẽ để nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất.
Ngày đại hôn, Tướng quân phủ đỏ rực một màu cát tường. Từ cổng lớn đến chính sảnh, lụa đỏ giăng thành từng dải, đèn lồng son treo san sát, ánh nến phản chiếu lên mái ngói lưu ly tựa như một tầng hào quang ấm áp. Đèn lồng treo cao, lụa đỏ giăng khắp hành lang, tiếng chiêng trống và nhạc lễ vang vọng không ngớt. Đoàn sính lễ nối dài, thập lý hồng trang đủ để thấy Trác Thế Hàn coi trọng hôn sự này đến nhường nào.
Đúng giờ lành, tân lang mặc bộ hỉ phục đỏ tươi, đầu đội ngọc quan, đích thân vén rèm, đưa tay đỡ tân nương xuống kiệu. Có lẽ tân nương có chút “thẹn thùng” nên để tân lang đợi một hồi lâu mới bằng lòng nắm lấy bàn tay chàng
Hai người cùng nắm dải lụa đỏ, chậm rãi tiến vào chính đường. Lễ quan cất cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.” Hai người lần lượt cúi mình trước trời đất, kính lạy hoàng đế cùng hoàng hậu, bởi vì Trác Thế Hàn không có phụ mẫu nên Tiêu Mặc Nguyên đến làm chủ hôn cho hắn. Cuối cùng tân lang và tân nương đối diện hành lễ với nhau. Tiếng pháo nổ vang, khách khứa đồng loạt nâng chén chúc mừng, cả Tướng quân phủ chìm trong không khí phú quý và náo nhiệt.
Tĩnh Nhã lặng im ngồi trên giường hỷ, khăn hỷ đỏ phủ kín dung nhan, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng đã lạnh đến tê cứng. Ngoài cửa, tiếng cười nói chúc tụng vẫn còn ùn ùn không dứt, náo nhiệt đến mức càng khiến căn phòng này trở nên cô tịch.
Không lâu sau Tĩnh Nhã nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng càng ngày càng đến gần nàng, trong không khí cũng thoang thoảng mùi rượu nồng.
Là Trác Thế Hàn, tân lang của ngày hôm nay.
Hắn có chút gấp gáp trở về phòng, nơi đó có tân nương của hắn, thê tử của hắn, hắn phải cố nén tâm tình vui sướng cửa bản thân mới không làm ra hành động quá khích.
Trác Thế Hàn đưa tay cầm lấy cân hỷ, động tác chậm rãi mà cẩn trọng, từng chút một nâng tấm khăn hỷ đỏ thắm phủ trước dung nhan tân nương. Theo từng nhịp nâng của đầu cân, dung mạo thanh lệ như hoa dần hiện ra trước mắt hắn.
Vẫn là người ấy, vẫn là vị tân nương năm nào. Hai lần bái đường, người đứng cạnh hắn trước sau chưa từng đổi khác.
Chỉ có lòng người đã khác.
Nếu như lần thành hôn trước, hắn chỉ xem đó là việc bất đắc dĩ, làm cho xong lễ nghi, trong lòng lạnh nhạt, hời hợt có lệ, thì giờ phút này, ánh mắt nhìn nàng lại chất chứa niềm vui sướng khó giấu cùng sự trân trọng nâng niu tựa báu vật. Ngay cả động tác vén khăn cũng nhẹ đến mức như sợ làm kinh động người trước mặt, càng sợ khiến khoảnh khắc quý giá này tan biến như một giấc mộng.