Đến nội dung chính

Chương 9: Quyết định dọn nhà (1)

admin 521 Chữ Cài Đặt

Ông ta nhấc chén trà lên thổi thổi, không từ chối cũng không nhận ngay.

“Lâm Quý, cậu mang cái này đến làm gì? Tổ chức phát hiện ra thì phiền phức lắm.” Cơ Văn Bân cất giọng đều đều.

Lâm Quý cười nịnh nọt: “Phó giám đốc Cơ, anh vất vả vì xưởng, đây là chút lòng thành của em để anh bồi bổ. Chuyện là thế này, khu nhà mới xây ở dãy phía Bắc có một suất nhà ở hai gian rất khang trang. Thằng em trai em là Lâm Trọng bị tai nạn gãy chân, bác sĩ bảo khả năng tàn phế rất cao, không thể đảm đương việc sửa máy móc được nữa.”

Cơ Văn Bân đặt chén trà xuống, ngước nhìn Lâm Quý.

Lâm Quý hiểu ý, bồi thêm ngay: “Nhà em đông con, vợ chồng sống chật chội. Em muốn anh phê duyệt chuyển suất nhà đó cho em. Còn nhà Lâm Trọng… Anh cứ lấy cớ nó mất sức lao động, chuyển cả nhà nó xuống khu nhà kho hoang phía Nam xưởng dệt là được. Khu đó tuy tồi tàn nhưng hợp với gia cảnh nó bây giờ.”
Cơ Văn Bân trầm ngâm vài giây.

Ông ta đưa tay kéo hai bao thuốc lá cùng mười đồng bạc vào ngăn kéo bàn, khóa lại.

“Để tôi xem xét lại quy định nhà ở. Nếu đồng chí Lâm Trọng quả thực không đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức sẽ có sự điều chỉnh hợp lý.”

Lâm Quý thở phào, nụ cười gian xảo nở rộng trên khuôn mặt.

Chạng vạng tối, gia đình Lâm Trọng quây quần trong căn phòng trọ nhỏ dưới ánh đèn dầu tù mờ.

Chiều tối nay Lâm Trọng đã xuất viện về nhà để tiết kiệm khoản tiền lưu trú hàng ngày.

Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, cái chân bó bột duỗi thẳng ra phía trước.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve, Lâm Trọng đưa tay sờ dọc theo lớp băng gạc.

Ông hít một hơi sâu, dùng lực ở cơ đùi, từ từ co chân phải lại.

Đầu gối gập lên một cách dễ dàng, khớp xương di chuyển linh hoạt, hoàn toàn không còn cảm giác đau buốt nhói lên tận óc như mấy ngày trước.
Lâm Trọng ngẩng đầu nhìn Tô Uyển đang cất rổ kim chỉ, giọng kiên định: “Chân anh khỏi rồi. Khớp xương kết nối lại rồi.”

Tô Uyển ngừng tay, kinh ngạc nhìn chồng: “Anh nói gì cơ? Bác sĩ bảo ít nhất phải một tháng mới bắt đầu liền xương cơ mà. Anh đừng cử động mạnh kẻo lệch khớp.”

“Anh nói thật.” Lâm Trọng nắm lấy nẹp gỗ, định tháo ra nhưng khựng lại.

Ông hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo: “Nhưng tạm thời không thể để người ngoài biết. Chiều nay trước khi xuất viện, anh nghe mấy người ở phòng nhân sự xì xào việc Lâm Quý lên phòng phó giám đốc Cơ. Chúng nó định dựa vào việc anh què chân để cướp suất nhà ở mới của anh, rồi tống gia đình mình xuống khu nhà hoang phía Nam.”