Bạch Trạch Cảnh là người đứng đầu tông môn, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, sự nhạy bén vượt xa những người khác.
Ông ấy nhận ra sóng thần thức vừa rồi không mang theo ác ý, cũng không có dấu hiệu của tà thuật khống chế.
Nó giống như một loại năng lực bẩm sinh hoặc tác dụng của một kỳ trân dị bảo nào đó trên người tên đệ tử này.
Bạch Trạch Cảnh suy tính rất nhanh.
Thái Hư Tông tuy là đệ nhất tiên môn, nhưng bên trong nội bộ các trưởng lão luôn chia bè kết phái, bên ngoài lại có vô số thế lực dòm ngó.
Nếu ông ấy có thể giữ một kẻ có khả năng moi móc bí mật của người khác ở ngay dưới mắt mình, việc nắm bắt điểm yếu của các thế lực khác sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.
Một con cờ tốt như vậy, để ở ngoại môn chịu sự quản lý của đám chấp sự cấp thấp thì quá lãng phí, thậm chí còn dễ bị kẻ khác thủ tiêu.
“Các vị không cần bàn tán nữa.” Bạch Trạch Cảnh lên tiếng, cắt ngang những lời xì xầm: “Tống Dư tuy tu vi mới ở mức Trúc Cơ sơ kỳ, linh căn cũng không xuất chúng, nhưng biểu hiện trong bí cảnh sương mù vừa rồi rất tốt. Quan trọng hơn, tâm tính của hắn hợp với ta. Ta quyết định đưa hắn vào nội môn, trực tiếp đặt dưới sự giám sát của ta.”
Trưởng lão áo xám đứng lên chắp tay: “Chưởng môn, quy củ tông môn từ trước đến nay, muốn vào nội môn phải qua kỳ khảo hạch ba năm một lần. Ngài làm vậy, e rằng Đại trưởng lão sẽ không phục.”
Bạch Trạch Cảnh xua tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Đại trưởng lão hiện tại đang bận rộn bế quan giải quyết trục trặc tu luyện rồi, chắc chắn sẽ không có thời gian quản chuyện này đâu. Cứ quyết định vậy đi. Truyền lệnh xuống, gọi Tống Dư lên đây nhận thẻ bài nội môn.”
Dưới khoảng sân rộng, Tống Dư đang đứng ngáp dài chờ phân phó.
Y thò tay vuốt ve vỏ ốc xà cừ trong túi, tính toán xem có nên đổi thêm món đồ chơi nào từ điểm bát quái vừa kiếm được không.
Đột nhiên, Trần Hạo từ trên bậc thang đá chạy nhanh xuống.
Hắn ta dừng trước mặt Tống Dư, thái độ thay đổi hẳn so với lúc trước, hai tay kính cẩn dâng lên một tấm thẻ bài bằng ngọc thạch màu trắng muốt.
“Tống sư đệ, chúc mừng đệ.” Trần Hạo nói, giọng mang theo sự nịnh nọt: “Chưởng môn vừa đích thân hạ lệnh, đặc cách đưa đệ vào nội môn. Đây là ngọc bài thân phận của đệ. Bắt đầu từ hôm nay, đệ không cần ở lại khu nhà tranh ngoại môn nữa.”
Tống Dư ngẩn người.
Y nhận lấy tấm thẻ bài ngọc thạch, cảm nhận luồng linh khí ấm áp truyền vào lòng bàn tay.