Đến nội dung chính

Chương 47

admin 2.034 Chữ Cài Đặt

Đám cưới diễn ra vô cùng xa hoa , ai cũng biết đến đám cưới hào môn này . Nhật Dương nhìn kĩ lại một lượt rồi gật đầu mấy cái với Nhật An .

– Đẹp lắm , bộ com lê này rất hợp với Thiên Anh

Nhật An vui vẻ chỉnh lại bông hoa cài trên ngực áo cho Thiên Anh .

– Anh hai quá khen , là em chọn mà .

Thiên Anh hơi hồi hộp , đôi vai hơi run . Đột nhiên cậu lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Bảo Vân , cô em gái nhỏ lúc nào cũng vui vẻ chạy nhảy bên cạnh cậu . Cậu tưởng tượng tới dáng vẻ của em ấy khi mặc váy cưới , trước đây đối diện với họng súng chưa bao giờ cậu hồi hộp như vậy .

– Đừng lo

Nhật Dương đặt tay lên vai Thiên Anh vỗ nhẹ mấy cái giúp thằng bé bình tĩnh hơn .

– Anh hai , em … em hồi hộp quá

– Anh hiểu mà

Linh Đan mở cửa bước vào , chưa đặt hết hai chân vào đã mở miệng khen .
– Chà , anh trai của ai đây mà đẹp dữ ta

– Mày nói mỉa anh hả , mà sao vào không biết gõ cửa hả

Linh Đan mặc một bộ váy được đặt may riêng trông rất hợp với cô bé .

– Haha , em khen thiệt mà , nhìn anh ba hồi hộp đến mức đứng cũng không vững kìa , buồn cười quá

– Mày thì biết gì , mày đã kết hôn đâu mà dám nói anh hả

– Thì cũng chỉ là kết hôn thôi mà , một cái đám cưới thôi chứ đầu đến mức đó

– Thôi đừng cãi nhau , ngày vui không nên có bất hoà

Nhật Dương lên tiếng khuyên can tách hai đứa đang chuẩn bị lao vào cắn nhau ra .

– Mà anh hai , lúc anh đám cưới anh có cảm giác gì vậy ? Không đến mức như anh ba chứ

Linh Đan hào hứng lên tiếng hỏi , cô rất mong chờ câu trả lời của anh hai . Còn Huyền Anh đang tới cửa nghe thấy câu hỏi đó bỗng khựng lại , cô đột nhiên muốn biết Nhật Dương có thấy mong chờ không .
– Anh hả ? Chắc là “ Năm canh thì ngủ lấy ba / Hai canh lo lắng việc nhà làm ăn.”

Huyền Anh tức giận rồi , anh ta vậy mà chỉ lo cho việc kinh doang của gia đình, mặc dù lúc đó cô không cảm thấy mong chờ nhưng cô mong anh ta sẽ thấy vui vẻ hay mong chờ gì đó .

Cạch

– Mây anh em nói chuyện vui vẻ quá ta , gần tới giờ rồi , mọi người chuẩn bị đi thôi

Tiếng Huyền Anh không mang theo chút cảm xúc gì , Linh Đan hơi chột dạ , biết thế cô đã không hỏi rồi .

Mấy người liền lặng lẽ đi ra khỏi phòng , Anh Thư lườm Linh Đan mấy cái vì câu hỏi không biết lựa thời điểm kia .

– Đi thôi , mọi người đi hết rồi

– Ừm

– Muốn nắm tay tôi không ? – Nhật Dương vừa hỏi vừa đưa tay ra

– Đi thôi , muộn rồi

– Cô giận tôi à ?

– Không

– …

Phát hiện không khí trên xe hơi lạ , Linh Đan liền chuồn qua xe khác không dám ở lại lâu sợ bị anh hai nắm đầu .
– Đừng giận , hôm nay cô đẹp lắm , chiếc đầm suông đó rất hợp với cô

– Ừ , anh cũng vậy

Nhật Dương phát hiện trên tay Huyền Anh hình như đang đeo nhẫn , hai người kết hôn có trao nhẫn nhưng vì không có tình cảm gì nhiều nên rất ít khi đeo nhẫn nên thấy Huyền Anh đeo làm cậu hơi ngạc nhiên .

