Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, giấu đi sự bối rối dưới hàng mi dài, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.
Cày cấy quá độ? Lực bất tòng tâm? Thuốc tăng lực? Chết trên giường?
Lúc này, Đạo diễn Trương bị Lê Trúc Trúc nhìn chằm chằm một lúc lâu thì cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nghĩ đến lời trù ẻo của cô dành cho Lâm Vũ lúc sáng, ông ta khẽ nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần không vui và bề trên, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Lê tiểu thư, cô xem ngũ quan của tôi lâu như vậy rồi, không biết đã nhìn ra được điều gì chưa? Cứ thẳng thắn nói ra, tôi sống đến tuổi này rồi, không sợ nghe lời thật lòng đâu.”
Lê Trúc Trúc nghe thấy giọng nói của ông ta liền giật mình tỉnh táo lại khỏi giao diện hệ thống, buộc miệng thốt ra một câu: “Đạo Diễn Trương, ấn đường của ông biến đen, ngày chết cận kề.”
Bạch Lãnh Sương nhìn sang đạo diễn Trương, ấn đường hắn vốn đã đen, ngày chết cũng gần, nhưng sau lời nói của Lê Trúc Trúc, ấn đường lập tức có tử khí, sống không quá đêm nay.
Lê Trúc Trúc nhìn sâu vào đôi mắt hơi đục của Đạo diễn Trương, dùng chất giọng vừa mờ ảo vừa lãnh đạm vang lên giữa phòng khách:
“Đạo diễn Trương, vạn vật trên đời đều có định số, phúc khí và thọ nguyên của con người cũng giống như ngọn đèn dầu vậy. Ngọn đèn sáng lâu hay mau là do lượng dầu bên trong. Tôi nhìn thấy cung Tật Ách của ông có khí xám nhiễu loạn, thận khí hao tổn nghiêm trọng, gốc rễ đã lung lay.”
“Câu nói sắc là con dao hai lưỡi chính là ứng vào vận mệnh của ông lúc này.”
“Nếu ông biết thanh tâm quả dục, tiết chế bản thân, rời xa những cám dỗ phù phiếm ngoài kia thì mới mong kéo dài thọ nguyên. Bằng không… ngọn đèn dầu của ông e là sẽ cạn sạch, quỷ vô thường đã đứng đợi cửa rồi.”
Mấy câu nói mang đầy tính răn đe nhuộm đậm văn thơ này vừa thốt ra, sắc mặt Đạo diễn Trương lập tức đen như đít nồi.
Lê Trúc Trúc: [Cảm ơn bản thân năm 16 tuổi đã cày 800 tập phim linh dị thần quái, nếu không bây giờ không biết phải bịp ra sao.]
Đánh người không đánh mặt, Lê Trúc Trúc này không chỉ trù ẻo ông ta chết vào đêm nay, mà từng câu từng chữ “thận khí hao tổn”, “sắc là con dao hai lưỡi” chẳng khác nào đang lột trần cái bí mật thầm kín nhất của ông ta trước bàn dân thiên hạ!
“Bốp!”
Đạo diễn Trương đập mạnh tay xuống bàn trà, đứng bật dậy, ông ta chỉ thẳng mặt Lê Trúc Trúc, gầm lên đầy hăm dọa: “Càn rỡ! Cô là cái thá gì mà dám ở đây dạy đời tôi?”
“Một đứa diễn viên không có đạo đức nghề nghiệp, vì muốn nổi tiếng mà hết trù ẻo Lâm Vũ lại đến bôi nhọ tôi! Cô có tin chỉ bằng một câu nói của tôi ngày hôm nay, công ty của cô sẽ lập tức đóng băng mọi hoạt động của cô, khiến cô vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi trong cái giới giải trí này không?”
Đối diện với sự thịnh nộ và lời đe dọa phong sát của vị đạo diễn quyền lực, Lê Trúc Trúc ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Cô khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ông ta tràn ngập sự đồng cảm dành cho một người sắp chết, nhàn nhạt buông một câu: “Đạo diễn Trương bớt giận, tức giận hại tim lắm. Nếu ông không tin lời tôi, chiều nay sau khi tan tầm, tốt nhất là nên đến bệnh viện khám nam khoa và tim mạch đi, kiểm tra xem chức năng tim và thận của mình chịu đựng được đến mức nào. Tôi là đang cứu mạng ông đấy.”
“Cô… Cô!” Đạo diễn Trương tức đến mức ngực phập phồng, suýt nữa thì nghẹn họng tại chỗ.