Mồng tám tháng ba, tháng Mậu Thìn, ngày Kỷ Mão, thích hợp để cưới gả.
Hôm nay tiểu thư được cưng chiều nhất phủ Trấn Quốc Công sắp thành thân, hơn nữa còn là lang quân ở rể.
Phủ Trấn Quốc Công giăng đèn kết hoa, không khí tràn ngập vui mừng, cho đến khi đại nha hoàn thân cận hầu hạ Bát Nương của Cơ gia kinh hãi hét lớn: “Không hay rồi không hay rồi! Cô nương ngất xỉu rồi!”
Chẳng bao lâu sau, lão gia cùng các thiếu gia Cơ gia nhận được tin tức rồi đồng loạt xông vào phòng tân hôn của Cơ Bát Nương.
Giọng Trấn Quốc Công Cơ Đại Chùy oang oang quát: “Lão Ngũ đâu? Tiểu bảo nhà ta bị sao vậy?”
Cơ Tam Lang cũng hét theo: “Có phải lại có tên điêu nô nào lắm mồm nói xấu sau lưng bảo Bát Nương ngu ngốc, bị Bát Nương nghe thấy rồi tức giận đến ngất đi không?”
Cơ Nhị Lang xoa xoa ấn đường: “Lần này Lão Ngũ không về, nhưng Triệu đại phu đã bắt mạch, mạch tượng bình thường, có lẽ là ngất do mệt mỏi thôi.”
Mắt Cơ Tứ Lang thâm quầng, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: “Giờ phải làm sao với hôn lễ này đây? Vừa rồi lão Thất truyền tin về nói muội phu sắp đến rồi.”
Trấn Quốc Công hừ lạnh: “Đừng nói tiểu bảo nhà ta không có chuyện gì, cho dù có chuyện thì hôn lễ này vẫn phải thành! Lão Tứ, đến chuồng gà ở viện lão Ngũ bắt một con gà đem lại đây, chọn con đẹp nhất ấy!”
…
Khách khứa trong phủ Trấn Quốc Công đã tản đi, một tin tức chấn động nhanh chóng lan khắp Yến Kinh.
Cơ Bát Nương của Cơ gia đột nhiên ngất xỉu ngay trước lễ bái đường. Để không trì hoãn hôn lễ, Trấn Quốc Công dứt khoát để nữ tế* ở rể bái đường cùng một con gà vàng con.
(*Nữ tế: con rể)
Nếu là người khác thì cũng thôi, nhưng đây lại là Không Ly công tử!
Vừa ở rể vừa bái đường với gà, một người xuất trần thoát tục như Không Ly công tử lại bị Trấn Quốc Công sỉ nhục nhiều lần như vậy. Trong bóng tối có không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các khóc đến đỏ mắt, vừa vặn khăn tay vừa tức giận mắng chửi đám thổ phỉ già và thổ phỉ trẻ của Cơ gia này.
“Ầm ầm!”
Có lẽ đến cả ông trời cũng không chịu nổi hành động của Cơ gia, lễ thành hôn chưa kết thúc bao lâu thì sấm chớp đã rền vang trên trời.
Đêm ấy, một tia sét xé tan bầu trời sau đó giáng thẳng xuống nóc phòng tân hôn của Cơ Bát Nương.
Mái nhà bị đánh thủng một lỗ, một bóng người bé xíu đen sì ngã xuống giường hỉ, không rõ sống chết.
“Phụt! Khụ khụ!” Cơ Trăn Trăn phun ra một ngụm khói đen.
Bà nội nó, nàng bị sét đánh rồi.
Khó khăn lắm mới mở được mắt ra thì một đống ký ức liền ập đến.
Đầu Cơ Trăn Trăn đau như búa bổ, nàng cúi xuống nhìn đôi tay bé nhỏ đen sì của mình. Dù bị sét đánh cháy đen nhưng vẫn có thể thấy rõ độ mũm mĩm của nó.
Cơ Trăn Trăn nhanh nhẹn lết cái mông tròn trĩnh xuống giường rồi cất bước chân ngắn tũn chạy bịch bịch đến trước gương đồng.
Trong gương là một tân nương nhóc tì bị sét đánh cháy đen mặc một bộ hỉ phục đặc biệt tinh xảo, cực kỳ giống phiên bản chibi phục trang tân nương của người lớn, trên đầu còn đội một chiếc tiểu phượng quan.
Tuy rằng vừa bị sét đánh nhưng nhìn gương mặt nhỏ non mềm đến mức bị sét đánh cũng chẳng che lấp được này, rồi cả thân hình tròn trịa này nữa…
Cơ Trăn Trăn nghiêng trái nghiêng phải, tạo đủ mọi loại tư thế, cố gắng nhìn thấy toàn bộ bản thân trong chiếc gương đồng nhỏ.
Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, nàng chạm mắt với một gương mặt trắng bệch đầy đáng sợ trong góc gương.
Cơ Trăn Trăn lập tức lùi lại mấy bước: “Hô hô hô, tiểu quỷ ở đâu ra mà dám làm càn trước mặt lão tử vậy?”
Giọng sữa non nớt bật ra khỏi miệng, đánh mạnh vào trái tim già cỗi đầy vết thương của Cơ Trăn Trăn.
Nàng thật sự đáng yêu quá đi mất thôi.
“Phu nhân không sao chứ?” Con quỷ trong góc kia đột nhiên cất lời, giọng điệu ôn hòa.
Trái tim bé nhỏ của Cơ Trăn Trăn lại trúng đạn. Trầm thấp mà thanh nhã như ngọc châu gõ vào đá, giọng nói vô cùng êm tai, là giọng nói của nam thần có thể khiến người ta mang thai bằng tai.