Cô lùi lại nửa bước, lưng chạm vào bức tường đất lạnh lẽo.
Dưới chân cô là đống rơm rạ cũ kỹ mà cô vừa rải ban nãy.
Cái rét của đêm đông nhanh chóng xuyên qua lớp áo vải mỏng, khiến cô rùng mình.
Nhưng trong dạ dày cô không còn cảm giác đói cồn cào cắn xé, ngón tay trỏ cũng hoàn toàn lành lặn.
Thẩm Tuệ Ngữ kéo bớt rơm rạ phủ lên chân, thu mình lại góc tường.
Cô tựa đầu vào vách đất, nhắm mắt lại.
Ngày mai sẽ là một trận chiến khốc liệt.
Cô cần tỉnh táo để đối phó với sự tham lam của Trần Cúc và Thẩm Đạt, dứt khoát đưa cha mẹ rời khỏi cái địa ngục này.
Bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng gió lùa qua những tán cây nhãn sau nhà, kéo theo tiếng chó sủa từ phía đầu làng.
Thẩm Tuệ Ngữ giữ nhịp thở đều, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Sáng hôm sau.
Sương mù đặc quánh bao phủ khắp thôn Lục Oanh.
Không khí lạnh buốt bám vào từng cành cây ngọn cỏ.
Thẩm Tuệ Ngữ bị đánh thức bởi một loạt tiếng động lớn đập ầm ầm vào cánh cổng gỗ nhà họ Thẩm.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Âm thanh kim loại va đập vào gỗ vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng tinh mơ.
Thẩm Tuệ Ngữ mở bừng mắt.
Cô đẩy lớp rơm rạ ra, đứng dậy áp tai vào vách nhà củi lắng nghe.
Từ ngoài cổng, một giọng nữ vang lên đầy giận dữ, nói lớn: “Mở cổng ra! Có ai trong nhà không, mở cổng ngay ra cho tôi!”
Thẩm Tuệ Ngữ nhận ra ngay đó là giọng của Hứa Yến, cô bạn thân nhất của cô từ hồi tiểu học.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Hứa Yến tiếp tục nện mạnh vật cứng vào cổng gỗ, hét lớn: “Bà Cúc! Ông Đạt! Cả nhà các người điếc hết rồi à? Mau thả Tuệ Ngữ ra đây! Các người nhốt người trái pháp luật, định giết người diệt khẩu đấy à!”
Ngoài cổng, sương sớm vẫn còn ướt sũng.
Hứa Yến mặc bộ đồ lao động liền quần màu xanh dương xỉn màu, trên ngực áo và ống quần dính đầy những vệt dầu mỡ đen kịt.
Mái tóc dài của cô ấy buộc túm gọn gàng phía sau gáy.
Hai tay Hứa Yến nắm chặt một cây cờ lê bằng sắt đặc, dài cỡ nửa cánh tay người lớn.
Cô ấy vung mạnh cây cờ lê, đập thẳng vào cái bản lề bằng thép gỉ của cánh cổng gỗ nhà họ Thẩm.
“Keng! Keng! Keng!”
Tiếng kim loại va đập vang dội khắp con ngõ nhỏ.
Mấy con chó nhà hàng xóm giật mình, thi nhau sủa ầm ĩ.
“Nhà họ Thẩm mở cửa mau! Các người ức hiếp người quá đáng, định bán con bạn tôi cho cái thằng Phạm Hữu đánh chết vợ đúng không? Hôm nay các người không thả người, tôi đập nát cái cổng này rồi báo công an xã lên còng đầu từng người một!” Hứa Yến chống nạnh, lớn giọng quát vào trong sân.