Đến nội dung chính

Chương 15: Bố mẹ

admin 1.119 Chữ Cài Đặt

“Mommy ơi, xuất phát thôi!”

“Được rồi, ôm chặt Mommy nào!”

Bé con dùng tay túm chặt lấy áo khoác của Mommy, Trần Tuệ Nhã ngồi phía sau cũng mặc kệ hai người phía trước ồn ào.

Như thường lệ Nguyễn Thanh chở Trần Tuệ Nhã đến nơi nàng làm việc thì liền vòng xe lại chạy đến chợ để tìm kiếm hoa quả tươi cho thực đơn bánh.

Vì có sự tồn tại của hệ thống 39C nên số tiền mua nguyên liệu của Nguyễn Thanh giảm được một khoảng kha khá lại còn thêm tiền thưởng cống hiến vì sự nghiệp nữa chứ!

Dạo gần đây, túi tiền của Nguyễn Thanh phải gọi là ấm êm vô cùng!

Tiệm Bánh Nhà Thư Nhã đã đạt tới 200 người theo dõi trên nền tảng, hàng ngày đều bán hết số bánh được làm ra.

Thoáng chốc, Nguyễn Thanh đã xuyên vào thân phận này được gần 2 tháng, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó.
Nhưng mấy ngày gần đây, Nguyễn Thanh cứ cảm thấy trong người có gì không ổn, thỉnh thoảng lại chóng mặt, sau gáy nhói lên rồi nhanh chóng biến mặt.

Khiến cô nghĩ bản thân chỉ là quá chăm chỉ làm việc nên dẫn đến tụt đường hoặc cảm nhẹ.

“Này, hệ thống 39C! Thân phận này có mầm bệnh tiềm ẩn gì không vậy?”

[Thân phận này hoàn toàn khỏe mạnh! Đó là hiện tượng sinh lý bình thường!]

Nguyễn Thanh nhịn không được khi cơn choáng váng lại ập đến khiến cô phải tấp xe điện vào lề, mở miệng hỏi hệ thống vì nghi ngờ cơ thể này có bệnh tiềm ẩn.

Hiện tượng sinh lý bình thường mà hệ thống 39C đề cập đến chính là kỳ phát nhiệt đặc trưng của thế giới ABO.

Mà kiến thức về mảng sinh lý này, hình như hệ thống 39C chưa từng phổ cập cho Nguyễn Thanh biết đến thì phải!
Cơn choáng qua đi, Nguyễn Thanh lại làm ngơ hiện tượng sinh lý mà hệ thống 39C nói, cô thầm nghĩ chỉ là say nắng, nếu còn xảy ra nữa thì ghé mua thuốc uống mà thôi!

Chiều đến, Nguyễn Thanh giao xong đơn cuối trong ngày thì tranh thủ chạy đi đón bé con và Trần Tuệ Nhã.

Vừa về đến nhà thì điện thoại trong túi reo lên, Nguyễn Thanh treo áo khoác lên giá rồi ngồi phịch xuống sô pha nghe máy.

“Alo, dạo này sao không gọi cho bố mẹ vậy, Thanh Thanh?”

Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, cô quên mất việc thân phận này vẫn có bố mẹ, khác với việc bản thân mồ côi ở thế giới trước, không có lấy một người thân.

“Con xin lỗi, gần đây bận quá nên con quên mất ạ!”

Bận trong lời nói của Nguyễn Thanh khiến bố mẹ Nguyễn hiểu lầm cô lại bận rộn với mớ nợ nần nên lo lắng hỏi chuyện.

“Con thiếu tiền thì gọi nói với bố mẹ một tiếng, mẹ chuyển tiền cho con nhé! Lương của mẹ vừa về…”
“A… không phải! Không cần đâu mẹ! Là con mới mở một tiệm bánh nên thời gian gần đây có chút bận…”

“Thanh Thanh, con là đang nói thật sao?”

“Con nói thật ạ… Không thì ngày mai là cuối tuần, tụi con về thăm bố mẹ nhé!”

Nguyễn Thanh nói thêm vài câu với ông bà Nguyễn thì cúp máy, xắn tay áo vào bếp nấu cơm với nụ cười nhẹ trên môi.

