Ầm!
Thân hình đồ sộ ngya lập tức hóa thành một vệt đỏ lao thẳng về phía trước.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Hai cánh tay to lớn đồng thời vung lên, những móng vuốt sắc như dao cạo bổ thẳng xuống đầu Lâm Hạ.
Luồng khí ép do cú vồ tạo ra mạnh tới mức cuốn tung bụi đất trên mặt sàn, hình thành một cơn gió dữ dội.
Nếu đổi lại là Trần Cương, e rằng lúc này đã bị dọa đến mềm nhũn chân tay, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không kịp xuất hiện trước khi bị xé thành từng mảnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc móng vuốt kia chỉ còn cách đỉnh đầu Lâm Hạ chưa đầy nửa mét, cô vẫn không hề ngẩng đầu.
Mũi giày phải khẽ dịch về sau nửa bước.
Chính xác và ổn định.
Vừa vặn giẫm lên vị trí “Chấn” trong Bát Quái phương vị.
Cơ thể cô thuận thế nghiêng đi.
Nhẹ nhàng và tự nhiên.
Mượt mà như một con cá lướt qua dòng nước.
Chỉ với một động tác đơn giản, cô đã né khỏi đòn tấn công tưởng chừng không thể tránh được.
“RẦM!!!”
Móng vuốt của Huyết Thi giáng thẳng xuống nền bê tông.
Đất đá nổ tung.
Mặt sàn bị cày xới thành một rãnh sâu dài hơn mười mét, vô số mảnh vỡ bắn tung khắp nơi.
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên.
Nhưng Lâm Hạ không hề nhân cơ hội này lùi lại để kéo giãn khoảng cách như những người chiến đấu thông thường.
Ngược lại.
Ngay khi con quái vật đánh hụt và cơ thể xuất hiện một khoảnh khắc mất cân bằng, cô đã tiến thêm một bước.
Một bước rất nhỏ.
Nhưng khoảng cách giữa hai bên ngay lập tức bị rút ngắn đến mức gần như dính sát.
Cô xuất hiện bên hông Huyết Thi.
Giống như đã chờ sẵn ở đó từ trước.
Khóe môi khẽ cong lên.
Bàn tay trái của Lâm Hạ nhẹ nhàng vỗ ra một cái.
Một lá bùa vàng rực, được vẽ bằng chu sa đỏ chót, ngay lập tức dán chặt lên phần hông đầy những khối thịt đỏ lòm của Huyết Thi.
“Bùa Ẩn Tức. Khởi.” Lâm Hạ khẽ lẩm bẩm.
Bùa Ẩn Tức vốn là loại bùa dành cho người sống, dùng để che giấu dương khí, khiến quỷ dị không thể cảm nhận được sự tồn tại của người sử dụng.
Nhưng Lâm Hạ lại dán nó thẳng lên người con quái vật.
Chỉ trong nháy mắt, tác dụng của lá bùa đã bị đảo ngược bằng một thủ pháp phong thủy cực kỳ tinh vi.
Nó không còn che giấu khí tức của Lâm Hạ nữa.
Mà trực tiếp phong bế toàn bộ cảm quan tâm linh của Huyết Thi.
Đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật bỗng trợn lên.
Trong nhận thức của nó, luồng dương khí sáng rực như ngọn đuốc giữa đêm đen kia đột nhiên biến mất không dấu vết.
Xung quanh chỉ còn lại âm khí cùng khí tức của chính nó.
Giống như một người đang mở mắt giữa ban ngày bỗng nhiên bị ném vào vực sâu không có ánh sáng.
Nó hoàn toàn mất phương hướng.
“RỐNGGGGGG!!!”
Huyết Thi gầm lên đầy giận dữ.
Hai cánh tay khổng lồ điên cuồng quét loạn khắp nơi, đập nát mặt đất, nghiền nát những cây cột đá xung quanh. Từng khối đá khổng lồ bắn tung tóe như đạn pháo.
Nhưng bất kể nó vùng vẫy thế nào, mục tiêu giống như đã bốc hơi khỏi thế giới.
Lâm Hạ đứng cách đó chưa đến ba bước chân, bình thản nhìn con quái vật đang quay cuồng chẳng khác nào một gã hề mất kiểm soát.
[Hệ thống đang phân tích dữ liệu…]
[Phát hiện cách sử dụng đạo cụ trái với mô hình chuẩn…]
[Lỗi xử lý…]
Bảng thông báo lại hiện lên, liên tục nhấp nháy.
Nó từng ghi nhận vô số người chơi sử dụng Bùa Ẩn Tức để giấu mình.
Nhưng dùng lá bùa ấy để “làm mù” quái vật…
Đây là lần đầu tiên.
Lối tư duy hoàn toàn không đi theo lẽ thường này đã vượt ra khỏi kho dữ liệu của hệ thống.
“Ồn ào quá.” Lâm Hạ tiện tay gạt một cái.
Bảng thông báo ngay lập tức biến mất.
Cô xoay nhẹ Thần Khôi Bút rồi bắt đầu bước đi quanh Huyết Thi.
Bước chân của cô nhìn có vẻ tùy ý.
