Đến nội dung chính

Chương 13: Đánh người không để lại dấu vết

admin 1.289 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy con gái đẩy ngã thím ba, Trương thị sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bao nhiêu năm làm dâu nhà họ Tô, sự nhẫn nhục và e sợ đã ăn sâu vào trong xương tủy của bà. Bà vội vàng luống cuống lau hai bàn tay ướt sũng, sưng đỏ cước lạnh vào áo rồi chạy ào tới chắn trước mặt Tô Diệp An.

“Thím ba, chị xin lỗi! Cháu nó còn non dại, thím nể mặt chị mà bỏ qua cho cháu nó…” Trương thị vừa nói vừa khom lưng, nước mắt vòng quanh. Bà sợ con gái sẽ bị nhà họ Tô lôi ra đánh chết hoặc đuổi ra khỏi nhà giữa trời đông giá rét.

Thím ba lồm cồm bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo, cái mông đau điếng khiến khuôn mặt lố lăng của bà ta nhăn nhúm lại. Thấy Trương thị khép nép xin lỗi, sự kiêu ngạo của bà ta lại trỗi dậy. Bà ta chống nạnh, chỉ thẳng ngón tay mập mạp về phía mặt Tô Diệp An mà chửi rủa xối xả:
“Dại cái gì mà dại? Nó là cái đồ sao chổi! Khắc chết ba nó chưa đủ, giờ còn muốn tạo phản đánh cả trưởng bối! Đúng là cái loại có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, là đồ cặn bã…”

Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Câu nói ấy như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng trong lòng Tô Diệp An. Ánh mắt cô lập tức chìm xuống, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao băng.

Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, kiếp này vất vả lắm mới có được một người mẹ hết lòng yêu thương che chở mình. Mẹ là vảy ngược của cô, tuyệt đối không ai được phép chạm vào!

Tô Diệp An nhẹ nhàng kéo Trương thị ra phía sau lưng. Không nói thêm một lời thừa thãi, cô lao lên như một con báo săn.

Thím ba chưa kịp khép miệng lại đã thấy một bóng đen ập tới. Tô Diệp An nắm chặt lấy bắp tay thím ba, lôi xệch bà ta ra giữa sân.
“Mày, mày định làm gì.”

Bốp! Bốp! Bốp!

Tô Diệp An không tát vào mặt để tránh lưu lại dấu vết rõ ràng, nhưng những cú đấm, cú đá của cô lại dứt khoát và hiểm hóc. Nhờ được nước linh tuyền cải tạo, sức mạnh của cô lúc này vượt xa một người trưởng thành khỏe mạnh, chứ đừng nói là thân hình gầy gò giả tạo bên ngoài.

Cô nghiến răng, dùng đầu gối huých mạnh vào khoeo chân khiến thím ba quỵ sụp xuống đất. Kế đó, những nắm đấm cứ thế giáng liên tiếp vào bắp tay, bắp đùi, hai bên mạng sườn và phần eo nhiều mỡ của bà ta.

Đây đều là những huyệt đạo và phần mềm, đánh vào đau thấu tận xương tủy, có thể khiến người ta thở không nổi nhưng tuyệt đối không để lại vết bầm tím lộ liễu bên ngoài.

“Á! Ối làng nước ơi! Giết người! Con sao chổi giết người!” Thím ba lăn lộn trên mặt đất, tiếng hét thảm thiết vang dội cả một góc sân, hai tay ôm lấy bụng, mặt mũi méo xệch vì đau đớn.
Bà nội Tô nhìn thấy con dâu bị đánh đến mức lăn lộn, bà ta điên tiết, chạy ra lấy cây chổi tre dựng ở góc tường rồi hùng hổ xông tới chỗ Tô Diệp An.

“Trời đánh thánh vật! Đồ nghiệt chủng! Hôm nay tao phải đánh chết mày để dọn dẹp môn hộ!” Bà nội rít lên, vung cây chổi đập mạnh về phía đầu Tô Diệp An.

“Tiểu An! Cẩn thận!” Trương thị thét lên kinh hãi.

