Đến nội dung chính

Chương 8: Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa (3)

admin 496 Chữ Cài Đặt

Không gian hành lang khu nội trú như ngưng đọng lại.

Một khung thông báo trong suốt viền đỏ chữ đỏ hiện lên giữa không trung:

[Chào mừng người chơi bước vào Thế giới tân thủ: Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa. Nhiệm vụ tân thủ: Tồn tại đến sáng hoặc tìm thấy viện trưởng để xin giấy xuất viện.]

[Quy tắc sống sót: Sau 12 giờ đêm, bệnh nhân không được phép ra khỏi phòng đi dạo. Ai làm ồn sẽ bị y tá trách phạt.]

Lâm Tử Hiên và người đàn ông đứng nhìn bảng thông báo hiện lên giữa không trung kia. Cậu không khỏi trợn trắng mắt, cái hệ thống này tốt ghê, đợi người ta gặp quỷ rồi mới thông báo quy tắc.

Con quỷ mặc đồng phục điều dưỡng ố vàng đầy vết máu bất ngờ phóng thẳng xuống sàn gạch. Vóc dáng nó vặn vẹo thành một hình thù kỳ dị, cái đầu ngoặt ngược ra sau 180 độ.
Con mắt lúc nãy rõ ràng vẫn còn trên mặt không biết đã rơi đi đâu, chỉ còn lại hốc mắt rỗng tuếch đang rỉ máu. Trên bàn tay gầy trơ xương của nó lăm lăm một cái kim tiêm còn to hơn cả kim tiêm heo, chứa đầy dung dịch màu xanh lục sủi bọt ùng ục, nhắm thẳng cuống họng của cậu mà vồ tới.

Tốc độ của con y tá quỷ này nhanh đến mức mang theo cả luồng gió bốc mùi nước ngâm xác tạt thẳng vào mặt.

Nếu đổi lại là một người chơi bình thường, đối diện với cái loại hù dọa chí mạng này chắc chắn đã giật thót tim mà lăn đùng ra xỉu, hoặc là gào khóc bỏ chạy trối chết.

Nhưng hệ điều hành của Lâm Tử Hiên nào phải người bình thường. Suy nghĩ của cậu bắt đầu lệch pha với cái không khí kinh dị này.

Trong đầu chỉ có đúng 2 chữ: M nó!

Bệnh viện này dạo này thiếu thốn kinh phí đến mức phải lấy cả kim tiêm cho heo để đi tiêm cho bệnh nhân à? Làm trò chơi kinh dị hư cấu nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ!
Thay vì vắt chân lên cổ tháo chạy, bản năng nghề nghiệp trong cậu bỗng chốc bùng nổ dữ dội.

Lâm Tử Hiên linh hoạt lùi lẹ một bước về phía sau, né nhẹ cú vồ của nữ quỷ trong gang tấc. Ngay khi gót chân vừa trụ vững trên sàn, cậu dứt khoát giơ thẳng cánh tay phải lên phía trước, năm ngón tay khép chặt lại tạo thành động tác yêu cầu dừng xe cực kỳ chuyên nghiệp.

Gương mặt uể oải do thiếu ngủ của cậu đanh lại, nghiêm túc đến đáng sợ.

Cậu nheo mắt nhìn y tá quỷ, lấy hơi gầm lên: “Đứng lại đó cho tôi!” Thanh âm của cậu dõng dạc và vang dội đến mức áp đảo hoàn toàn luồng oán khí đang cuộn trào trong hành lang.