Đến nội dung chính

Chương 24: Rơi xuống vực

admin 1.558 Chữ Cài Đặt

“Thả cô ấy ra.” Giọng Tống Chí Viễn trầm xuống, tĩnh lặng một cách đáng sợ. “Mày cần đường sống thì tao cho mày một con đường sống. Đừng đụng vào cô ấy.”

“Mày tưởng tao bị ngu à?” Tên cầm đầu cười gằn, lưỡi dao càng ấn sâu hơn vào cổ Tô Diệp An.

“Bọn mày lùi lại 50 mét! Vứt hết vũ khí sang một bên! Tao sẽ mang con nhóc này theo làm bùa hộ mệnh, qua ngọn núi bên kia tao sẽ thả nó ra. Nhanh lên!”

Máu từ vết xước ở cổ rỉ xuống, nhuộm đỏ cả cổ áo của Tô Diệp An.

Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này mà Tô Diệp An vẫn không hề khóc lóc hay gào thét như những cô gái bình thường. Cô rũ mắt, cơ thể cố tình thả lỏng để tên trùm bớt cảnh giác, nhưng trong đầu đang vận hành với tốc độ cực hạn.

Khoảng cách từ cùi chỏ của cô đến mạng sườn của tên côn đồ là mười phân. Chỉ cần Tống Chí Viễn tạo ra một giây phân tâm là cô có thể dùng toàn bộ sức lực bẻ gãy một xương sườn của tên cầm đầu để thoát thân.
Cô khẽ ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh chạm thẳng vào ánh mắt đang rực lửa của Tống Chí Viễn.

Giữa rừng thông tĩnh lặng, hai kẻ thông minh đang âm thầm trao đổi một kế hoạch sinh tử không cần lời nói.

Máu từ vết xước trên cổ Tô Diệp An rỉ ra, đỏ thẫm và chói mắt giữa nền tuyết xám xịt của rừng thông. Cảm giác đau rát truyền đến đại não, nhưng cô không hề nhíu mày.

Đôi mắt trong veo, tĩnh lặng của cô nhìn thẳng vào mắt Tống Chí Viễn. Một cái chớp mắt rất nhẹ. Một sự phó thác tuyệt đối hòa lẫn với sự tự tin của kẻ đang nắm giữ sức mạnh.

Tống Chí Viễn là một trinh sát lão luyện, từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần một ánh mắt là anh lập tức hiểu cô gái nhỏ bé này đang muốn làm gì. Cơ bắp toàn thân anh căng lên như một dây cung sắp đứt, nhưng ngoài mặt anh lại từ từ giơ hai tay lên ngang vai, làm động tác đầu hàng.
“Được. Tao bỏ vũ khí. Mày muốn đi đâu thì tao sẽ nhường cho mày.”

Giọng Tống Chí Viễn trầm khàn, đều đều. Anh từ từ lùi lại một bước, mũi giày bốt quân dụng vô tình gạt trúng một hòn đá to bằng nắm tay đang nằm lẩn khuất dưới lớp lá thông khô.

Tên trùm buôn lậu thấy thế liền nhếch mép cười đắc ý: “Thế mới ngoan chứ. Lùi lại! Lùi xa thêm năm mươi mét nữa!”

Ngay khoảnh khắc sự đắc ý làm mờ đi cảnh giác của tên trùm, Tống Chí Viễn đột ngột hành động.

Vút!

Mũi giày anh hất tung hòn đá dưới chân. Hòn đá xé gió bay thẳng đập mạnh vào gò má tên trùm với một lực kinh hồn.

“Á!” Tên trùm kêu lên đau đớn, theo bản năng nhắm nghiền mắt và hơi ngửa đầu ra sau. Lưỡi dao kề trên cổ Diệp An bị nới lỏng đúng một li.

Chỉ một li đó là quá đủ!

Tô Diệp An mím chặt môi, dồn toàn bộ sức mạnh vào khuỷu tay phải. Cô mượn đà giật lùi của tên trùm, giáng một cú sấm sét ra phía sau, nện chuẩn xác vào cuối sườn phải của gã.
“Rắc!”

Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rõ mồn một giữa khu rừng tĩnh lặng. Lực đánh của một cô gái mười sáu tuổi lúc này lại cuồn cuộn như một võ sĩ chuyên nghiệp, xuyên thấu qua lớp áo bông dày cộp, đánh nát nội tạng đối phương.

Tên trùm mở to đôi mắt vằn máu, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn buông thõng cánh tay đang siết cổ Tô Diệp An, lảo đảo lùi lại phía sau, con dao găm rơi cạch xuống đất.

Ngay lập tức, Tống Chí Viễn lao tới như một bóng ma. Anh tung một cú đá tạt ngang dũng mãnh, quét văng tên trùm ra xa tít. Cùng lúc đó, cánh tay rắn chắc của anh vươn ra tóm chặt lấy vai Tô Diệp An, kéo thốc cô về phía sau lưng mình để che chở.

“Giết! Giết hết cho tao!” Tên trùm ôm mạng sườn gãy, điên cuồng gào thét trong vũng máu.