Nhưng Tô Diệp An chẳng mảy may hoảng sợ. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Cô nghiêng người lùi lại một bước, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh cồng kềnh của bà lão.

Không đợi bà nội kịp rút chổi về, Tô Diệp An đã bắt lấy cán chổi. Cô dùng một lực cực mạnh giật phắt lại, khiến bà nội mất đà loạng choạng lao về phía trước.

Trực tiếp đối mặt, Tô Diệp An dùng khuỷu tay thúc một đòn cực hiểm vào đúng huyệt đạo dưới nách và thắt lưng của bà nội. Lại là kỹ thuật đánh đau không để lại vết. Lực đạo được khống chế hoàn hảo, đủ để bà già gân guốc này nếm mùi đau đớn tột độ mà ngày mai ra trạm xá khám cũng chẳng tìm ra thương tích gì.

“Ối cha mẹ ơi! Gãy lưng tôi rồi!”

Bà nội buông thõng cây chổi, ngã bệt xuống đất, hai tay ôm lấy thắt lưng rên la oai oái. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhăn nheo. Đứa cháu gái ốm yếu, rụt rè thường ngày sao tự nhiên lại biến thành một nữ sát thần ra tay độc ác, sức lực kinh người thế này?

Cả cái sân rộng lớn giờ chỉ còn tiếng rên rỉ của thím ba và tiếng khóc lóc ầm ĩ của bà nội.

Tô Diệp An phủi tay, lồng ngực hơi phập phồng. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống hai kẻ ác độc đang nằm bẹp dưới đất, ánh mắt không hề có lấy một tia thương xót. Đáng lẽ cô không muốn động tay động chân sớm như vậy, nhưng sự nhẫn nhịn đổi lại chỉ là sự lấn tới tàn nhẫn. Ở cái nhà này, dùng lý lẽ là vô dụng, chỉ có bạo lực mới khiến chúng câm mồm.

Cô quay người lại, bước tới dìu Trương thị đang đứng chết trân, run rẩy không dám tin vào mắt mình.

“Mẹ, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về phòng thôi.” Giọng Tô Diệp An dịu dàng trở lại, hoàn toàn trái ngược với sát khí vừa rồi.

Cô đỡ mẹ đi lướt qua ba chậu quần áo đang giặt dở, thẳng bước về phía nhà kho tồi tàn, mặc kệ tiếng mắng chửi yếu ớt của bà nội ở phía sau. Đóng sầm cánh cửa gỗ lại, Tô Diệp An cài chặt then chốt.

Trong không gian chật hẹp, cuối cùng Trương thị cũng bật khóc thành tiếng. Bà ôm lấy Tô Diệp An, đôi bàn tay sưng vù vuốt ve khuôn mặt con gái: “Con ơi, sao con lại làm thế. Bà nội và thím ba sẽ không tha cho con đâu. Tới khi bác cả con về thì phải làm sao bây giờ?”

Tô Diệp An nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của mẹ áp vào má mình để sưởi ấm. Cô biết rất rõ hậu quả của trận đòn hôm nay. Mâu thuẫn đã bị đẩy lên đỉnh điểm, không còn đường lui, càng không thể duy trì vỏ bọc hòa bình giả tạo được nữa.

Tối nay Tô Kiến Quốc về, chắc chắn nhà họ Tô sẽ nổi lên một trận phong ba bão táp.

Ánh mắt Tô Diệp An trở nên sắc lạnh và kiên định. Cô vỗ nhẹ lên lưng mẹ dỗ dành: “Mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi cái nhà này.”

Trong đầu cô bắt đầu vận hành với tốc độ cao. Tiền mặt đã có, lương thực không thiếu, sức mạnh tự vệ cũng đã được kiểm chứng. Điều duy nhất cản trở lúc này là tờ giấy giới thiệu và hộ khẩu.

Nếu Tô gia đã muốn ép người quá đáng thì cô sẽ dùng chính sự kiện hôm nay để làm bàn đạp. Tô Diệp An đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đánh một trận xé rách mặt với cả nhà họ Tô để đường hoàng đưa mẹ ra ở riêng, tự lập môn hộ!