Đến nội dung chính

Chương 2: Cái thế giới tu tiên này mà cũng có hệ thống chống trộm? (2)

admin 555 Chữ Cài Đặt

Quả đào to tổ chảng này mà đem về vắt nước làm ly trà đào cam sả ngập đá thì đúng là đỉnh của chóp!

Tiêu Lạc Lạc dồn lực vào hai cánh tay, động tác cực kỳ lưu loát đu người hái quả đào vào lòng rồi thả tay nhảy phịch xuống nền đất ẩm ướt.

Nàng nâng bảo bối trong tay lên, chẳng thèm chê bẩn mà chùi vội vài cái vào vạt áo đang lấm lem bùn đất. Sau đó nhanh chóng dùng hai hàm răng cắn xuống một miếng thật to đưa vào trong miệng.

Dòng nước ngọt lịm bật ra, lập tức chảy ròng ròng dọc theo khóe môi dính đầy bùn của nàng.

Tiêu Lạc Lạc vừa nhóp nhép nhai rôm rốp đầy tận hưởng, hai cẳng chân vừa theo thói quen bước lùi lại phía sau để kiếm một tảng đá nằm ườn ra ăn tiếp.

Thình lình, gót chân nàng đạp mạnh vào một phiến đá lồi lên phủ đầy lớp rêu xanh.

Tiếng đá bị nứt “răng rắc” vang lên giữa cấm địa yên tĩnh.
Phiến đá nhìn qua cực kỳ cũ kỹ nháy mắt vỡ làm đôi. Từ dưới khe nứt, một quầng sáng đỏ rực như máu bùng lên, nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ vạt áo lôi thôi của nàng.

Tiêu Lạc Lạc hết hồn trợn tròn hai mắt, cả người mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Hai cánh mông yếu ớt không kịp phòng bị, đập một cú trời giáng xuống nền đá cứng ngắc.

Vừa giây trước còn đang híp mắt mơ màng ngậm đào trong miệng, giây sau liền cảm thấy mông đau nói, thốn đến mức chảy cả nước mắt, miếng đào suýt chút nữa nghẹn lại ở cổ họng làm nàng ho sù sụ.

Gì vậy trời! Cái tông môn nghèo đến mức đệ tử phải ăn bờ ở bụi mà cũng rủng rỉnh tiền bạc lắp hệ thống chống trộm hệt như thời hiện đại à?

Tiêu Lạc Lạc khóe miệng méo xệch, hai bàn tay cuống quýt xoa xoa cái mông xui xẻo của mình, luôn miệng than thở gãy mất cái xương cụt của bà rồi.
Giữa mớ âm thanh rên rỉ không ngừng, luồng sáng đỏ rực từ trận pháp bị nghiền nát dưới mông Tiêu Lạc Lạc điên cuồng lao thẳng lên tận trời, dứt khoát xé rách tầng mây xám xịt thành một lỗ hổng lớn.

Vừa rên rỉ xoa cái mông xui xẻo, mắt nàng bỗng khựng lại khi thấy giữa đống đá vụn của trận pháp vừa nổ tung, có một vật gì đó vừa đen vừa sần sùi đang nằm chỏng chơ. Nàng nhìn bàn tay vẫn còn dính đầy nước đào, thận trọng nhặt nó lên ngắm nghía.

Viên đá này nhìn qua chả khác gì một cục than tổ ong bị người ta ném vào bãi rác, thô kệch và kém sang đến mức không thể tả. Nàng bĩu môi, định vung tay ném trả nó về với đất mẹ thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay hơi trĩu xuống vì sức nặng bất thường.

“Ủa, nhìn phèn phèn vậy mà nặng phết?” Cầm rất chắc tay, bề mặt lại còn vuông vức…
Một ý tưởng cực kỳ hay ho bỗng chốc lóe lên trong cái đầu vốn chỉ dùng để nghĩ xem trưa nay ngủ ở đâu của nàng.