Toàn bộ cơ thể cậu dán chặt vào người Dạ Tước, gục đầu vùi sâu vào lồng ngực vững chãi kia mà cọ cọ tì tì không chịu buông. Nhiệt độ cơ thể từ người cậu truyền qua lớp áo mỏng manh, sưởi ấm phần nào cơ thể vốn luôn lạnh ngắt của đối phương.
Dù đang mê man, miệng cậu vẫn không quên lẩm bẩm không ngừng: “Cái lò sưởi này xịn quá, vừa ấm vừa thơm.”
Dạ Tước lúc này bị ôm cứng ngắc mặt đen như đáy nồi, đôi mắt ánh lên ánh sáng tàn bạo. Bàn tay của hắn từ từ giơ lên giữa không trung, nhưng ngay khoảnh khắc đôi tay đó chuẩn bị giáng xuống, biến cố lại xảy ra.
Sợi chỉ đỏ vô hình vướng trên cổ tay phải của cậu đột nhiên phát sáng.
Ánh sáng màu đỏ rực rõ và ấm áp tỏa ra, chạy dọc theo sợi chỉ nổi thẳng sang cổ tay Dạ Tước, tự động dệt thành một lớp kén bao bọc lấy linh hồn đang run rẩy của Lâm Tử Hiên.
Bàn tay của Dạ Tước lơ lửng giữa không trung một lúc rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn không đẩy cậu ra, mà dứt khoát vòng tay ôm siết vóc dáng hơi gầy của cậu vào lòng, cúi cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm mại, mặc cho cậu rúc trong lồng ngực mình ngủ thiếp đi.
Sâu trong cơn ác mộng của Lâm Tử Hiên.
Ngay khi đám học sinh ma vươn móng vuốt chuẩn bị túm lấy quần cậu, thì một luồng khí đen cuồn cuộn, to lớn như cột chống trời từ trên cao giáng thẳng xuống bục giảng.
Sức mạnh áp đảo ấy quét sạch bách đám ma quỷ gầm gừ chỉ trong một cái chớp mắt. Lớp sương mù đỏ ngầu trong lớp học nhanh chóng vỡ vụn, nhường chỗ cho một khoảng không an toàn bao quanh lấy cậu hệt như một pháo đài.
Mọi sự nhức nhối trong lồng ngực bị ép lùi lại. Nhịp thở dồn dập của Lâm Tử Hiên dần dần trở nên bình thường. Gương mặt tái nhợt vì trúng thuốc cũng từ từ khôi phục lại sắc mặt hồng hào.
Cậu cọ cọ má, ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực Dạ Tước ngủ một cách ngon lành, dứt khoát vứt sạch mấy cái quy luật sinh tồn tàn nhẫn của trò chơi ra chuồng gà.
Khi những tia nắng tờ mờ sáng lọt qua khe cửa kính hoen ố chiếu vào phòng trực ban, Lâm Tử Hiên mới lờ đờ hé mắt tỉnh giấc sau một đêm chìm sâu trong giấc ngủ.
Thế nhưng, ngay khi tầm mắt rõ ràng trở lại, đại não cậu lập tức đơ ra như chập mạch.
Cậu phát hiện mình đang bám dính lấy Dạ Tước trong tư thế không khác gì một con bạch tuộc. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, mặt vùi thẳng vào hõm cổ người ta, và kinh khủng nhất là một chiếc chân của cậu còn vô tư gác thẳng lên chiếc đùi săn chắc của vị đại thần này.