Andrew chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ của trang viên này.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nơi đây giống như một pháo đài hơn là một trang viên. Những bức tường cao bao quanh khu đất rộng lớn, những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo, sự yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ bên trong đều được kiểm soát tuyệt đối.
Một nơi như vậy vốn không phải chỗ mà một người bình thường có thể tùy tiện bước vào.
Nhưng Andrew đã làm được. Hắn đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ, nhờ vả từng người một, thậm chí chấp nhận những điều kiện không mấy dễ dàng chỉ để có được tấm vé trở thành một tên “lính” trong trang viên này.
Nhưng không phải vì tiền.
Cũng không phải vì danh tiếng của gia tộc đứng sau nơi đây.
Mức lương cao hay quyền lực của gia tộc này chưa bao giờ là thứ khiến hắn quan tâm.
Andrew siết nhẹ bàn tay.
Hắn biết mình đang tiến vào một nơi nguy hiểm. Một nơi mà mỗi người xuất hiện ở đây đều không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng thế thì đã sao, chỉ cần có được…
“Cậu là người mới?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến mạch suy nghĩ của Andrew bị cắt đứt, buộc hắn phải quay đầu.
Một người đàn ông đang bước về phía hắn.
Gã trông cũng cao lớn, thân hình vạm vỡ chẳng kém gì Andrew. Mái tóc được cắt gọn, dáng đi bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến người khác khó có thể xem thường.
Trên khuôn mặt gã có vài vết sẹo mờ, đủ để nói rằng người này từng trải qua không ít chuyện.
Andrew nhìn gã vài giây.
Không cần ai nói cũng hiểu, người có thể tồn tại trong trang viên này suốt nhiều năm chắc chắn không phải hạng gà mờ.
Gã đàn ông nhìn Andrew từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ bật cười.
“Không tệ.”
Gã bước tới, vỗ mạnh lên vai Andrew.
“Tôi là Dylan.”
Andrew hơi nhướng mày trước sự thân thiện bất ngờ đó.
“Andrew.”
“Biết rồi.”
Dylan cười cười, thu tay lại.
“Người giới thiệu cậu vào đây đã nói trước với tôi.”
Andrew im lặng.
Dylan nhìn phản ứng của hắn, khóe môi cong lên như thể đã đoán được hắn là kiểu người không thích nói nhiều.
“Đừng căng thẳng như vậy. Mới vào đây ai cũng thế.”
Gã quay người nhìn về phía trang viên rộng lớn trước mặt.
“Làm việc ở đây không giống những nơi khác.”
“Ở đây, thứ quan trọng nhất không phải là sức mạnh.” Dylan dừng lại một chút: “Mà là biết khi nào nên nhìn, khi nào nên giả vờ như không nhìn thấy.”
Andrew khẽ nheo mắt, một câu nói tưởng như bình thường, nhưng lại chứa đựng quá nhiều hàm ý.
Dylan dường như không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, chỉ tiếp tục nói: “Công việc của cậu thời gian đầu khá nhẹ. Chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, kiểm tra kho, hỗ trợ những việc bên ngoài.”
“Không cần tiếp xúc quá nhiều với những người bên trong.”
Nghe đến đó, Andrew hơi khựng lại.
Không cần tiếp xúc quá nhiều? Đó vốn là điều hắn muốn. Nhưng đồng thời cũng là điều khiến kế hoạch của hắn trở nên khó khăn hơn.
Bởi vì lý do thật sự khiến hắn vào đây…
Andrew ngẩng đầu nhìn tòa trang viên phía xa.
Trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy không còn vẻ của một người mới đến, chỉ còn lại sự kiên định. Hắn đã mất quá nhiều thời gian để có được cơ hội này.
Vậy nên hắn tuyệt đối không thể thất bại.
Dylan liếc nhìn Andrew, trong lòng bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ.
Một người mới bình thường khi bước vào nơi này sẽ lo lắng, tò mò hoặc cố gắng lấy lòng những người cũ, nhưng Andrew thì khác.
Ánh mắt của hắn không giống một người tìm kiếm công việc nhưng Dylan cũng không muốn hỏi.
Bởi vì ở trang viên này, có một quy tắc mà bất kỳ ai làm việc lâu năm đều hiểu. Đừng bao giờ tò mò quá mức về bí mật của người khác.
Đặc biệt là khi người đó đã cố gắng bằng mọi cách để bước chân vào nơi này.
Andrew theo Dylan đi vào bên trong.
Cánh cổng lớn phía sau từ từ khép lại.