Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.503 Chữ Cài Đặt

“Lạnh quá, phải cầm thứ gì đó nóng nóng mới có tinh thần làm việc.”

Lâm Hạ lẩm bẩm, bẻ đôi củ khoai rồi cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt đậm cùng hơi nóng tức thì lan khắp khoang miệng, xua tan cảm giác giá buốt đang len lỏi qua lớp áo khoác.

Vừa nhai, cô vừa móc từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin chiến thuật siêu sáng rồi bật công tắc.

Vùm!

Luồng sáng trắng rực ngay lập tức xé toạc bóng tối, phơi bày toàn bộ cảnh tượng dưới lòng đất.

Đây không phải một tầng hầm thông thường của trường học.

Nó rộng lớn như một quảng trường ngầm, mang dáng dấp của hầm trú ẩn phòng không thời chiến đã bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.

Thế nhưng những bức tường bê tông cốt thép xung quanh từ lâu đã không còn giữ được hình dạng vốn có. Trên bề mặt phủ kín một lớp vật chất đỏ sẫm nhớp nháp, đang không ngừng phập phồng co bóp như những khối thịt sống.
Xa xa, từng đường gân đỏ đen ngoằn ngoèo bò dọc theo vách tường, kết nối với nhau thành mạng lưới dày đặc chẳng khác nào hệ mạch máu của một sinh vật khổng lồ.

Từ trần hầm, những bộ rễ cổ thụ xuyên thủng lớp đất đá rồi buông xuống lủng lẳng.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, xen giữa những bộ rễ ấy là vô số đoạn xương người trắng hếu, những mảng da đầu vẫn còn dính bê bết tóc đen dài.

Chất dịch vàng đục không ngừng nhỏ xuống từ đó, phát ra từng tiếng “tí tách… tí tách…” vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

“Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi Sinh Tứ Tượng… Bố cục này đúng là đủ ác.”

Lâm Hạ vừa ăn khoai lang vừa nheo mắt quan sát.

Chỉ sau vài cái liếc nhìn, cô đã hiểu gần hết kết cấu của cái bẫy này.

Tòa nhà thí nghiệm phía trên chẳng qua chỉ là một cái phễu khổng lồ.
Kẻ đứng sau mọi chuyện đã dùng linh hồn của nữ sinh Lý Nhã làm mồi nhử, liên tục hấp thu oán khí, sợ hãi cùng uất hận của hàng ngàn học sinh trong suốt mười năm. Sau đó, thông qua cái hố ở phòng 404, toàn bộ nguồn năng lượng tà dị ấy được dẫn xuống nơi này.

Nơi đây không phải hầm ngầm.

Mà là một cái dạ dày khổng lồ.

Một cái tổ được dựng lên để nuôi dưỡng thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang ngủ say trong bóng tối.

Lâm Hạ thong thả bước về phía trước.

Mũi giày của cô chưa từng hạ xuống một cách tùy tiện. Dù trông vẫn lười biếng và chậm chạp như thường lệ, nhưng mỗi bước chân đều chuẩn xác đạp lên các mắt trận thuộc “Sinh Môn” trong Bát Quái.

Bởi vậy, những vũng máu đen ngòm trên mặt đất tự động tách sang hai bên. Đám xúc tu thịt nhớp nháp bò dọc theo vách tường vừa vươn ra định quấn lấy chân cô đã bị một luồng khí vô hình đánh bật, phát ra những tiếng xèo xèo như bị thiêu đốt.
Đi được khoảng năm mươi mét, Lâm Hạ chợt dừng lại.

Ngay giữa quảng trường ngầm là một tế đàn hình bát giác được xây từ vô số hộp sọ người xếp chồng lên nhau. Bao quanh tế đàn là chín cây cột đá đen khắc đầy phù văn quỷ dị, không ngừng phun ra từng luồng hắc khí đặc quánh.

Và tại trung tâm…

Lơ lửng phía trên một vũng máu đen đặc là một cái kén khổng lồ cao gần ba mét.

Thứ đó không được tạo thành từ tơ.

Mà được tạo thành từ hàng vạn sợi tóc đen dài ướt sũng, xen lẫn những mảng da người vá víu chồng chất lên nhau.

“Bịch… bịch… bịch…”

Cái kén đang đập nhịp nhàng như một trái tim sống.

Sau mỗi lần co bóp, hắc khí từ chín cây cột đá lại bị hút vào bên trong, khiến kích thước của nó tiếp tục phình lớn.

“Một con Huyết Thi đang trong giai đoạn lột xác.”

Lâm Hạ hơi nhíu mày. Đây là lần hiếm hoi giọng điệu của cô xuất hiện một chút nghiêm túc, dù miệng vẫn không quên nhai nốt miếng khoai lang cuối cùng.

