Nguyễn Thanh rong ruổi hết một ngày bên ngoài để tìm hiểu thị trường và dò la giá cả của nguyên vật liệu. Đến chiều thì cuốc bộ trở về nhà trẻ của Nguyễn Thư để đón bé con tan lớp.
“Thư Thư, Mommy đến đón con!”
Đôi mắt to tròn của Nguyễn Thư sáng lên khi nhìn thấy Mommy đứng ở cổng, cô bé quay sang xác nhận với giáo viên đang nắm tay rồi chào tạm biệt cô và các bạn cùng lớp.
“Mommy đến đón con! Mẹ đâu rồi ạ?”
Nguyễn Thư được Mommy bế lên cao thì thích thú reo to, niềm vui sướng không thể giấu trong đôi mắt của trẻ thơ khiến Nguyễn Thanh bồi hồi.
Cô bế con gái đi đến một sạp kẹo ngọt đầy đủ màu sắc gần cổng rồi cho bé con lựa chọn, chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy.
“Chúng ta cùng nhau đi đón mẹ được không?”
“Dạ, sau này Mommy có thể đi đón con không? Mẹ không cần xin nghỉ giữa giờ để đi đón con nữa!”
Bị lời nói ngây ngô của trẻ con làm cho cứng người, Nguyễn Thanh âm thầm mắng thân phận này 7749 cho bỏ tức rồ mỉm cười đồng ý với bé con.
Trần Tuệ Nhã một ngày làm hai công việc còn phải chạy đi chạy lại để đón con gái, hai người vất vả đến tận giữa đêm mới về đến nhà mà thân phận cặn bã này vẫn không lay chuyển.
Thanh toán xong một mớ kẹo dẻo, Nguyễn Thanh vẫn bế bé con trên tay, rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại, nhấn gọi cho Trần Tuệ Nhã.
“Alo…Tôi là Nguyễn Thanh…cái đó…tôi vừa đón Thư Thư rồi…15 phút nữa sẽ đến chỗ làm của em!”
“Ừm…không còn gì nữa thì tôi cúp!”
Cuộc gọi đi chỉ vỏn vẹn 46 giây, Nguyễn Thanh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen thì mỉm cười bất đắc dĩ với tính cách lạnh lùng của người kia.
Mà tính khí của Trần Tuệ Nhã như vậy cũng khá tốt so với những việc mà thân phận này đã làm với nàng thì thái độ này còn tốt chán!
Đáng lẽ, nàng phải gặp ở đâu là đánh ở đó, thấy chỗ nào là chửi chỗ đó chứ!
“Thư Thư, con chỉ đường cho Mommy đến chỗ mẹ con có được không?”
“Dạ được! Mommy đi tới cây đèn đó rồi quẹo phải nha!”
Nguyễn Thư nhanh nhẹn chỉ về cây đèn giao thông trước mặt sau đó làm hành động vẹo người sang phải như một hướng dẫn viên sinh động.
“Được được, Thư Thư yên nào! Nếu không sẽ té đó!”
Bé con nghe lòng ngoan ngoãn vòng tay trở lại cổ của Mommy, tay kia thì vẫn cần cây kẹo ngọt từng chút đưa vào miệng nhấm nháp.
“Thư Thư, Mommy hỏi con vài câu hỏi được không?”
“Dạ, được!”
Nguyễn Thanh nhìn gò má phúng phính của bé con mà trong lòng chợt cảm thấy bình yên, chậm rãi dò hỏi về cảm nhận của con gái.
“Ừm… Con có sợ Mommy không? Lúc trước ấy!”
“Dạ… có ạ! Nhưng bây giờ thì không ạ!”
“Con thích Mommy của bây giờ! Không to tiếng với mẹ… cũng không có hung dữ với con!”
Lời của trẻ con luôn là thật lòng nhất, Nguyễn Thanh nhịn không được thơm nhẹ vào vầng trán mịn màng của bé con, mở miệng khẳng định.
“Ừm, lúc trước là Mommy hồ đồ nên mới hành động như vậy! Sau này sẽ không to tiếng với mẹ con và không hung dữ với Thư Thư nữa!”
“Mommy, móc ngoéo đi!”
Ngón tay thon dài của Nguyễn Thanh móc vào ngón út nhỏ nhắn đầy mũm mĩm của bé con, ngón cái hai người chạm như thể hình thành ước định.
Hai người, một lớn một nhỏ trò chuyện suốt dọc đường chẳng mấy chốc đã đứng trước quán ăn bình dân mà Trần Tuệ Nhã làm ca đêm.
Trần Tuệ Nhã một mình bưng cả mâm đồ ăn gồm 6-7 món đầy ụ, quán ăn vô cùng đông đúc khiến nàng chạy bưng bê đến không kịp thở.
Cái mâm trên tay nàng bị đoạt đi mất, gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Trần Tuệ Nhã thoát ngỡ ngàng rồi nâng lên cảnh giác.
Không ít lần Nguyễn Thanh vì muốn đòi tiền mà đến tận nơi Trần Tuệ Nhã làm việc để quậy phá khiến nàng phải nhiều lần đổi việc.
“Mẹ ơi, Mommy nói mẹ nghỉ ngơi đi! Để Mommy làm phụ mẹ!”
Ống quần bị nắm lấy, bé con kéo kéo mẹ mình rồi nhướng người lên nói, Nguyễn Thanh giơ ngón tay cái cho con gái rồi nhanh chóng thay thế vị trí chạy bàn.
Ở thế giới cũ, Nguyễn Thanh vừa vào đại học cũng từng làm bồi bàn cho nhiều hàng quán, chủ yếu để kiếm phí sinh hoạt qua ngày.
Lên đến năm 3 thì xin vào đứng bếp nên cô chỉ chạy vặt một khoảng thời gian 1 – 2 năm nhưng xem như cũng có kinh nghiệm trong khoảng này, không phải gà mờ.
Sức khỏe của Alpha mạnh mẽ hơn so với Omega yếu ớt, Nguyễn Thanh một lần bưng đến 10 món trên mâm, cánh tay cũng chỉ cảm thấy nặng chứ chưa nhức mỏi.
Trần Tuệ Nhã ngồi trong khu vực nghỉ cùng bé con, nhìn cô bé khoe hủ kẹo dẻo được Mommy mua cho thì đáy mắt lướt sang dáng người bận rộn ngoài sảnh.
“Thư Thư…con…”
“Dạ, mẹ nói gì ạ?”
“Không có gì đâu! Con có buồn ngủ không?”
Dẹp hết suy tư trong lòng, Trần Tuệ Nhã để bé con nằm lên đùi mình để nghỉ ngơi, bỏ mặc cho Nguyễn Thanh chạy bàn đến đổ mồ hôi.
Cho cô ta biết được kiếm đồng tiền cực khổ ra sao mà cứ suốt ngày tiêu xài, phá của!