Đến nội dung chính

Chương Thế giới 7 – Chương 117: Công tử, bản vương đang vội đi biên quan

admin 1.095 Chữ Cài Đặt

Truyện đang được up bên allin với tên là XUYÊN NHANH: TÔI LÀ DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG và bên hatdaukhaai với tên truyện là Xuyên Nhanh: Lần Nào Cũng Là Ta Chịu Tội Oan. Hiện truyện đang được quảng bá trên trang chủ, bạn vào trang chủ là thấy. Nó nằm ngay mục truyện quảng bá. Nếu b cần biết số chương để xem tiếp thì nhắn “không ba bảy, chín sáu ba chín, một một hai” nha.

“Thông báo cho thị vệ trưởng truyền thánh chỉ đi.” Giọng điệu của Chung Ly Phượng Nghi lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào: “Mang theo nhiều người, nếu có người ý đồ kháng chỉ, giam lỏng ngay tại chỗ.”

“Vâng!” Tổng quản nội thị đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Ngày này, Chung Ly Loan đã có được tự do mà nàng mong đợi từ lâu; cũng là ngày này, ba bà cháu Phong gia bị giam lỏng nhiều ngày, đã đợi được phán quyết cuối cùng của mình.
Thánh chỉ của Chung Ly Phượng Nghi chia làm bốn bản. Bản thứ nhất là chiếu thư phong đất cho Chung Ly Loan, bà phân chia hai tòa thành xung quanh bao gồm cả hành cung suối nước nóng làm đất phong của Chung Ly Loan, để Chung Ly Loan an tâm dưỡng bệnh ở đó, không có chiếu chỉ thì không được vào kinh.

Bản thứ hai là chiếu thư bãi quan của Phong thái sư. Chung Ly Phượng Nghi lấy lý do Phong thái sư tuổi già sức yếu, ban thưởng cho cáo lão hồi hương, còn lấy danh nghĩa quan tâm lão thần mà phân chia một nông trang ở Giang Nam cách xa kinh thành cho Phong thái sư, để bà ta “chuyển đến dưỡng lão”.

Bản thánh chỉ thứ ba là ban cho thượng thư Binh Bộ Phong Linh Diệu. Thăng quan cho nàng ta, thăng nửa cấp, điều nhiệm làm Kim tử quang lộc đại phu, nhưng đây là chức quan không có thực quyền. Nói cách khác, Chung Ly Phượng Nghi đã kéo Phong Linh Diệu xuống khỏi chức vụ thượng thư Binh Bộ đầy quyền lực, sắp xếp cho nàng ta một chức quan nhàn rỗi không có bất kỳ thực quyền nào.
Bản thánh chỉ thứ tư là dành cho thị lang Lại Bộ Phong Triều Dương. Phong Triều Dương bị trực tiếp phái đến làm thuộc quan của vương phủ cho Chung Ly Loan, vĩnh viễn không được rời khỏi đất phong của Chung Ly Loan.

Phong thái sư đã sớm lường trước được số phận của mình. Từ khi bị Chung Ly Phượng Nghi giam lỏng, bà ta đã biết mình thua rồi. Bà ta dễ dàng bị Chung Ly Phượng Nghi lừa ra khỏi kinh thành chỉ bằng một đạo mật chỉ, đến nơi xa rời phạm vi thế lực của mình, còn tự xưng là thông minh, cho rằng mình đã có được sự tín nhiệm của Chung Ly Phượng Nghi. Thì ra… tất cả chỉ là một cái bẫy.

Phong thái sư không còn gắng sức chống cự nữa. Bà ta biết mình cũng chẳng thể nào chống cự được. Ngay ngày Chung Ly Phượng Nghi tuyên chỉ, đã có người “hộ tống” bà ta thẳng đến thôn trang Giang Nam.
“Lão thái sư đừng lo lắng.” Thị vệ đến tuyên chỉ cười nói: “Thánh thượng đã nói, đợi khi người hồi kinh sẽ sắp xếp cho gia quyến của người cùng dời đến Giang Nam, người chỉ là đi trước một bước thôi.”

“Hừ…” Phong thái sư cười khổ, bà ta vì muốn tránh tai mắt người đời, khi rời khỏi kinh thành đã không báo cho phe cánh thân tín, thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không mang theo nhiều, Chung Ly Phượng Nghi tính toán thật chu toàn! Thôi vậy, ít nhất cũng giữ lại được mạng sống cho già trẻ cả nhà…

Phong Kiều Ninh nhận được tin tức thì suýt chút nữa tắt thở. Nhưng ông ta không dám làm loạn, ông ta thật sự sợ hãi, sợ sẽ mang đến tai họa lớn hơn cho gia tộc.

Ba ngày sau khi đưa tiễn Phong thái sư, Chung Ly Phượng Nghi để Chung Ly Loan và một bộ phận thị vệ ở lại hành cung suối nước nóng, còn mình thì mang theo nghi trượng cùng nhân mã hồi cung. Phong Kiều Ninh không yên tâm, để lại phần lớn thân tín mang từ trong cung ra cho Chung Ly Loan. Hành động này lại đúng ý Chung Ly Phượng Nghi, bà vốn đang đợi Phong Kiều Ninh chủ động đề nghị để lại thân tín bên cạnh Chung Ly Loan.

Đối với điểm này, Phong Kiều Ninh biết rõ trong lòng, nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể bị Chung Ly Phượng Nghi dắt mũi.

Đầu tháng bảy, Chung Ly Phượng Nghi trở về kinh thành, Tiền Thiển phụ chính giám quốc suất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Sự chú ý của nàng đều đặt trên người Chung Ly Phượng Nghi, nên không hề chú ý đến vị quân hậu Phong Kiều Ninh im lặng khác thường và cựu thượng thư Binh Bộ Phong Linh Diệu đang ngoan ngoãn như chim cút đi theo cuối hàng.

Ngay ngày Chung Ly Phượng Nghi hồi cung, Lăng quý quân đã gửi tin đến phủ Tiền Thiển, bảo nàng hôm sau dẫn Mộ Quân Triều vào cung thỉnh an quân hậu.

Vì Chung Ly Phượng Nghi mệt mỏi sau chuyến đi, nên đã tuyên bố miễn triều nghị ba ngày. Sáng sớm hôm sau, không cần phải lên triều nghe chính sự, Tiền Thiển đã dẫn Mộ Quân Triều đến trước cửa cung quân hậu từ rất sớm, đương nhiên không chỉ có mình nàng đến thỉnh an, ngoại trừ Chung Ly Uyên và Chung Ly Loan, các hoàng nữ khác đều có mặt đông đủ.

Thực ra Tiền Thiển rất quan tâm đến việc tại sao Chung Ly Loan không cùng trở về, chẳng lẽ là ở lại suối nước nóng dưỡng bệnh? Hôm qua nàng đã muốn phái người đi hỏi, kết quả vì bận rộn nên quên mất. Chung Ly Loan không về, Chung Ly Uyên lại bị nàng giam lỏng, vì vậy trong cung quân hậu, toàn bộ người qua đường giáp đều có mặt, chỉ thiếu nữ chính và nữ phụ, cảnh tượng này khiến Tiền Thiển cảm thấy khá thú vị.