Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.387 Chữ Cài Đặt

Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Nghe cho kỹ. Hệ thống đã nhắc nhở rồi. Nửa đêm tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Nếu có ai gọi tên cũng không được trả lời. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì…”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo: “…tuyệt đối không được mở cửa.”

Vừa dứt lời.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh.

Mọi người bất giác rùng mình.

Hơi thở hóa thành từng làn sương trắng.

Bóng đèn sợi đốt treo trên trần bắt đầu nhấp nháy liên tục.

“Xè… xè…”

Âm thanh nhiễu điện vang lên khiến da đầu mọi người tê dại.

Sau đó…! Từ ngoài hành lang yên tĩnh.

Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Lẹp xẹp… Lẹp xẹp…

Âm thanh ướt át như có ai đó đang đi chân trần giẫm trên vũng máu.

Nó đang tiến về phía phòng 202.

Từng bước… Từng bước một.

Tim mọi người đập điên cuồng.
Trương Lập bịt chặt miệng mình.

Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Cuối cùng…! Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Cả căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Mười giây trôi qua.

Dài như một thế kỷ.

Rồi đột nhiên: “Cốc… cốc… cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chậm rãi và đều đặn.

Ngay sau đó, một giọng nữ lười biếng truyền vào từ bên ngoài.

“Mọi người ơi… Mở cửa cho tôi với, tôi là Lâm Hạ đây.”

“Ngoài này lạnh quá… Tôi sợ lắm…”

Nghe thấy giọng nói ấy, tất cả mọi người đều biến sắc.

Bởi đó chính là giọng của cô gái đã mất tích.

Trương Lập theo phản xạ mở miệng: “Là cô ấy! Cô ấy chưa…”

“Câm mồm!” Trần Cương lập tức lao tới.

Bàn tay to lớn bịt chặt miệng Trương Lập.

Tay còn lại rút ra một con dao găm phát sáng, kề sát cổ gã.

Trong mắt hắn hiện lên đầy tia máu.
“Mày muốn chết thì đừng kéo bọn tao chết chung!”

“Đó không phải người!”

“Là quỷ dị bắt chước!”

Ngoài cửa! Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.

Nhưng dần dần bắt đầu biến đổi.

Từ lười biếng chuyển sang nức nở, rồi trở nên méo mó.

The thé đến chói tai.

Cuối cùng biến thành tiếng gào không còn thuộc về con người.

“TRƯƠNG LẬP!!!”

“MỞ CỬA CHO TÔI!!!”

“TRƯƠNG LẬP!!!”

“TẠI SAO KHÔNG MỞ CỬA!!!”

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Cánh cửa rung lên dữ dội dưới những cú đập điên cuồng.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt gỗ.

Từ trong các khe nứt, từng dòng máu đen tanh tưởi chậm rãi rỉ ra.

Âm khí khủng bố như thủy triều chảy thẳng vào bên trong căn phòng.

Tiểu Mỹ trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.

Bà cô trung niên thì bật khóc nức nở.

Thanh niên đeo kính gần như sắp suy sụp.

Ngay cả Trần Cương cũng siết chặt chuôi dao đến trắng bệch các khớp ngón tay.
Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ lưng áo.

Hắn hiểu rất rõ.

Nếu cánh cửa này bị phá… Tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Trong khu ký túc xá, tuyệt vọng đang dần lan rộng.

Nhưng quay trở lại phòng thực hành sinh học 104…

Nhân vật chính của chúng ta vừa hút cạn giọt trà sữa cuối cùng.

“Ực.” Lâm Hạ nhìn chiếc ly rỗng.

Gương mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Sau đó cô nghiêm túc đứng dậy, đi đến thùng rác gần nhất rồi ném chiếc ly vào bên trong.

Một hành động nhỏ.

Nhưng lại thể hiện phẩm chất tốt đẹp của một công dân văn minh.

Dù thế giới có tận thế.

Rác vẫn phải bỏ đúng nơi quy định.

Làm xong tất cả, cô mới hài lòng vươn vai.

Rắc… Rắc…

Các khớp xương phát ra âm thanh giòn tan.

Đúng lúc này, nhãn quan phong thủy của cô phát hiện dị thường.

Ở phía khu ký túc xá xa xa.

Hắc khí đang sôi trào dữ dội.

Từng luồng sát khí cuồn cuộn bốc lên như sóng thần.

Lâm Hạ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu.

“Chậc… Đám người đó đúng là biết chọn chỗ.”

“Bạch Hổ Sát Vị mà cũng dám chui đầu vào.”

“Bản thân đã là nguồn dương khí di động, lại còn tự giác chạy đến ổ quỷ.”

Cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận chuyên nghiệp.

“Khác gì tự giao đồ ăn đến tận nơi.”

Nếu đám lệ quỷ trong ký túc xá biết được đánh giá này, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động trước sự thấu hiểu của cô.

“Xem ra tối nay sẽ rất náo nhiệt đây.”

