Đến nội dung chính

Chương 6: Thế giới tân thủ – “Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa” (1)

admin 515 Chữ Cài Đặt

Sự “nịnh nọt” của Lâm Tử Hiên dường như không mảy may lay chuyển được tảng băng di động phía trước. Người đàn ông vẫn ung dung sải bước, mặc kệ cậu lạch bạch chạy theo sau như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn.

Hành lang bệnh viện tâm thần hoang phế kéo dài hun hút, tăm tối không thấy điểm dừng.

Lâm Tử Hiên vừa cố duy trì khoảng cách an toàn, vừa phải rảo bước liên tục để bắt kịp đôi chân dài cả mét của hắn. Bóng lưng thẳng tắp sừng sững của người đàn ông được bao bọc hoàn hảo trong bộ tây trang không một nếp nhăn.

Cậu hơi cúi đầu nhìn xuống đất, đôi chân khéo léo né tránh mấy vũng máu sẫm màu ở trên nền gạch men đã bong tróc.

Vào cái trò chơi kinh dị rợn tóc gáy này mà còn mặc vest mười mấy củ đi catwalk thế kia đúng là làm màu! Nhưng đùi vàng to thế này, có ngu mới buông ra.
Đột nhiên, người đàn ông phía trước đứng khựng lại không hề báo trước.

Lâm Tử Hiên đang cắm mặt nhìn đường, suýt chút nữa là đập cả mũi vào tấm lưng cứng như tường thành của hắn. Nhìn sợi chỉ đỏ tự nhiên không biết từ đâu xuất hiện, một đầu cột ở cổ tay cậu, còn một đầu… Đi cột ở cổ tay của tên làm màu phía trước?

Lâm Tử Hiên cạn lời. Cái tập đoàn Vô Thần này nhìn làm ra trò chơi có tiền như vậy mà lại đi chơi trò chơi se duyên cổ lỗ sĩ này.

Cậu và tên này chỉ mới gặp nhau thôi, không thân tới nỗi có thể cột chỉ đỏ lồng vào tay nhau đâu!

Đang suy nghĩ linh tinh, đến khi ngước mắt lên bỗng thấy tên này lại đi nhìn tay cậu chằm chằm. Chẳng lẽ… Tên này có chứng cuồng tay?

Chỉ thấy ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhả ra đúng ba chữ: “Đúng là yếu ớt.”
Sát khí không thèm che dấu trực tiếp nhắm thẳng vào, làm Lâm Tử Hiên khẽ rùng mình.

Ánh mắt bình thường hay lờ đờ uể oải lập tức thay đổi. Cậu trợn tròn đôi mắt ngấn nước, hai tay ôm lấy lồng ngực rồi lùi về sau nửa bước, nhìn qua rất dễ bị chà đạp, không có chút lực sát thương nào.

Cậu chớp mắt, cất giọng rưng rưng đầy thành khẩn: “Đại… Đại ca yên tâm, em nhất định ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không vướng chân anh đâu ạ!” Anh dọa ai đấy? Thầy đây hồi xưa quản hơn 40 nhóc lớp 1 còn chưa sợ đâu, chút thái độ đó của anh thì nhằm nhò gì!

“Aaaaa…”

Một tiếng thét thảm khốc xé rách màng nhĩ bỗng vang ra từ khu nhà B đối diện. Kế đó là tiếng xương thịt bị nhai nuốt sột soạt văng vẳng qua khe hở hành lang, mang theo mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.