“Dùng oán khí của cả một ngôi trường để nuôi dưỡng Huyết Thi… Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn là một tà tu phong thủy có đạo hạnh không thấp.”

Cô ngẩng đầu nhìn cái kén đang không ngừng phập phồng.

“Nếu để thứ này hoàn thành quá trình phá xác, đừng nói người chơi trong phó bản, ngay cả thành phố bên ngoài cũng sẽ bị ô nhiễm tâm linh trên diện rộng.”

Dường như cảm nhận được dương khí tinh khiết tỏa ra từ trên cơ thể cô, nhịp đập của cái kén bỗng trở nên cuồng loạn.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Mỗi nhịp đập đều mạnh hơn trước, khiến cả quảng trường ngầm rung lên khe khẽ.

“Xoẹt!”

Một âm thanh xé rách chói tai đột nhiên vang vọng.

Giữa bề mặt cái kén xuất hiện một vết nứt dài từ đỉnh xuống đáy. Hàng vạn sợi tóc đen đồng loạt đứt tung.

Ầm!

Một lượng lớn chất lỏng đỏ đen tanh nồng trào ra như nước lũ, đổ ập xuống tế đàn.

Từ trong khe nứt, hai bàn tay khổng lồ trắng bệch chậm rãi thò ra.

Những móng vuốt đen dài gần một tấc cắm sâu vào thành kén.

Rồi… Xé mạnh!

Roẹt! Toàn bộ cái kén bị kéo toạc làm đôi.

Một tiếng gầm trầm thấp ngay lập tức vang lên.

Không quá lớn.

Nhưng lại mang theo uy áp âm tà khiến không khí chung quanh gần như đông cứng lại.

Sóng âm khuếch tán thành từng vòng tròn vô hình, đánh bật vô số mảnh xương khô trên mặt đất văng tung tóe khắp nơi.

Con quái vật cuối cùng cũng bước ra khỏi lớp vỏ bọc.

Nó cao gần ba mét, toàn thân giống như một khối thịt dị dạng được chắp vá từ vô số thi thể khác nhau.

Trên lồng ngực rộng lớn, hàng chục gương mặt học sinh méo mó chen chúc lẫn nhau. Có gương mặt đang khóc, có gương mặt đang gào thét, có gương mặt mang biểu cảm tuyệt vọng đến cực điểm. Tất cả đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tạo nên cảm giác quỷ dị đến rợn người.

Hai cánh tay của nó dài quá đầu gối, buông thõng gần chạm mặt đất. Từng bó cơ đỏ tươi phơi bày hoàn toàn bên ngoài, không hề được da thịt che phủ, co giật liên tục như vô số con giun đang bò dưới lớp máu đặc.

Khí tức tà dị phát ra từ cơ thể nó mạnh hơn lệ quỷ trong phòng 404 hàng chục lần.

Hiển nhiên, đây mới chính là thứ được nuôi dưỡng suốt mười năm qua dưới lòng đất ngôi trường này.

Con mắt duy nhất trên cái đầu dị dạng của nó đỏ rực như máu, khóa chặt lấy Lâm Hạ, sinh vật sống duy nhất mang theo dương khí rực sáng giữa không gian âm u này.

[Cảnh báo! Boss ẩn: Huyết Thi Oán Niệm đã thức tỉnh!]

[Nhiệm vụ sinh tồn: Bỏ chạy và sống sót trong 5 phút để hệ thống mở cổng dịch chuyển khẩn cấp!]

Hệ thống lại một lần nữa gào thét trong đầu Lâm Hạ.

Nó hiểu rõ sự đáng sợ của Huyết Thi hơn bất kỳ ai.

Súng đạn thông thường gần như vô dụng trước thứ quái vật này. Ngay cả những đạo cụ trừ tà cấp thấp mà người chơi mới sở hữu cũng chẳng khác nào gãi ngứa. Đối mặt với nó, lựa chọn hợp lý duy nhất là quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng, Lâm Hạ chỉ liếc con quái vật một cái rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

“Bụi bặm mù mịt thế này, làm bẩn hết cả quần áo rồi. Lát nữa về lại phải giặt, phiền chết đi được.”

Cô than thở bằng giọng điệu chán nản như thể đang gặp một việc vặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiện tay ném vỏ khoai lang sang một bên, cô khẽ vung tay phải.

Vù.

Thần Khôi Bút cây bút lông được chế tác từ gỗ đào sét đánh ngàn năm ngay lập tức xuất hiện, nằm gọn trong những ngón tay thon dài của cô.

“GÀOOO!!!”

Huyết Thi Oán Niệm hoàn toàn không có khái niệm kiên nhẫn.

Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng rung chuyển cả hầm ngầm. Đôi chân khổng lồ đạp mạnh xuống tế đàn, nghiền nát vô số hộp sọ phía dưới.