Đến nội dung chính

Chương 8: Làm ầm ĩ giữa sân (2)

admin 492 Chữ Cài Đặt

“Bà Mai, tờ giấy đó bà tự điểm chỉ vào hay để tôi dùng con dao này giúp bà điểm chỉ?”

Giọng nói không lớn, nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

Lý Mai thở dốc, hai chân run rẩy.

Bà ta làm mối vì tiền, nhưng bà ta không muốn mất mạng.

Đứa con gái trước mặt bà ta không dọa chơi.

Ánh mắt của nó cực kỳ tàn nhẫn, giống hệt ánh mắt của những kẻ bần cùng sẵn sàng liều mạng.

“Mày… Mày điên rồi…” Lý Mai lắp bắp, lùi lại thêm một bước.

Do hoảng loạn không nhìn đường, gót giày cao su của Lý Mai vấp phải khúc củi khô mà Thẩm Tuệ Ngữ đã ném lúc nãy nằm lăn lóc trên mặt đất gian bếp.

Bà ta mất thăng bằng, cả tấm thân đồ sộ ngửa bật ra phía sau.

“Bịch!”

Lý Mai ngã chổng vó xuống mặt đất bẩn thỉu.

Hộp mực đỏ văng khỏi tay, lăn lông lốc vẩy những vệt mực đỏ chót lên tường gạch.
Tờ giấy ố vàng rơi lả tả xuống đất, dính đầy bụi tro than.

“Ối! Đau cái lưng tôi quá!” Lý Mai nhăn nhó rên rỉ, hai tay ôm lấy thắt lưng xoa xoa, không dám tự mình đứng lên nữa.

Phạm Hữu nghe tiếng động lớn trong bếp thì chạy từ ngoài sân vào.

Gã ngó đầu qua vai Trần Cúc, thấy Lý Mai ngã dưới đất, còn Thẩm Tuệ Ngữ đang đứng cầm con dao phay chẻ đôi cái thớt.

Anh ta nhíu mày, giọng bực bội: “Bà nội, làm ăn kiểu gì thế? Giữ một con ranh con cũng không xong để nó quậy tanh bành cái bếp thế này.”

Trần Cúc lúc này mới hoàn hồn.

Thấy Phạm Hữu trách móc, sợ anh ta đòi lại năm mươi đồng, bà ta lập tức nổi trận lôi đình.

Bà ta quay ngoắt người lại, tìm kiếm vũ khí xung quanh.

Góc hiên có một cây chổi tre quét sân, cán chổi to bằng cổ tay.

Trần Cúc xông ra chộp lấy cây chổi tre, vẻ mặt hung tợn như ác quỷ vác chổi chạy trở lại gian bếp.
“Cái con súc sinh! Hôm nay tao đánh chết mày rồi ném xác mày về nhà thằng Hữu! Tao xem mày còn dám vác dao dọa ai!” Trần Cúc gầm lên, vung cây chổi tre đập thẳng về phía đầu Thẩm Tuệ Ngữ.

Cây chổi tre quất xuống, mang theo sức mạnh từ sự tức giận tột độ của Trần Cúc.

Thẩm Tuệ Ngữ không lùi mà lách mình sang bên phải.

Lưỡi chổi tre quất sượt qua vai áo cô, đập xuống mặt bệ bếp xây bằng đất.

Bụi tro và những cọng rơm khô bắn tung tóe.

Cô lập tức xoay người vung chân phải đá mạnh vào chiếc rổ tre đựng đầy rau dại héo úa đặt dưới chân bệ bếp.

Chiếc rổ bay lên đập trúng cẳng chân Trần Cúc.

Những vạt rau cải dại văng vương vãi khắp sàn nhà, khiến Trần Cúc giẫm phải trượt chân loạng choạng.