Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn lều hữu hiệu đến mức có thể nghe rõ tiếng máu chảy tọc tạch từ mũi kiếm của Kỷ Ân xuống mặt đất.
Toàn bộ quân y và binh lính có mặt trong lều đều hóa đá.
Tên đội trưởng tai sói đứng đằng sau Lâm Nhược An run bần bật, hai tai rủ xuống áp chặt vào đầu.
Hắn thầm gào thét trong lòng: Mẹ ơi! Vị y sư của Ẩn Thế Long Tộc này bị điên rồi sao? Cô ta vừa mới mắng Chủ quân đấy à?
Về phần Lâm Nhược An, vừa phát ngôn xong câu quát mang tính “phòng cấp cứu” đó, bộ não cô lập tức bật chế độ tỉnh táo tột độ và nhận ra mình vừa làm cái trò dại dột gì.
Trời ơi trời ơi! Lâm Nhược An ơi là Lâm Nhược An! Mày bị điên rồi à? Đọc nhiều bá đạo tổng tài quá nên bị nhiễm rồi sao? Mày vừa quát cái tên đồ tể có thể bẻ gãy cổ mày trong nửa giây đấy!
Mũi kiếm đen thẫm vẫn chĩa thẳng vào giữa trán Lâm Nhược An, bề mặt kim loại lạnh ngắt truyền qua lớp da trán khiến cô rùng mình. Chân cô bắt đầu nhũn ra, hai đầu gối va vào nhau bập bập.
Cô vội vã hạ giọng, chuyển sang tông giọng thảo mai cầu tài nhanh như lật bánh tráng: “Ý… ý tôi là… kính tâu Chủ quân vĩ đại. Mạng sống của ngài là vô giá, ngài mà có biến gì thì Lãnh địa Aster biết dựa vào ai? Cho nên… cho nên xin ngài rủ lòng thương ngồi xuống cho tôi khám thử một tí, được không ạ?”
Kỷ Ân nheo mắt, thanh kiếm trong tay hắn hơi khựng lại.
Từ trước đến nay, bất kỳ ai gặp hắn cũng đều run rẩy quỳ phục, nếu không thì là kẻ thù gào thét căm hận trước khi bị chém làm đôi. Cô gái lạ mặt này vừa run như cầy sấy, vừa vuốt ve cầu tài, nhưng đôi mắt lại liên tục liếc vội về phía vết thương trên cánh tay hắn.
“Bỏ kiếm xuống.” Kỷ Ân cất giọng trầm đục.
Hắn thu lại thanh kiếm đen thẫm, tra vào vỏ sau lưng rồi chậm rãi bước đến chiếc ghế gỗ ở giữa lều và ngồi xuống, cởi bỏ phần giáp vai bên trái vốn đã bị cào nát, để lộ ra vết thương kinh hoàng.
Đó là một vết chém sâu hoắm kéo dài từ vai xuống tận khuỷu tay. Thịt hoại tử màu xám đen bám quanh miệng vết thương, mủ trộn lẫn với máu đỏ thẫm bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Năng lượng cuồng bạo màu xám tro vẫn đang tàn phá các thớ thịt, ngăn không cho tế bào tự hồi phục.
Kỷ Ân nhếch môi, ánh mắt vàng kim lóe lên sự đe dọa rõ rệt: “Cứu được tay ta, ta tha cho cô một mạng. Không cứu được, cái đầu trên cổ cô sẽ thế chỗ cho cánh tay này.”
“Vâng vâng, tôi biết rồi ạ.” Lâm Nhược An nuốt nước bọt ừng ực.
Má ơi, áp lực công việc ở đây cao gấp vạn lần làm ở bệnh viện tuyến trung ương. Làm sai một mũi khâu là mất đầu theo đúng nghĩa đen.
Cô lấy lại chút tự trọng còn sót lại của sinh viên y năm tư mà rón rén bước tới. Tuy nhiên, khi nhìn quanh căn lều, ruột gan Lâm Nhược An lại gào thét thảm thiết.
Không có phòng mổ áp lực dương.
Không có đèn mổ không bóng.
Không có dao điện, không có máy hút áp lực âm và quan trọng nhất là không có dụng cụ phẫu thuật tối thiểu!
Thứ duy nhất được coi là dụng cụ y tế ở đây là mấy cái hũ thuốc bột màu xanh lục bốc mùi nồng nặc và vài con dao găm nhỏ dùng để nung đỏ gí vào vết thương cầm máu,một phương pháp dã man chẳng khác nào thời Trung cổ.
