Đến nội dung chính

Chương 20: Đi đòi nợ (2)

admin 526 Chữ Cài Đặt

Tống Dư đứng bám vào hàng rào trúc, nhìn bóng dáng tức giận bừng bừng của sư tỷ khuất sau khúc quanh.

Tống Dư tính toán trong đầu.

Theo thông tin từ vỏ ốc, Mộ Dung Hà hiện tại không chỉ cầm cố thanh kiếm, mà còn đang dùng số tiền đó để hẹn hò với người khác.

Kỷ Vãn Thu xách chùy sắt đi trong trạng thái này, chắc chắn sẽ có một màn đánh ghen kinh thiên động địa.

Tống Dư vốn là một con cá chép thích hít drama, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội xem kịch hay ngay trước mắt.

Y quay vào phòng, đóng cửa lại, sau đó chạy men theo con đường mòn nhỏ ít người qua lại để bám theo Kỷ Vãn Thu xuống núi.

Thị trấn dưới chân núi Thiên Vân rất nhộn nhịp.

Tu sĩ và phàm nhân đi lại tấp nập.

Hai bên đường bày bán đủ loại bùa chú, đan dược và đồ ăn vặt.

Kỷ Vãn Thu vác chùy sắt đi giữa đường lớn, sát khí tỏa ra hừng hực khiến đám đông tự động dạt ra hai bên nhường đường.
Nàng ấy đi thẳng tới quán trà lớn nhất nằm ở góc phố phía nam.

Tống Dư bám theo sau, lách qua mấy quầy bán kẹo hồ lô, chui vào một góc khuất dưới mái hiên đối diện quán trà.

Y tìm một bàn trống, ngồi xuống rồi ném cho tiểu nhị một viên linh thạch hạ phẩm.

“Cho một đĩa hạt dưa và một ấm trà xanh.” Tống Dư nói nhanh, mắt không rời khỏi cửa quán trà.

Bên trong quán, tại một bàn gần cửa sổ, Mộ Dung Hà đang ngồi đối diện với một nữ tu sĩ mặc áo hồng đào.

Mộ Dung Hà vóc dáng thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo, tay cầm quạt giấy phe phẩy, miệng mỉm cười dịu dàng.

Hắn ta đẩy một chiếc hộp gấm nhỏ sang phía nữ tu áo hồng.

“Tú Nhi, đây là trâm ngọc Băng Du ta đặc biệt tìm mua cho muội. Muội cài lên tóc chắc chắn sẽ là người đẹp nhất Thái Hư Tông.” Mộ Dung Hà hạ giọng, nói những lời ngọt ngào.
Nữ tu tên Tú Nhi đỏ mặt, đưa tay nhận lấy chiếc hộp.

Chưa kịp mở ra, một bóng đen khổng lồ đã chặn ngang ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

“Rầm!”

Chiếc chùy sắt nặng trịch đập thẳng xuống mặt bàn gỗ, khiến ấm trà và đĩa bánh vỡ nát, nước trà bắn tung tóe lên mặt Mộ Dung Hà.

Kỷ Vãn Thu đứng chống một chân lên ghế, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

“Mộ Dung Hà! Tên lừa đảo cặn bã! Thanh kiếm gia truyền của ta đâu?” Kỷ Vãn Thu quát lớn, tiếng vang dội ra tận ngoài phố.

Mộ Dung Hà giật mình đánh thót, đánh rơi cả cây quạt giấy.

Hắn ta vội vàng lau nước trà trên mặt, đứng bật dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vãn Thu… Muội nghe ta giải thích. Thợ rèn dạo này bận quá, hẹn ta vài ngày nữa mới xong. Ta đang bàn chuyện làm ăn với vị đạo hữu đây, muội đừng làm loạn.”