Nhưng mỗi lần hạ xuống đều chính xác đến cực điểm.
Đầu bút lướt qua không khí, để lại từng nét chu sa đỏ rực lơ lửng giữa hư không.
Một nét, rồi hai nét và ba nét.
Những phù văn đỏ thẫm nhanh chóng nối liền với nhau bằng vô số sợi tơ vàng vô hình.
Từ trên cao nhìn xuống, chúng đang tạo thành một trận đồ phong thủy phức tạp và huyền ảo.
“Thiên La Địa Võng.”
“Tứ Tượng Tỏa Ma.”
“Hỏa Diệm Phần Thành.”
“Cấp Cấp Như Luật Lệnh!”
Khẩu quyết được đọc ra liên tiếp với tốc độ cực nhanh.
Không còn vẻ uể oải thường ngày.
Không có một chút lười biếng nào còn sót lại.
Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, Lâm Hạ cũng vừa khép kín vòng trận.
Ầm!
Một trận pháp khổng lồ ngay lập tức hiện lên dưới chân Huyết Thi.
Ánh vàng và sắc đỏ đan xen vào nhau, chiếu sáng cả quảng trường ngầm.
“Ngũ Hành Hỏa Trận.”
“Nướng nó.”
Giọng cô bình thản như đang bảo đầu bếp thêm củi vào bếp lò.
Đầu bút khẽ gõ xuống mặt đất.
“PHỪNG!!!”
Toàn bộ trận pháp bùng nổ.
Từng cột lửa dương khí phóng thẳng lên trời, đan thành một chiếc lồng lửa khổng lồ khóa chặt Huyết Thi ở giữa.
Đây không phải ngọn lửa vật chất.
Mà là chân hỏa chuyên thiêu đốt oán niệm, âm khí và tà vật.
“ÁÁÁÁ!!!”
Huyết Thi phát ra những tiếng tru thảm thiết.
Da thịt trên cơ thể nó nhanh chóng cháy đen.
Khói trắng bốc lên cuồn cuộn.
Những khuôn mặt vặn vẹo trên lồng ngực liên tiếp gào thét rồi tan rã trong biển lửa.
Từng luồng oán khí bị thiêu sạch.
Từng mảnh linh hồn méo mó bị hóa thành tro bụi.
Lâm Hạ lùi về sau vài bước, giơ tay lên che mũi.
Mùi thịt cháy khét lẹt khiến cô nhăn mặt.
“Thật mất khẩu vị.”
Biểu cảm trên mặt cô giống hệt một người vừa nhìn thấy món ăn bị nấu hỏng.
Thế nhưng, ngay lúc Huyết Thi sắp bị đốt thành tro, dị biến bất ngờ xuất hiện.
Vũng máu đen bên dưới tế đàn đột nhiên sôi lên dữ dội.
Ùng ục… Ùng ục…
Từng bong bóng máu vỡ tung.
Một luồng hắc khí đặc quánh theo đó phun trào ra ngoài.
Khí tức lạnh lẽo đến cực điểm.
Ngay cả lồng lửa dương khí cũng bị áp chế đến mức chập chờn, như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Lâm Hạ hơi nheo mắt.
Cô ngay lập tức nhận ra.
Nguồn sức mạnh này không thuộc về Huyết Thi.
Mà đến từ kẻ đã dựng nên tất cả.
Một ý chí tà ác ngủ yên suốt nhiều năm cuối cùng cũng bị đánh thức.
“Kẻ nào…” Một giọng nói khàn đục vang lên từ đáy vũng máu.
“Kẻ nào dám phá hỏng tâm huyết mười năm của bổn tọa?”
Âm thanh vang vọng khắp hầm ngầm.
Mang theo sát ý lạnh buốt.
“Dám động vào Huyết Thi của tao… Tao sẽ rút gân lột da, rút hồn luyện phách, để mày vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Ầm!
Uy áp tinh thần khổng lồ bùng phát.
Không gian rung chuyển dữ dội.
Vô số mảnh xương khô trên mặt đất đồng loạt bay lên không trung, va chạm lách cách rồi tự động ghép nối với nhau.
Một thứ còn đáng sợ hơn Huyết Thi dường như đang chuẩn bị thành hình.
Thế nhưng… Lâm Hạ chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt thẩn thờ chẳng hề dao động.
Cô giơ tay trái lên, liếc qua chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ trên cổ tay.
“Mười hai giờ rưỡi?” Khóe mắt cô khẽ giật: “Quá giờ ngủ ba mươi phút rồi.”
Giọng điệu có phần bất mãn hơn cả lúc đối mặt với Huyết Thi.
Lâm Hạ chậc lưỡi.
Vẻ bực bội hiện rõ trên mặt.
Cô ghét nhất những kẻ thích nói nhiều.
Ghét những kẻ thích làm màu.
Và càng ghét hơn những tên dám quấy rầy giấc ngủ của mình.
Thần Khôi Bút trong tay khẽ rung lên.
Một luồng linh khí cường hãn hơn hẳn trước đó bắt đầu dâng trào từ cơ thể cô.
Tóc dài không gió mà bay.
Đôi mắt vốn thẩn thờ cũng trở nên sắc bén hiếm thấy.