“Đèn đâu? Lấy cho tôi… à không, lấy cho y sư tất cả nguồn sáng có thể.” Lâm Nhược An quay sang giục tên đội trưởng tai sói: “Lửa, đá phát quang, cái gì sáng nhất đem hết ra đây.”
“Có ngay.” Tên tai sói cuống cuồng chạy đi.
Chỉ trong chốc lát, bốn viên ma tinh phát ra ánh sáng trắng rực rỡ được đặt xung quanh Kỷ Ân, chiếu sáng toàn bộ vết thương.
Lâm Nhược An luồn tay vào túi áo blouse trắng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi ngón tay chạm vào những vật dụng quen thuộc mà cô luôn giắt theo người trong ca trực.
Một chiếc kéo cắt chỉ inox nhỏ, một chiếc nhíp gắp gạc y tế, một cuộn chỉ khâu vết thương polypropylene số 3-0, vừa hay còn nguyên trong bao tiệt trùng ở túi trong, một chai cồn rửa tay khô cỡ nhỏ và chiếc đèn pin khám đồng tử.
Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn là quá bèo bọt cho một ca phẫu thuật kẹp và khâu động mạch.
“Khử khuẩn tay đã.” Lâm Nhược An xịt nửa chai cồn khô lên hai bàn tay, chà xát cuống quít theo đúng 6 bước quy trình của Bộ y tế, miệng liên tục lẩm nhẩm: “Trời Phật độ hộ con, ca này mà xịt là con thành ma không đầu mất.”
Cô nhìn Kỷ Ân, run rẩy nói: “Chủ quân… ừm, tôi không có thuốc mê. Ngài cố nhịn một tí nhé, đau thì cứ gầm lên, nhưng xin ngài đừng có vung kiếm chém tôi.”
Kỷ Ân hừ một tiếng khinh bẩy.
Phập!
Còn chưa đến năm giây, Lâm Nhược An đã dùng chiếc nhíp inox thò thẳng vào sâu trong vết thương, kẹp chặt lấy đầu mạch máu đang bị đứt.
Một cơn đau nhói đâm thấu xương tủy khiến cơ bắp Kỷ Ân co rút mạnh. Hắn nghẹn lời, hai gân xanh trên trán nổi phồng lên như những con rắn nhỏ, đôi mắt vàng kim rực lên ánh sáng dã tính rợn người. Áp lực huyết mạch Thượng cổ bộc phát khiến những tên lính xung quanh rụng rời chân tay, quỳ gục xuống đất.
Lâm Nhược An sợ đến mức tý nữa thì buông rơi cái nhíp: “Á! Đã bảo đừng giật mình mà! Ngài gầm lên đi, đừng có nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế.”
Nhưng khi tay đã chạm vào vết thương, cái sự nhát chết của Lâm Nhược An bỗng nhiên nhường chỗ cho phản xạ điều kiện của một đứa học y. Bộ não cô tự động bật chế độ giải phẫu học, động mạch cánh tay, nằm sâu dưới cơ nhị đầu, vị trí tổn thương cách nếp gấp khuỷu tay 5cm.
“Sức mạnh của ma thuật trị liệu bị cản trở bởi năng lượng tàn dư này.” Lâm Nhược An cau mày.
Cô nhận ra năng lượng màu xám tro quanh vết thương chính là thứ ngăn cản máu đông và làm thịt bị hoại tử.
Đối với người ở thế giới này, đó là lời nguyền. Nhưng đối với sinh viên Y khoa, đó đơn giản là tổ chức hoại tử nhiễm khuẩn nặng cần phải lóc bỏ.
“Đưa cho tôi một con dao nhỏ sạch nhất.” Lâm Nhược An giơ tay ra hiệu.
Tên tai sói run rẩy đưa qua một con dao găm bằng bạc nhỏ gọn. Lâm Nhược An cầm lấy, hơ nhanh qua ngọn lửa nến để tiệt trùng. Tay cô vẫn còn hơi run, nhưng khi lưỡi dao chạm vào thịt, đường cắt của cô lại chính xác đến kỳ lạ. Cô không dùng một chút ma thuật nào, chỉ thuần thục gọt bỏ từng thớ thịt xám đen hoại tử xung quanh.
Kỷ Ân nghiến răng đến mức phát ra tiếng “két két”, mồ hôi hạt to bằng hạt đậu lăn dài trên thái dương. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Bàn tay cô nhỏ bé, mặt mũi thì xanh lét vì sợ hãi, nhưng mỗi nhát dao hạ xuống lại cực kỳ kiên định và né sạch các dây thần kinh quan trọng.
