Đến nội dung chính

Chương 11: Bố cục, trận phong thủy Tụ Bảo Bồn

admin 1.032 Chữ Cài Đặt

Trấn Quốc Công phủ rất lớn, năm đó khi lão Trấn Quốc Công được phong tước vị, Thánh Thượng đã đặc biệt ban thưởng tòa phủ đệ này.

Chủ nhân trước của tòa phủ đệ là Tả tướng Ngô Trụ Lương đã rớt ngựa. Năm đó Ngô gia huy hoàng vô hạn nên phủ đệ mà bọn họ cư ngụ đương nhiên không tầm thường, không chỉ có vị trí đắc địa, diện tích rộng lớn mà còn được tu sửa vô cùng hoa lệ.

Nói đến vị Ngô tể tướng này, người này có thể làm đến chức tể tướng một nước thì tất nhiên là tài hoa có thừa, đáng tiếc lại quá mức tham tài nên đã làm không ít chuyện nhận hối lộ. Sau này khi vừa đăng cơ đương kim Thánh Thượng đã lập tức tịch thu gia sản của tên đại tham quan này rồi phán cả tộc lưu đày đến Bắc Cương.

Chuyện này vẫn là do Cơ Trăn Trăn đào từ ký ức ra bởi Cơ Bát Nương trước kia ngu dại, thời điểm đám hạ nhân tán gẫu chuyện bát quái cũng không cố ý né tránh nàng.
Sau khi dọn vào phủ đệ, lão gia và các tiểu gia Cơ gia cùng với đại nương và nhị nương đã khuất đều không phải những người thích trồng hoa cỏ, vì vậy không chỉ kiến trúc của phủ đệ mà ngay cả những cây cối hoa cỏ trong phủ đệ này cũng không có thay đổi gì đáng kể.

Nghe nói vị Ngô tể tướng tham tài kia tin vào phong thủy, năm đó khi trùng tu phủ đệ đã bỏ ra một số tiền lớn để mời âm dương tiên sinh đến bố trí phong thủy.

Cơ Trăn Trăn cẩn thận quan sát, không thể không thừa nhận rằng vị phong thủy sư mà Ngô tể tướng mời đến đúng là một người thạo nghề, hơn nữa còn có chút bản lĩnh.

Nghĩ lại cũng phải, kẻ như thế thứ không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn là tất nhiên có thể tìm được một phong thủy sư thực sự có tay nghề.
Phong thủy sư cũng là con người, tuy đương nhiên cũng có những kẻ thanh cao không thích tiền bạc nhưng phần lớn vẫn thích tiền, dù gì tiền cũng là bảo bối lớn.

Cơ Trăn Trăn chắp hai tay nhỏ mũm mĩm sau lưng, đôi mắt to linh động không ngừng đảo quanh.

Không Ly tụt lại phía sau nàng một bước, chậm rì rì đi tới.

Hai nha hoàn Trúc Y và Tiêm Liễu theo sau cô nương và tân cô gia, giữ khoảng cách vừa đủ để không quấy rầy hai người.

“Trăn Nương có nhìn ra điều gì không?” Không Ly hỏi.

“Phủ đệ này cho dù là đình đài lầu các hay giả sơn hành lang thì bố cục đều vô cùng tinh diệu, thậm chí còn hô ứng với nhau tạo thành một trận phong thủy Tụ Bảo Bồn tuyệt diệu.” Cơ Trăn Trăn nói xong bèn tặc lưỡi hai tiếng, “Bảo sao từ khi Cơ gia dọn vào đây đúng là tài nguyên cuồn cuộn không dứt.”
Không Ly không lưu tâm.

Phong thủy vốn không huyền diệu đến thế, bố cục của một căn nhà đúng là có thể ảnh hưởng đến chủ nhân ở một mức độ nhất định, tỷ như nhà hướng bắc quay mặt về nam là tốt nhất bởi hướng này có thể đảm bảo chủ nhân được tắm nắng đầy đủ, mà hấp thu đủ ánh nắng mặt trời thì tinh thần con người cũng tốt lên.

Nhưng nếu nói rằng chỉ cần bố trí trận phong thủy Tụ Bảo Bồn gì gì đó là có thể khiến phủ đệ tài nguyên cuồn cuộn thì chẳng phải quá hoang đường sao?

“Chẳng phải Trăn Nương nói phong thủy của phủ này có vấn đề sao?” Không Ly hỏi.

Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Cơ Trăn Trăn lập tức căng lại, “Hừ, tất nhiên là bố cục phong thủy bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng không phòng được kẻ có âm mưu giở trò sau lưng.”

Cơ Trăn Trăn vừa dứt lời liền sải bước chân nhỏ tiến về phía trước, dáng vẻ hiển nhiên đã có mục tiêu. Chỉ là nàng càng đi càng lệch, cuối cùng lại đi đến một khu vườn trồng đầy hải đường.

Ngay khi Cơ Trăn Trăn đang chuẩn bị bước ra một bước đi về phía trước, Không Ly bỗng nhiên lên tiếng gọi nàng lại: “Trăn Nương, cẩn thận dưới chân!”

Cơ Trăn Trăn vừa nhấc một chân lên liền lập tức khựng lại giữa không trung, sau khi thân hình nhỏ nhắn tròn trịa lắc lư vài cái thì cái chân ngắn cũn đã được nàng thu về kịp lúc.

Tiểu mập mạp suýt ngã nhào lập tức quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Không Ly, “Nếu chàng không nói ra được lý do chính đáng thì hãy đứng yên tư thế Kim Kê Độc Lập* trong một canh giờ cho ta!”

(*Kim Kê Độc Lập: nghĩa đen là “gà trống vàng đứng một chân”, là tư thế đứng một chân trong Thái Cực Quyền)

Không Ly nửa quỳ, vạt áo trắng như tuyết trải rộng trên mặt đất, mái tóc bị gió thổi khẽ tung bay.

Sau đó, người có dáng vẻ tựa tiên giáng trần kia xòe tay ra rồi nhặt từ chỗ Cơ Trăn Trăn suýt giẫm phải lên một… con sâu nhỏ cuộn tròn thành một quả cầu đen.

Cơ Trăn Trăn trố mắt, “Chàng bảo ta cẩn thận dưới chân chỉ vì thứ này? Một con sâu dưa?!”

Mặt mày Không Ly ôn hòa, đầy vẻ từ bi như Phật đà, “Chúng sinh bình đẳng. Sâu dưa cũng là một sinh mạng, Trăn Nương sao không tha cho nó một con đường sống.”

Cơ Trăn Trăn giữ nguyên biểu cảm “ngươi đang đùa ta chắc” suốt ba giây, sau đó đột nhiên ném ra một câu, “Nhưng, đây là sâu hại mà~”

Chữ “mà” còn cố tình kéo âm lên bằng giọng sữa non nớt.

Không Ly, người hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ đáp lại một câu như thế: “…”