————

Ông Minh Nhật cùng chú Nghiêm vui vẻ đứng ở ngoài cổng chào các vị khách quý , ông quan Phạm cùng con trai bước vào .

Sau đó bà lão phu nhân Trần gia và cháu gái cũng tới, Nhật Dương tới chào bà nội , bà lão năm nay gần 70 yêu nhất là cháu trai trưởng và cô cháu gái trưởng ngồi bên cạnh tuy nhiên lại là người cực kì cổ hủ , cố chấp .

– Nhật Dương ngoan của bà , mau mau giới thiệu cháu dâu cho bà

– Dạ con chào bà

– Trời ơi , cháu dâu của bà nhìn thật xinh đẹp , lần trước ta bị ốm không thể đến tham dự đám cưới của các cháu

– Không sao đâu ạ

Bà lão vừa nhìn đã rất thích cô cháu dâu này , Huyền Anh cũng đỡ bà đi vào trong đám cưới . Huyền Anh âm thầm để tâm ánh mắt đánh giá của bà lão .

Nhật Dương nhìn lại người chị họ cả năm chỉ gặp vài lần , Linh Uyên cao ráo lại xinh xắn được nhiều anh chàng để ý nhưng vẫn chưa có mối nào ưng ý .

– Vậy là cậu kết hôn rồi nhỉ ?

– Chị nói vậy là sao ?

– Đùa thôi , đừng để ý

Trưởng họ lên phát biểu lại nói mấy câu , đôi vợ chồng trẻ cũng trao nhẫn cưới , Huyền Anh còn đang nhìn chăm chú thì một đô bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô .

– Đừng giận tôi nữa nhé

– Đâu có giận anh

– Thật ra lúc đó tôi đã cảm thấy rất vui vẻ , cô biết vì sao không ?

– Vì công việc kinh doanh thuận lợi hơn sao ?

– Không phải , vì lúc đó tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp , tôi rất vui vẻ và tự hào vì cưới được một người xinh đẹp như vậy

– Chỉ vì vẻ ngoài thôi hả ?

– Sau đó càng tiếp xúc tôi càng thấy cô rất đáng yêu

– Không vì lời khen đó mà anh thoát tội đâu

– Là lỗi của tôi , xin lỗi mà

Huyền Anh không đáp lại nữa , cô khoác tay Nhật Dương để cả người hơi dựa vào người bên cạnh .

– Đừng rời đi nhé , tôi sẽ ngã mất

Nhật Dương không nghe thấy bản thân đã trả lời như thế nào , tiếng tim đập quá lớn . Hơi ấm từ bên cạnh làm cậu hơi hoảng, cô ấy dựa sát như vậy có phát hiện ra miếng vải quấn ngực không ?

Giữa buổi tiệc Huyền Anh đã đi gặp Huy Thành , Nhật Dương cũng chỉ động tránh đi để hai người họ có không gian riêng .

Cậu còn đang mải mê ngắm mấy con cá vàng dưới ao thì sau lưng vang lên một giọng nói .

– Buổi tiệc cưới đang vui sao cậu hai lại ra đây đứng một mình vậy?

Linh Uyên trên tay còn đang cầm một ly rượu vang đỏ , rượu trong ly chuyển động theo từng bước chân uyển chuyển của cô gái .

– Chị không gặp má cả sao ?

Nhật Dương từ lâu đã biết người chị này là con gái ruột của má cả . Má cả không phải là không có con mà là vừa sinh xong đã bị bế đi mất .

– Ha , đã vứt bỏ con gái mình rồi cần gì phải như vậy

– Má cả … bà ấy cũng rất đau khổ mà

– Số phận của tôi đã được định sẵn rồi , tôi và cậu khác nhau , cậu có thể lựa chọn còn tôi thì không .

Linh Uyên đổ hết rượu xuống hồ , màu đỏ lan rộng trông chói mắt vô cùng làm mấy chú cá tản ra xa.

