“Cô nương, người xuống đi. Nếu phu nhân biết…”
“Suỵt.” Uyển Dao đặt một ngón tay lên môi, hai mắt chăm chú nhìn đoàn người phía trước. “Đến rồi.”
Tiếng vó ngựa vang lên. Đám đông hai bên đường lập tức xôn xao.
Uyển Dao cũng vô thức ngồi thẳng người.
Nàng đã nghe rất nhiều lời về vị Tạ Bắc vương này, nhưng những lời đồn rốt cuộc vẫn chỉ là lời đồn. Người thật xuất hiện trước mắt, nàng mới hiểu vì sao người trong kinh thành lại nhắc đến hắn nhiều như vậy.
Nam nhân cưỡi trên lưng ngựa đen ở giữa đoàn người cao hơn nàng tưởng.
Gương mặt hắn không có vẻ ôn hòa như Tạ Tiêu Kỳ, cũng chẳng mang dáng vẻ thư sinh như Tịch Hành. Đường nét lạnh, khí thế trầm ổn, ánh mắt lướt qua đám đông chỉ trong thoáng chốc đã khiến người khác tự giác im tiếng.
Uyển Dao nhìn đến ngẩn ra dù cho nha hoàn gọi nàng rất nhiều.
Tiểu Cúc đứng dưới tường nhỏ giọng gọi: “Cô nương…”
Nàng không nghe thấy mà vẫn mải mê ngắm người ấy.
Tạ Yên Cảnh cưỡi ngựa đi ngang qua. Đúng lúc ấy, hắn chợt quay đầu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa đám đông.
Uyển Dao ngẩn người không kịp trốn, bốn mắt nhìn nhau bối rối.
Tạ Yên Cảnh cũng khựng lại trong khoảnh khắc.
Nữ tử trên bức tường thấp mặc một bộ váy màu hồng nhạt, tóc được búi rất tùy ý, trên má còn dính một vệt mực không biết từ lúc nào. Nàng đang ngồi xổm trên tường, một tay còn cầm nửa chiếc bánh đậu xanh, dáng vẻ hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các mà hắn từng tưởng tượng.
Mà điều khiến hắn chú ý nhất là đôi mắt ấy – Sáng và linh động.
Có một khoảnh khắc, ký ức xa xôi trong đầu hắn bỗng chồng lên hình ảnh trước mắt. Một tiểu cô nương năm xưa cũng từng nhìn hắn như thế. Nhưng chỉ một thoáng thôi.
Tạ Yên Cảnh rất nhanh thu mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Uyển Dao vẫn ngồi trên tường. Nàng nhìn theo bóng hắn, miếng bánh đậu xanh trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng.
Một lát sau, nàng mới quay đầu nhìn Tiểu Cúc.
“Tiểu Cúc.”
“Ta nghĩ…” Uyển Dao cúi đầu nhìn nửa chiếc bánh trong tay, rồi lại nhìn theo đoàn người đã đi xa. “Người ta nói đúng thật.”
Tiểu Cúc ngơ ngác: “Cô nương nói gì ạ?”
Uyển Dao rất nghiêm túc đáp: “Tạ Bắc vương thật sự đẹp.”
Tiểu Cúc: “…”
Nàng còn chưa kịp nói gì, Uyển Dao đã chống tay định trèo xuống. Nhưng chân vừa chạm đất, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
“Đường Uyển Dao.”
Nàng và Tiểu Cúc đều cứng đờ, rụt rè hai người từ từ quay đầu.
Phu tử đang đứng phía sau, trên tay vẫn cầm cây thước.
Uyển Dao nhìn ông, lại nhìn bức tường sau lưng mình, cuối cùng cười rất ngoan: “Phu tử.”
“Lão phu hỏi một câu.”
“Người cứ hỏi.”
“Đây là cách Đường tiểu thư học đàn sao?”
Uyển Dao im lặng ánh mắt không tài nào yên nội, vì trong đầu đang bận tìm 77 49 lí do để biện minh.
Rồi nàng rất thành thật nói: “Con thấy hôm nay thời tiết không thích hợp học đàn.”
Phu tử nghiến răng ken két, tức giận hỏi: “Vậy thời tiết thích hợp trèo tường?”
Uyển Dao suy nghĩ rồi ra vẻ gật gù: “Có vẻ là thích hợp.”
Tiểu Cúc lập tức cúi đầu. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ an toàn để trốn. Nàng không muốn chết chung với chủ tử.
Mà ở phía xa, đoàn người của Tạ Yên Cảnh đã rẽ khỏi con phố. Hắn không hề biết cô nương vừa ngồi trên tường nhìn mình là ai. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại trong lòng. Đôi mắt ấy… Hình như hắn từng gặp ở đâu rồi.
Còn Đường Uyển Dao thì chẳng bận tâm đến chuyện đó. Bởi vì ngay lúc này, nàng đang bị phu tử xách về học đàn. Và trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ rất rõ ràng.
Tạ Bắc vương đẹp hơn nàng tưởng.
Còn nếu nàng có thể nghĩ cách gặp lại hắn lần nữa… Vậy thì càng tốt.