“Xếp hàng, xếp hàng! Chúng tôi còn chưa đổi xong!”
Bác gái Vân đứng đầu hàng liền duy trì trật tự, bà đẩy Giả Văn lên trước cái hòm: “Nào, cậu đổi đi.”
Giả Văn gật đầu.
Mùi thịt thơm đến chảy nước miếng, rồi cả mùi khoai tây nướng, mùi khoai lang nướng đã sớm khiến cậu nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.
Lúc xếp hàng cậu cứ lo không biết có dùng Tinh thể mua được không.
Bây giờ thấy có thể đổi ở đây, cuối cùng cậu cũng yên lòng.
Còn về việc đổi được nhiều hơn trong thành…
“Xoảng xoảng…”
Giả Văn nhặt số Thành tệ cái hòm nhả ra rồi đếm: “Sáu đồng! Hai viên Tinh thể nhỏ của tôi đổi được sáu đồng Thành tệ?”
Điều này càng khiến cậu vui mừng hơn.
Tương đương với ba viên Tinh thể nhỏ rồi!
Đã có hai “người đi trước” làm mẫu, những người khác cũng mang Tinh thể cũng chạy tới xếp hàng: “Nhanh nhanh nhanh, để chúng tôi thử với!”
“Oa! Một viên Tinh thể gần bằng cỡ trung của tôi đổi được hẳn sáu đồng! Còn nhiều hơn cả Tinh thể cỡ trung nữa! Không được rồi, tôi phải mua một củ khoai lang nướng mới được!”
“Nhiều, nhiều thật!”
Những người xếp hàng lần lượt đổi xong Tinh thể, sung sướng ôm lấy đống Thành tệ.
Đây là cái nơi thần tiên gì thế này! Không những được ăn khoai tây nướng mà còn đổi được nhiều Thành tệ hơn!
Chắc không phải đang mơ đâu nhỉ!
Bỗng nhiên.
Có mấy người từ bên ngoài luồng sáng trắng chạy về.
Người chạy nhanh nhất là… Long Nhã?
Những người đang chìm đắm trong niềm vui đổi Tinh thể khó hiểu nhìn Long Nhã dùng một miếng vải rách bọc một đống đồ, bay như tên bắn đến trước Hòm đổi vật phẩm lấy tiền.
Cô đổ tất cả vào trong một lượt.
Hả? Cái gì thế, đâu phải Tinh thể.
Khoai tây độc?
Cái này cũng được…
“Xoảng…”
Cái hòm đổi tiền thật sự nhả ra cho cô ấy hai đồng!
Tình hình gì đây!
Thực vật bị độc tố ăn mòn cũng đổi ra tiền được á!
Cuối cùng, có người nhìn vào dòng chữ nhỏ trên tấm biển của hòm đổi tiền vốn bị lờ đi từ nãy đến giờ, hét lớn: “A! Trên này có ghi, nguyên liệu nấu ăn bị ăn mòn biến dị cũng có thể đổi lấy Thành tệ!!!!!”
“Cái gì!!!”
“Cái này cũng đổi được!!!!”
Đám đông lại một lần nữa bị chấn động
Mạt thế đã mười năm rồi.
Muốn có cái ăn, người ta phải ra khỏi thành, mạo hiểm đi tìm tinh thể, đến những tàn tích từ thời đại nhân loại cũ để tìm đủ loại vật phẩm có giá trị.
Những năm qua, khu vực gần Cao Tường sớm đã bị vơ vét sạch sành sanh, mọi người buộc phải thăm dò ngày càng sâu hơn để mong mang được thứ gì đó có giá trị về trong tường đổi lấy khẩu lương lấp đầy bụng.
Tinh thể xuất hiện ngẫu nhiên mỗi ngày nhưng đám băng đảng đông người, đừng hòng nhặt nhạnh được gì dưới mí mắt bọn chúng.
Muốn sống, phải tìm đến những xóc xếch góc kẹt, tìm ở những nơi nguy hiểm.
Với người bình thường không có băng đảng chống lưng, việc phải nhịn đói thật lâu mới đổi được một phần khẩu lương là chuyện thường tình.
Nhưng hiện giờ bà chủ thần kỳ này lại nói, những thực vật độc, rau độc có thể thấy ở khắp nơi cũng có thể đổi tiền ở chỗ cô sao?
Có thể dùng cái giá thấp như vậy để ăn món khoai tây nướng vốn chẳng dám mơ tới đã đủ khiến người ta phát cuồng rồi.
Lại còn có thể dùng những loại rau bị ăn mòn kia để đổi tiền ư?