“Kẹp được rồi, may quá không bị đứt rời.” Lâm Nhược An reo lên nho nhỏ.
Cô xé bao chỉ polypropylene tiệt trùng, xỏ chỉ qua kim khâu cong. Cô vừa đâm kim vừa lầm rầm khấn vái trong miệng: “Cụ tổ độ con, mũi này khâu đẹp đẹp tí không hắn nổi điên.”
Xoẹt xoẹt.
Cây kim cong nhỏ xíu dưới tay Lâm Nhược An cẩn thận móc nối hai đầu động mạch lại với nhau. Năng lượng ma pháp trị liệu không thể chạm vào vết thương vì bị cản trở? Không sao cả! Kỹ thuật ngoại khoa thuần túy dựa trên giải phẫu học sinh học hoàn toàn bỏ qua cơ chế ma thuật.
Chỉ sau mười phút căng thẳng đến nghẹt thở, mũi khâu cuối cùng hoàn thành. Lâm Nhược An dùng kéo cắt chỉ cạch một tiếng gọn lỏn, sau đó buông kẹp ra.
Máu đen không còn phun ra nữa, dòng máu đỏ tươi bắt đầu lưu thông mượt mà qua đoạn động mạch vừa được nối liền. Vết thương vốn đang thối rữa giờ đây đã được dọn sạch sẽ, khép miệng gọn gàng bởi một đường chỉ vắt dài xinh đẹp như một con rết nhỏ.
Ánh sáng màu xám tro của năng lượng cuồng bạo xung quanh vết thương mất đi môi trường hoại tử, tự động tan biến vào không khí.
“Xong… Xong rồi.” Lâm Nhược An đưa lưng bàn tay lên lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thở hất ra một hơi như vừa thoát chết.
Cả căn lều lặng đi trong sự ngỡ ngàng tột độ.
Mấy vị quân y lão thành của Aster trợn ngược mắt, bò lê lại gần vết thương của Kỷ Ân.
“Năng lượng cuồng bạo… tan biến rồi?”
“Không dùng một chút ma lực nào! Cô ta chỉ dùng mấy cái thanh sắt nhỏ mổ xẻ rồi may thịt lại?”
“Thần kỳ quá! Đây chính là bí thuật trị liệu của Ẩn Thế Long Tộc sao?”
Kỷ Ân cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, cảm giác đau đớn xé thịt đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp khi dòng máu tươi chảy đều đặn trở lại. Hắn thử nắm xòe bàn tay trái, linh hoạt, không một chút trở ngại.
Hắn ngước mắt nhìn Lâm Nhược An.
Lúc này, vị “Y sư cao quý” của Ẩn Thế Long Tộc đang chống tay vào gối, thở hộc tốc, mặt mũi trắng bệch vì kiệt sức sau 48 tiếng không ngủ cộng thêm sự hãi hùng vừa qua. Hai nhúm tóc trên đầu cô rũ xuống lộn xộn trông cực kỳ phế vật.
“Cô…” Kỷ Ân cất giọng, ánh mắt vàng kim lóe lên sự tò mò chưa từng có: “Tên cô là gì?”
“Lâm… Lâm Nhược An…” Cô giơ tay làm tư thế xin hàng, giọng yếu ớt: “Chủ quân… tôi chữa xong rồi nhé, giữ lời hứa không lột da tôi nhé… Giờ thì… cho tôi xin cái chỗ nằm… tôi sắp xỉu thật rồi.”
Chưa kịp nói hết câu, mắt Lâm Nhược An tối sầm lại. Rối loạn nhịp tim cộng với sự kiệt sức trút xuống như vũ bão. Thân hình mảnh khảnh của cô đổ gục về phía trước.
Bập!
Kỷ Ân vươn cánh tay vừa được cứu sống ra, nhanh như chớp tóm lấy cổ áo blouse phía sau của Lâm Nhược An, nhấc bổng cô lên như xách một con mèo con xỉu quắt.
Hắn nhìn cô gái đang nhắm tịt mắt, viền mắt thâm đen nằm đung đung đung trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên một nhịp cực kỳ hiếm hoi.
“Lâm Nhược An… Ẩn Thế Long Tộc sao?” Kỷ Ân xách cô đi về phía chiếc giường nệm ở góc lều, ra lệnh cho đám cấp dưới đang đứng ngơ ngác:
“Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, gom hết tất cả thương binh nặng lại cho y sư chữa trị.”