Vừa nghe thấy thế, Trần Ngôn nhanh chóng xỏ giày bước xuống giường: “Chị, em cũng đi nữa.”
Ánh mắt dịu dàng của Trần Lạc Thủy hiện lên sự lo lắng: “Đi cái gì mà đi? Đầu óc bị người ta đập cho u cả lên rồi mà vẫn không chịu ngồi yên à? Bây giờ không đi đâu hết, em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đàng hoàng cho chị.”
Vẻ mặt Trần Ngôn ấm ức: “Chị, hôm nay em làm việc tốt bắt trộm, lại vô duyên vô cớ bị người ta cầm gạch đập cho một cú, cũng phải để em làm cho rõ xem rốt cuộc mình bị kẻ nào ra tay độc ác chứ?”
Trần Lạc Thủy dở khóc dở cười, giọng điệu mềm mỏng hơn: “Đi cũng được, nhưng đến đó rồi em không được ăn nói lung tung đâu đấy.”
“Nhất trí.”
Đồn công an Lương Sơn.
Tại sảnh làm việc.
Một chú công an khoảng năm mươi tuổi đang răn dạy một cô gái.
Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mặt trái xoan, làn da trắng mịn.
Các đường nét trên gương mặt đẹp đến mức khó tin, tự thân mang một vẻ thanh cao mọt sách, lạnh lùng nhưng vô cùng trong trẻo, hệt như một vầng trăng sáng vạch trời đêm.
Khuyết điểm không phải là không có, đó là quá lạnh.
Không phải cái lạnh bình thường, mà là kiểu như vừa nhìn đã thấy xa cách ngàn trùng, thờ ơ xua đuổi người khác.
“Lần sau đừng có bốc đồng như thế nữa, may mà người ta bị thương không nặng.”
Chú công an nói đến khô cả cổ mới dừng lại, vặn nắp chiếc bình giữ nhiệt đầy câu kỷ tử ra uống một ngụm: “Nên nhớ, lần sau dù có bốc đồng đến mấy thì cũng không được đánh vào chỗ hiểm của người ta.”
Khương Mộ Hòa nhướng mày, giọng nói lạnh lùng lại pha chút nũng nịu mềm mại: “Đã bốc đồng rồi, không đánh vào chỗ hiểm thì sao gọi là bốc đồng nữa ạ?”
Chú công an: “…”
Thế là sáu cốc nước coi như uống công cốc rồi.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân từ phía cửa sảnh vang lên.
Ngay khi vừa bước vào sảnh làm việc, ánh mắt của Trần Ngôn đã như bị nam châm hút chặt lấy Khương Mộ Hòa.
Đẹp quá… mà cũng quá lạnh lùng!
Chẳng khác nào một tảng băng trôi, trong suốt lấp lánh nhưng lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Trái lại, trong mắt Trần Lạc Thủy lại hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.
“Đến rồi à.”
Chú công an lịch sự chào hỏi một tiếng: “Sau mấy tiếng đồng hồ tôi giáo dục, cô bé này đã nhận thức rất rõ sai lầm của mình rồi. Chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.”
Chú lấy bản cam kết hòa giải đã soạn sẵn đưa cho Trần Lạc Thủy.