– Cậu hai , tôi thực sự ghen tị với cậu đấy , tôi giống như ly rượu này chỉ có thể chói mắt một lần thôi , rồi lại nhanh chóng tan mất. Chuyện của má hai cũng vậy thôi , đáng lẽ phải là Nhật Anh chứ nhỉ ?

– Sao chị lại nói vậy ?

– Bà lão đó đúng là ác độc mà , cậu phải cẩn thận nhé , nhớ bảo vệ vợ cậu thật cẩn thận

Bên này , ông Nhật Minh đột nhiên thấy sờ thấy một mảnh giấy trong túi áo , đọc xong ông cảm thấy tim mình như ngừng đập . Kẻ nào đã để mảnh giấy vào áo ông , sao ông lại không biết ? Và đặt từ lúc nào ? Quan trọng hơn là sao lại là người đó ?

Huyền Anh rất thích biểu cảm của ông già đó , để ông ta vui vẻ một chút rồi đạp ông ta xuống . Huyền Anh nghĩ phải đẩy nhanh kế hoạch trước khi Bảo Kim có kế hoạch mới .

– Tiểu thư , đã chuẩn bị xong hết rồi ạ

– Ừm , cho hân nếm một chút mật rồi chết sẽ càng đau đớn hơn

————

Lần thứ hai gặp lại vị công tử giàu có này Văn Tân thấy hắn ngày càng xa hoa hơn . Rượu vang đắt tiền chỉ uống một ngụm nhỏ còn lại liền vứt bỏ , phương tiện di chuyển cũng phải là phi cơ riêng .

– Cậu nhìn tôi như vậy là sợ rồi sao?

Lune vừa đưa ra một yêu cầu rất hời cho Văn Tân , nhưng nếu hắn thông minh một chút sẽ nhận ra ngay có điều không ổn.

– Tôi nói rồi , tên sĩ quan rác rưởi đó là vật cản để cậu tranh gia sản , giết hắn rồi em gái cậu sẽ mất chỗ dựa ngay

– Tại sao lại giúp tôi? Tôi vẫn chưa bắt được cô gái anh muón Cơ mà ?

– Tôi là một thương nhân , tôi sẽ không giúp người khác một cách miễn phí

– Nhưng làm vậy tôi có thể bị bỏ tù

Lune buông điếu xì gà trong tay , đôi mắt hơi nheo lại đánh giá Văn Tân .

– Cậu hãy đổ hết tội lên đầu em gái cậu đi , như vậy chẳng phải thuận cả đôi đường sao ?

– Nhưng …

– Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé

Lune đảo mắt ra hiệu cho lão Phước ném lên bàn một sấp tài liệu bên trong có rất nhiều chữ viết hơi nghệch ngoạc.

– Đây là bức thư cha cậu viết trong nhưng phút cuối đời, cha cậu đã định gửi nó cho cậu nhưng lại bị em gái cậu lấy mất

– Không thể nào , cha tôi qua đời đột ngột làm sao có thể để lại di thư

– Cha cậu bị sát hại dã man , tập tài liệu này là chúng tôi trộm được , nếu cậu không tin có thể nhìn nét chữ và chữ kí

Văn Tân thoáng sửng sốt sau đó nhanh chóng lật xem , thông tin trong đó khiến cậu ta chết lặng mất một lúc lâu mới yếu ớt lên tiếng .

– Đây là thật sao ?

– Nếu đây là giả làm sao tôi có thể biết chi tiết mọi chuyện như vậy ? Cậu Tân quyết định nằm ở cậu , giết hoặc bị giết ?

– …

– Tôi sẽ chờ câu trả lời , một giọt máu đào hơn ao nước lã , cha cậu đến chết mới nhận ra , cậu phải tỉnh ngộ sớm hơn .

Bước vào trong xe hơi Lune tháo bộ tóc giả ra , nóng chết cô mất. Minh Anh ngồi bên cạnh bình tĩnh lật xem từng trang .

– Cái này là thật sao ?

– Giả đó , thằng đó chết mà đâu có kịp viết gì , đây đều là giả thôi, nhưng chắc là con nhỏ Bảo Kim đó không chỉ đơn giản là con của một vợ bé như trong tài liệu đâu