Từ “công an huyện” vừa thốt ra, mặt Thẩm Đạt lập tức cắt không còn giọt máu.
Trần Cúc run rẩy, cây gậy trúc trong tay rơi bộp xuống nền gạch.
Bà con ngoài cổng ồ lên kinh ngạc.
Trẻ con chia nhà là chuyện bình thường, nhưng một đứa cháu gái mười tám tuổi đứng ra đòi chia nhà, dọa kiện cả bà nội và bác cả ra công an thì từ trước đến nay ở thôn Lục Oanh chưa từng có.
Lưu Trí cau mày, quay sang nhìn Thẩm Kiến Quốc: “Kiến Quốc, anh là chủ gia đình, ông tính sao? Con bé nó nói thế, ông có đồng ý chia nhà không?”
Thẩm Kiến Quốc ngước mắt nhìn lên.
Ông nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh trai, nhìn sự hoảng loạn của mẹ ruột, rồi nhìn sang đứa con gái đang kiên cường đứng đòi công bằng cho gia đình.
Tảng đá đạo lý đè nặng trên vai ông suốt bao nhiêu năm bỗng chốc vỡ vụn.
Nếu ông tiếp tục nhượng bộ, con gái ông sẽ phải đi làm vợ lẽ, vợ ông sẽ phải ăn cháo loãng đến hết đời.
Ông bước tới, đứng chắn trước mặt Thẩm Tuệ Ngữ, giọng trầm đục nhưng kiên quyết: “Tôi đồng ý chia nhà. Xin Trưởng thôn làm chứng cho gia đình tôi.”
Trần Cúc nghe con trai nói vậy, lập tức ngồi phịch xuống hiên nhà, vỗ đùi gào lên: “Ối giời ơi! Thằng con bất hiếu! Mày định nghe lời con ranh kia dọn ra ngoài, để tao ở nhà chết đói à! Không chia chác gì hết! Tao không cho chúng mày đem đi một cắc một cắc nào hết!”
Lưu Trí nhíu mày, rút cây bút mực cài ở túi áo ra: “Bà Cúc, bà đừng có làm ầm ĩ. Chuyện bà nhận tiền thằng Hữu, cả làng này thấy. Chuyện ông Đạt nhốt cháu gái qua đêm, tôi cũng thấy. Nếu con Ngữ nó đâm đơn lên huyện, bà và ông Đạt không tránh khỏi lên đồn uống nước chè đâu. Tốt nhất là bà đồng ý chia nhà, rạch ròi tài sản, giữ lại cái danh dự cho nhà họ Thẩm.”
Thẩm Đạt vội vàng chạy tới kéo áo Trần Cúc, thì thầm vào tai bà ta: “Mẹ, chia cho chúng nó đi. Bọn nó ăn bám bao lâu nay, giờ ra ở riêng, chúng nó tự lo thân. Mẹ không phải nuôi báo cô nữa. Con sẽ viết biên bản ép chúng nó ra đi tay trắng, không cho một hạt gạo nào. Để xem chúng nó chết đói ngoài đường rồi có phải lết về cầu xin mẹ không.”
Trần Cúc nghe bùi tai, nín khóc ngay lập tức.
Bà ta chống tay đứng dậy, nhìn Thẩm Tuệ Ngữ bằng ánh mắt đầy thù hằn.
“Được! Chia thì chia! Thằng Đạt, vào lấy giấy bút ra đây. Tao chia nhà cho chúng mày ngay tại chỗ này, để xem cái bọn cứng đầu chúng mày sống được mấy ngày!”
Thẩm Đạt chạy tọt vào buồng, chưa đầy hai phút sau đã mang ra một tờ giấy thếp nhăn nhúm và một cây bút bi vỏ nhựa xanh.