Đến nội dung chính

Chương 11

admin 706 Chữ Cài Đặt

Bước chân của Quân Duệ Đế vững chãi đạp trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt, ôm trọn thân thể đang hừng hực bốc cháy của Minh Chiêu tiến về phía chiếc giường gỗ trầm hương rộng lớn ở trung tâm Phụng Lân Hiên. Lớp rèm lụa màu vàng minh hoàng khẽ lay động, tỏa ra thứ uy áp vương giả tĩnh mịch, nhưng ngay lúc này lại sắp sửa trở thành nơi chứng kiến một màn hoan ái điên cuồng nhất.

Ngài hơi cúi người, định đặt thân ảnh mỏng manh đang run rẩy kia xuống lớp chăn nệm êm ái. Thế nhưng, ngay khi lưng Minh Chiêu vừa chạm vào mặt giường, cảm giác mất đi nguồn hàn khí duy nhất khiến sự bức bối của Xuân Phong Tán trong cơ thể nàng bùng nổ dữ dội. Nàng phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi cánh tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi và máu tươi đột ngột siết chặt lấy cổ vị đế vương, sống chết không chịu buông tay. Hai chân nàng co lên, quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của ngài, cả cơ thể mềm nhũn nóng rực như muốn khảm sâu vào lồng ngực người đàn ông.
Sự chủ động vô thức mang theo khao khát nguyên thủy của nàng khiến Quân Duệ Đế mất đà, cả thân hình cao lớn đổ ập xuống, bao trùm lấy nàng trên chiếc giường rộng.

Hương kỳ nam thượng hạng tỏa ra từ người ngài hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng và hương thơm ngọt ngào tản ra từ làn da ửng đỏ của thiếu nữ, tạo nên một thứ độc dược kích tình mãnh liệt nhất. Minh Chiêu hoàn toàn không còn biết trời trăng là gì, đôi mắt nhòe lệ nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát loạn xạ lên hõm cổ, lên sườn mặt góc cạnh của ngài. Đôi môi anh đào đã bị cắn đến tứa máu của nàng vô tình sượt qua yết hầu nam tính, rồi như tìm được dòng suối mát giữa sa mạc khô cằn, nàng ngẩng đầu, áp chặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi ngài.

Đồng tử Quân Duệ Đế co rút mạnh. Nụ hôn đầu tiên ập đến đầy hỗn loạn, vụng về nhưng lại mang theo sự khao khát mãnh liệt đến mức làm lu mờ mọi ranh giới tôn ti trật tự chốn cung đình. Sự mềm mại ướt át hòa cùng vị mặn chát của máu tươi trên môi nàng lập tức thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của vị thiên tử cô độc. Ngài không đẩy nàng ra. Bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn do cầm kiếm nhiều năm của ngài thô bạo bóp chặt lấy cằm nàng, ép nàng mở miệng, đoạt lấy quyền chủ động.
Ngài hôn nàng, một nụ hôn sâu thẳm, điên cuồng và mang đậm tính chiếm hữu nguyên thủy. Đầu lưỡi ngài cạy mở hàm răng đang run rẩy, tiến vào càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè trốn tránh của nàng mà mút mát, dây dưa. Minh Chiêu nghẹt thở, những tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nuốt trọn vào trong cổ họng. Hai tay nàng bấu chặt lấy lớp lụa đen thêu rồng vàng trên lưng áo ngài, móng tay cào qua lớp vải, khao khát muốn xé rách mọi rào cản để được kề cận da thịt.

Chiều theo ý muốn của nàng, Quân Duệ Đế dứt khoát dùng một tay xé toạc bộ y phục lụa màu xanh ngọc bích thêu chỉ vàng vốn đã nhăn nhúm. Tiếng vải lụa rách toạc vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Lớp áo lót mỏng manh cũng bị ngài thô bạo lột bỏ, phơi bày trọn vẹn thân thể kiều diễm trắng ngần đang ửng lên một tầng hồng sắc mị hoặc. Ánh mắt Quân Duệ Đế tối sầm lại, u ám và rực lửa. Ngài cúi đầu, đôi môi mỏng lướt dọc từ chiếc cổ thon dài, cắn mút lên xương quai xanh tinh xảo, rồi ngậm lấy nụ hoa đỏ rực đang run rẩy vươn cao trước ngực nàng.