Thật hiển nhiên, chẳng ai tin Lê Trúc Trúc cả, MC và các khách mời khác đều giữ thái độ hoài nghi đối với cô.
Trong mắt họ, lời tuyên bố “Lâm Vũ sẽ chết sau ba ngày” chẳng qua là một chiêu trò rẻ tiền.
Cô chỉ cố tình tung ra một lời tiên tri giật gân, vô căn cứ để thu hút ống kính, kéo dài thời gian sống sót trong show truyền hình đang hot này.
Trên mạng cũng có vài người nói giúp Lê Trúc Trúc, cảm thấy cô không dại gì mà nói bậy nói bừa để chọc điên fan. Nhưng những người này thật sự quá ít, bình luận của họ bị fan Lâm Vũ vùi dập không dám lên tiếng lần 2.
MC thấy trên mạng đã có đề tài, nên đương nhiên sẽ không vạch trần Lê Trúc Trúc ngay tại trận. Để một kẻ làm màu tự sinh tự diệt mới là cách tạo hiệu ứng truyền thông tốt nhất.
MC chỉ mỉm cười ẩn ý, cứ để cô diễn, để xem ba ngày sau khi Lâm Vũ vẫn sống sờ sờ và ngày càng nổi tiếng, cô sẽ giấu cái mặt này vào đâu!
“Được rồi, màn trình diễn tài năng của các khách mời tham gia tuần này tới đây là kết thúc!” MC quay hướng về phía ống kính, lớn tiếng tuyên bố để chuyển sang phần tiếp theo của chương trình.
Lê Trúc Trúc thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cảm giác như vừa bước một chân qua cửa tử. Cô len lén liếc nhìn sang nam chính Bạch Lãnh Sương một cái.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chỉ đứng yên một chỗ, không hề biểu diễn như những người khác.
Hắn chỉ lấy ra một tấm thẻ màu bạc có khắc hoa văn cổ, quẹt qua máy kiểm tra của tổ chương trình để xác minh thân phận. Trên màn hình lập tức hiện ra một loạt tin tức xác thực những vụ thần quái bị hắn giải quyết thành công, nhiều tới mức khiến người xem líu lưỡi.
Thế là hắn nghiễm nhiên thông qua phần thử thách tài năng mà không cần tốn một chút nước bọt nào.
Quá trời bảnh luôn.
Tiếng lòng Lê Trúc Trúc lại bắt đầu hoạt động năng nổ: [Ok hiểu hiểu, nhân viên chính quy có chứng chỉ hành nghề của quốc gia cấp phát nó phải khác. Người ta chỉ cần tung giấy chứng nhận ra một cái là miễn thủ tục rườm rà, khỏi cần biểu diễn luôn, tôi phục.]
Bạch Lãnh Sương: “…” Khóe mắt vị thiên sư trẻ tuổi khẽ giật một cái.
Không biết có phải vì ánh mắt của Lê Trúc Trúc nhìn về phía Bạch Lãnh Sương khá lâu hay không, mà âm khí vây quanh cô đã điên cuồng xao động, nhe nanh múa vuốt như muốn bay tới xé xác người dám thu hút sự chú ý của cô.
Bạch Lãnh Sương: “…”