Thì ra cảm giác có bố mẹ là như thế!

Tuy họ không phải bố mẹ ruột của cô nhưng Nguyễn Thanh đã xuyên vào thân phận này rồi thì coi như thay thân phận này xem họ như bố mẹ ruột mà chiếu cố.

“Tôi đi tắm đây, nồi canh chờ tầm 10 phút nữa là có thể ăn rồi!”

Chất lượng bữa ăn của gia đình đã được Nguyễn Thanh cải thiện rất phong phú, mỗi ngày đều một thực đơn dân dã nhưng đầy dinh dưỡng và khoa học cho sức khỏe.

Nguyễn Thanh nhờ Trần Tuệ Nhã trông chừng nồi canh rồi nhanh chóng đi lấy đồ vào phòng tắm tẩy rửa để hai người kia không phải đợi cô quá lâu.

Mấy năm qua, Trần Tuệ Nhã đã không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc được nâng trong lòng bàn tay của Trần gia nữa.

Việc bếp núc nàng vẫn có thể tham gia nhưng kỹ năng nấu nướng tốt như Nguyễn Thanh thì còn cách xa một khoảng nên nàng không chủ động tranh giành vị trí này.

Làm đúng như lời cô dặn, sau khi tắt bếp thì Trần Tuệ Nhã múc từng vá canh nóng hổi ra tô, cẩn thận bê lên bàn ăn rồi đợi Nguyễn Thanh ra cùng dùng bữa.

“Ngày mai, chúng ta đến thăm bố mẹ nhé!”

“Ông bà nội hả, Mommy? Thư Thư nhớ ông bà nội lắm!”

Bé con đang chăm chú cầm muỗng húp canh, nghe Nguyễn Thanh nói thì đôi mắt sáng rực lên, hí hửng đung đưa hai chân ngắn rồi vui vẻ nói chen vào.

Tuy thái độ của Nguyễn Thanh lúc trước không tốt nhưng ông bà Nguyễn vẫn luôn hết mực yêu thương đứa cháu gái, phần nhiều cũng vì áy náy với Trần Tuệ Nhã.

Trần Tuệ Nhã cũng cảm thấy ông bà Nguyễn tính cách ôn hoà, dễ nói chuyện, phần nhiều vì thương con mà dung túng cho Nguyễn Thanh nhiều lần làm bậy.

Nhưng chung quy vẫn là một bậc cha mẹ tốt, Trần Tuệ Nhã không có ác cảm với ông bà Nguyễn, giống như bé con, nàng cũng thân thiết với họ hơn Nguyễn Thanh.

Thế là sáng ngày hôm sau, Nguyễn Thanh đăng tin tiệm Bánh nghỉ một ngày rồi cùng hai mẹ con đến chợ hoa quả, mua thêm ít thực phẩm tươi đến thăm ông bà Nguyễn.

Căn nhà nhỏ của ông bà Nguyễn nằm ở rìa thành phố, có một khoảng sân trước cùng vườn xanh ở phía sau nhà, trồng mấy loại rau cải lặt vặt.

Vì giá đất ở đây không đắt, ông bà Nguyễn lại là nhà giáo đã nghỉ hưu nên trợ cấp hàng tháng đều dư dả một ít, chỉ trách Nguyễn Thanh mấy năm trước đã tiêu sạch.

Nguyễn Thư vừa được thả xuống đất đã vội vàng hướng tới hai người đang đứng đợi ở cửa reo lên.

“Ông nội, bà nội!”

“Cháu ngoan của ông!”

Ông Nguyễn liền cưng chiều bế cháu gái lên nhưng lại vội vàng thả xuống vì cột sống không tốt của tuổi già.

“Ông này, cẩn thận làm té cháu của tôi!”

Bà Nguyễn liền đánh nhẹ vào vai ông mà trách cứ, Nguyễn Thanh nhìn thấy hai người bố mẹ trên danh nghĩa thì lòng bắt đầu hồi hộp, miệng cũng ngập ngừng.

“Bố mẹ… con về rồi!”