Giọng điệu của Lâm Hạ bình thản giống như đang bình luận về chương trình giải trí buổi tối.

Cô không phải thánh mẫu.

Trong Không Gian Ác Mộng, người có thể tự cứu mình đã là giỏi lắm rồi.

Mục tiêu của cô từ đầu đến cuối chỉ có một.

Giải quyết tận gốc nguồn cơn của trận pháp.

Lấy phần thưởng.

Sau đó tìm một chỗ ngủ ngon.

“Tầng bốn.” Lâm Hạ xoay người rời khỏi phòng 104, đi về phía cầu thang cuối hành lang.

Càng tới gần.

Âm khí càng trở nên lạnh lẽo.

Đặc quánh và nặng nề đến mức gần như có thể dùng tay chạm vào.

Trên các bậc cầu thang xi măng cũ kỹ xuất hiện những vệt máu đen kéo dài từ trên xuống dưới, giống như từng có ai đó bị kéo lê qua đây.

Ngay khi mũi giày của cô chạm vào bậc thang đầu tiên.

Không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo.

Trọng lực trở nên hỗn loạn.

Từ bậc cầu thang tầng hai.

Có âm thanh đột ngột vang lên.

Bịch… Bịch… Bịch…

Một quả bóng rổ cũ kỹ dính đầy máu tươi đang từ từ nảy xuống cầu thang.

Nó lăn lông lốc.

Cuối cùng dừng lại ngay trước mũi giày của Lâm Hạ.

Cô cúi đầu nhìn xuống rồi im lặng vài giây: “À! Thì ra không phải bóng.”

Dưới chân cô không phải quả bóng rổ.

Mà là một cái đầu người bị lột sạch da mặt.

Đôi mắt trợn trừng.

Miệng há hốc.

Bên trong đầy máu tươi và những chiếc răng gãy vụn.

Phía trên đầu cầu thang.

Một nữ sinh mặc đồng phục đang đứng bất động trong bóng tối.

Điều đáng sợ là… phần cổ của nó hoàn toàn trống rỗng.

Máu từ vết cắt không ngừng nhỏ xuống.

Tí tách… Tí tách.

Cánh tay trắng bệch từ từ nâng lên.

Chỉ thẳng về phía Lâm Hạ.

Âm khí ngập trời.

Sát cơ dày đặc.

Đổi thành người chơi bình thường, chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ khiến bọn họ suy sụp tinh thần.

Lâm Hạ nhìn cái đầu dưới chân.

Rồi nhìn thân thể không đầu phía trên.

Sau đó thở dài đầy bất lực.

Cô thò tay vào túi áo, lấy ra một xấp giấy vàng cùng cây Thần Khôi Bút.

“Lại phải vận động mạnh sau khi ăn no.”

Cô lắc đầu: “Thật sự không tốt cho hệ tiêu hóa.”

Không biết vì sao.

Khoảnh khắc nghe thấy câu này.

Ngay cả nữ quỷ không đầu trên cầu thang cũng khựng lại mất một giây.

Cái đầu người đẫm máu nằm lăn lóc dưới mũi giày Lâm Hạ, hoàn toàn không động đậy như tưởng tượng. Đôi mắt trắng dã đột ngột trợn ngược lên, cái miệng rách toạc đầy máu đen bỗng há rộng, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như lưỡi cưa.

Nó phát ra một tiếng rít the thé chói tai, xé toạc màng nhĩ của cô, rồi bất ngờ bật nảy lên không trung, lao thẳng về phía cổ họng cô.

Cùng lúc đó, thân ảnh nữ sinh không đầu đang đứng trên đầu bậc cầu thang cũng bắt đầu chuyển động. Máu tươi từ phần cổ đứt lìa tuôn ra xối xả, hóa thành vô số sợi chỉ đỏ giống như những xúc tu ghê tởm, đan xen chằng chịt thành một tấm lưới tử thần từ trên cao chụp xuống.

Sát cơ bủa vây tứ phía.

Âm khí đặc quánh như bùn lầy, khiến nhiệt độ xung quanh tụt xuống dưới mức đóng băng. Sương giá trắng xóa nhanh chóng kết tinh trên lan can, bậc thang và cả những bức tường loang lổ ẩm mốc.

Một màn jumpscare tiêu chuẩn, một đòn tập kích phối hợp hoàn hảo, đủ khiến người bình thường sợ đến mức tim ngừng đập ngay tại chỗ.

Đáng tiếc…

Nó lại chọn nhầm đối tượng để dọa.

Đối mặt với đòn tấn công chí mạng mang đậm phong cách phim kinh dị hạng B này, biểu cảm của Lâm Hạ vẫn chỉ là sự chán chường đến cực điểm. Cô thậm chí còn chẳng buồn lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn cái đầu quỷ đang bay tới chẳng khác nào nhìn một con muỗi vừa tự giác lao vào vợt điện.