Nhân lúc bà nội và thím ba đã ra đồng, trong nhà vắng tanh, Tô Diệp An rón rén lẻn vào nhà bếp.
Mục tiêu của cô chính là cái hũ sành đựng thóc giống mà bà nội cất kỹ dưới gầm chạn. Thời bao cấp, thóc gạo quý như vàng, nhất là thóc giống để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Nếu bị phát hiện thì chắc bà ta sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết mất.
Nhưng Tô Diệp An không có lựa chọn. Muốn kiểm chứng công năng của không gian tùy thân thì cô buộc phải có hạt giống.
Tô Diệp An mở nắp hũ, bốc trộm một nắm thóc nhỏ, chỉ chừng hai mươi hạt để không bị phát hiện hao hụt rồi nhanh chóng nhét vào túi áo, chạy biến về nhà kho.
Đóng chặt cửa lại, cô hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, cả người đã biến mất tại chỗ.
Bên trong không gian vẫn yên tĩnh như tờ. Sương mù dày đặc bao quanh mảnh đất đen nhỏ xíu chừng một sào. Chú chó con đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh bờ suối, cái bụng phập phồng đều đặn.
Tô Diệp An đi tới chỗ mảnh đất đen, dùng tay xới nhẹ lớp đất tơi xốp, ẩm ướt lên. Đất này đen nhánh, bóp vào thấy dẻo quánh, tỏa ra mùi thơm ngai ngái của phù sa. Chắc chắn là loại đất thượng hạng nhất mà ở bên ngoài dù có bón bao nhiêu phân cũng không bì kịp.
Tô Diệp An gieo nắm thóc xuống một góc nhỏ, lấp đất lại. Sau đó cô chạy ra bờ suối, dùng hai tay vốc nước linh tuyền tưới đẫm lên chỗ vừa gieo.
Điều kỳ diệu xảy ra ngay trước mắt cô.
Cô vừa tưới nước xong là từ lòng đất đen đã trồi lên những mầm xanh mơn mởn.
Chúng lớn nhanh như thổi!
Tô Diệp An trố mắt nhìn. Cây mạ non vươn vai đứng dậy, tách nhánh, đẻ nhánh, rồi trổ đòng đòng. Chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút mà những cây lúa đã ngả sang màu vàng óng ả, bông lúa trĩu nặng uốn câu, hạt nào hạt nấy to tròn, mẩy căng, vỏ trấu vàng rộm.
“Trời ơi…”
Tô Diệp An không tin vào mắt mình. Ở bên ngoài quy trình từ gieo mạ đến gặt hái phải mất ít nhất ba đến bốn tháng, trải qua bao nhiêu nắng mưa, sâu bệnh. Vậy mà ở đây chỉ cần tưới nước linh tuyền là thời gian sinh trưởng bị rút ngắn đến mức không tưởng!
Cô nhẩm tính: Nếu 15 phút ở đây lúa đã chín, thì một ngày trong không gian này cô có thể thu hoạch bao nhiêu vụ?
Đây không phải là trồng trọt mà đây là in tiền mới phải!
Tô Diệp An vội vàng gặt đám lúa đó. Vì không có liềm nên cô đành dùng tay tuốt. Cũng may sau khi uống nước linh tuyền thì thân thể này đã khỏe hơn rất nhiều, làm việc tay chân cũng không thấy mệt.
Khi Tô Diệp An thu hoạch xong đống thóc vàng ươm, một hiện tượng lạ khác lại xuất hiện.
Làn sương mù dày đặc bao quanh mảnh đất đen bỗng nhiên cuộn trào, rồi lùi lại phía sau khoảng chừng một mét.
Diện tích đất đen đã mở rộng ra!
Lúc trước chỉ có khoảng một sào, giờ đã nới rộng thêm một vành đai đất mới, đen bóng và màu mỡ không kém.
Tô Diệp An đứng ngẩn người, sau đó bật cười ha hả đầy phấn khích.
Cô hiểu quy luật của cái không gian này rồi!
Thứ nhất là tốc độ phát triển của cây cối trong này sẽ rất nhanh. Đất đen cộng với nước linh tuyền có khả năng thúc đẩy sinh trưởng thực vật gấp ngàn lần so với bên ngoài. Một ngày trong này bằng cả năm canh tác bên ngoài.
Thứ hai: là quy luật mở rộng. Càng trồng nhiều, càng thu hoạch nhiều thì linh khí sinh ra từ cây cối sẽ đẩy lùi sương mù, mở rộng diện tích canh tác.
Nói cách khác, chỉ cần Tô Diệp An chăm chỉ thì cái không gian bé tẹo này có thể biến thành cả một nông trường, thậm chí là một vương quốc riêng của cô!
Hiện tại trong tay cô chỉ có thóc gạo. Dù thóc này chất lượng cực phẩm, nấu cơm chắc chắn dẻo thơm nức mũi, nhưng giá trị kinh tế chưa phải là cao nhất.
Muốn làm giàu nhanh, muốn trở thành vạn nguyên hộ trong thời đại này thì cô không thể chỉ trồng lúa.
Cô cần hạt giống!
Cô cần hạt giống dược liệu quý hiếm như nhân sâm, linh chi. Cô cần hạt giống cây ăn quả, rau củ trái mùa. Thậm chí nếu có thể kiếm được giống cây công nghiệp ngắn ngày thì càng tốt.
Nhưng vấn đề nan giải lại quay về điểm xuất phát: Tiền đâu ra mà mua giống? Tem phiếu đâu mà đổi?
Ánh mắt Tô Diệp An rơi vào xác con sói đang nằm im lìm ở góc không gian.
Bộ lông xám xịt của nó dưới ánh sáng lờ mờ trông thật gai mắt, nhưng với Tô Diệp An lúc này thì nó chính là chìa khóa vàng.
Thịt sói tuy không ngon bằng thịt lợn, nhưng thời buổi này có thịt ăn đã là may lắm rồi. Một con sói ba mươi cân, xẻ thịt ra bán chui ở chợ đen, cộng thêm bộ da sói có thể làm áo khoác giữ ấm cực tốt.
Tô Diệp An nuốt nước bọt.
Phải đi chợ đen.
Chợ đen nằm ở huyện là nơi giao dịch ngầm của những kẻ liều mạng muốn kiếm miếng ăn. Nghe nói ở đó cái gì cũng có, miễn là có gan và có tiền.
Đêm nay cô sẽ mang con sói này đi đổi lấy xô vàng đầu tiên. Có vốn rồi thì cô sẽ mua sạch các loại hạt giống tốt nhất.