Bọn đàn em thấy đại ca bị thương nặng liền đỏ mắt, vung rựa điên cuồng lao tới. Hai chiến hữu của Tống Chí Viễn cũng lập tức nổ súng cảnh cáo. Tiếng súng chát chúa vang lên, đánh động cả một bầy chim rừng bay tán loạn.

Trận chiến lần này trở nên hỗn loạn cực độ. Tống Chí Viễn dùng một tay đẩy Diệp An lùi lại, một tay rút dao găm chiến đấu quân dụng, chặn đứng những đường rựa chém tới tấp.

Tuy nhiên trong lúc lùi bước, cả Diệp An và Tống Chí Viễn đều không nhận ra họ đang bị dồn về phía mép một sườn dốc vô cùng dốc và trơn trượt. Phía sau lưng họ là một cái hẻm sâu hun hút, sương mù giăng kín không thấy đáy.

Tên trùm buôn lậu lúc này đã mất đi lý trí. Biết mình không thể trốn thoát, con thú bị dồn vào đường cùng quyết định cắn trả. Hắn nhặt con dao găm lên, dồn chút sức tàn cuối cùng, lấy đà lao cả thân hình đồ sộ về phía Tô Diệp An đang đứng sát mép vực.

“Đi chết cùng tao đi con ranh!”

“Đồng chí Tô!”

Tống Chí Viễn vừa đạp bay một tên đàn em, quay đầu lại thì thấy tên trùm đã lao tới. Anh không màng đến sự an toàn của bản thân, lao thẳng về phía cô.

“Rầm!”

Tên trùm đâm trượt, nhưng thân hình đồ sộ của hắn va đập mạnh vào người Tô Diệp An và Tống Chí Viễn. Cú va chạm cộng với sức nặng của ba người khiến phần đất đá nhô ra ở mép vực không chịu nổi áp lực.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ dưới lòng đất. Lớp đất đá nứt toác, vỡ vụn.

Tô Diệp An cảm thấy mặt đất dưới chân đột nhiên biến mất. Lực hút của trái đất kéo tuột cô xuống khoảng không mờ mịt. Gió lạnh thấu xương rít gào bên tai.

Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy một vòng tay vững chãi, rắn rỏi như thép nóng vươn tới ôm chặt lấy eo cô.

Là Tống Chí Viễn.

Bất chấp việc đang rơi xuống dốc sâu, anh dùng một tay ôm chặt cô vào lòng, tay kia liên tục vung dao cắm phập vào vách đá lởm chởm rêu phong để tạo lực ma sát, hãm đà rơi. Tia lửa xẹt ra tung tóe trong màn sương mù mịt.

Anh ép sát đầu cô vào vòm ngực rộng lớn của mình, lấy tấm lưng trần hứng chịu toàn bộ sự va đập tàn nhẫn của những cành cây sắc nhọn và vách đá sần sùi.

“Đừng sợ, có tôi đây.”

Một giọng nói trầm thấp, kiên định vang lên bên tai Diệp An, xen lẫn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch của người đàn ông.

Tô Diệp An mở to mắt, nhịp tim vốn luôn bình tĩnh của cô lần đầu tiên loạn nhịp. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng và mùi mồ hôi nam tính bao trùm lấy cô, tạo ra một cảm giác an toàn đến nghẹt thở giữa ranh giới sinh tử.

Cả hai người cứ thế cuốn lấy nhau, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, rơi thẳng xuống vực sâu tối tăm vô tận, bỏ lại tiếng súng và tiếng la hét nhỏ dần trên miệng vực.

Gió rít gào bên tai như tiếng khóc than của quỷ dữ. Lớp sương mù dày đặc nuốt chửng lấy bóng dáng của hai người đang rơi tự do xuống đáy vực sâu thẳm.

Tô Diệp An nhắm nghiền mắt, chỉ cảm nhận được vòng tay sắt thép của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, đem toàn bộ tấm lưng rộng lớn của anh làm lá chắn hứng chịu những cành cây, vách đá quẹt qua.

“Tùm!”

Một tiếng động lớn xé toạc không gian tĩnh mịch.

Không phải là nền đất đá cứng ngắc nát xương, mà là một khối nước lạnh buốt thấu xương bao trùm lấy cả hai người. Bọn họ rơi thẳng xuống một hồ nước sâu nằm lọt thỏm dưới đáy vực!

Nước mùa đông lạnh như hàng ngàn mũi kim băng đâm rát vào da thịt. Sự chênh lệch nhiệt độ và cú va đập mạnh với mặt nước khiến ngực Tô Diệp An nghẹn lại, dưỡng khí trong phổi như bị bòn rút cạn kiệt. Cô vùng vẫy trong vô thức.

Ngay lập tức, một bàn tay thô ráp nhưng mạnh mẽ luồn qua eo cô, nhấc bổng cô trồi lên mặt nước.

“Khụ, khụ khụ.”

Tô Diệp An há miệng hớp lấy hớp để không khí, nước tuôn ròng ròng trên mặt.

“Đừng hoảng! Bám chặt lấy tôi!” Giọng Tống Chí Viễn khàn đặc, có phần suy yếu nhưng vẫn đầy uy lực vang lên sát bên tai cô.