Lần này, toàn bộ ban lãnh đạo Thái Hư Tông trên đài quan sát đều đạt cảnh giới Nguyên Anh trở lên, nên họ nghe không sót một chữ.
Không gian trên đài quan sát chìm vào im lặng tĩnh mộc.
Chưởng môn Bạch Trạch Cảnh đang ngậm ngụm trà thứ hai.
Ông ấy nghe thấy tiếng lòng vang lên, đôi mắt mở to.
Bạch Trạch Cảnh lập tức phun thẳng ngụm nước trà ra ngoài, văng tung tóe lên bàn đá.
Ông ấy vội vàng đưa tay áo lên che miệng, ho sặc sụa để giấu đi nụ cười đang muốn phá ra.
Các trưởng lão khác cũng cứng đờ người.
Họ không hẹn mà cùng đồng loạt đảo mắt nhìn lên đỉnh đầu Lục Vô Nhai, nơi búi tóc đen bóng đang yên vị, rồi lại lén lút dời tầm mắt xuống đôi giày thêu hoa văn mây trắng dưới chân hắn ta.
Lục Vô Nhai cảm nhận được những ánh mắt soi mói đang tập trung vào đôi giày độn mười lăm phân của mình.
Khuôn mặt hắn ta chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đen sì.
Hắn ta tức giận đến mức chòm râu dài run lên bần bật.
Hắn ta muốn đứng dậy quát mắng, nhưng lại sợ cử động mạnh sẽ làm rơi bộ tóc giả trên đầu.
“Khụ… Khụ…” Bạch Trạch Cảnh ho xong, lau khóe miệng, nghiêm giọng nói để phá vỡ sự im lặng: “Ta thấy… Tống Dư tuy tu vi thấp, nhưng nhạy bén. Nay ta quyết định phá lệ, thu nhận Tống Dư làm đệ tử nội môn.”
Lục Vô Nhai mặt mày xám ngoét.
Hắn ta cắn chặt răng, đứng phắt dậy, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi giày độn: “Ta… Ta tu luyện gặp chút trục trặc, cần bế quan khóa cửa phòng ngay lập tức. Cáo từ!”
Nói xong, Lục Vô Nhai quay lưng bước vội vã xuống bậc thang.
Do bước quá nhanh, đôi giày độn cao khiến hắn ta loạng choạng suýt ngã, phải bám chặt tay vào lan can đá để giữ thăng bằng rồi chạy biến đi, không dám nhìn mặt ai thêm một giây nào nữa.
Trên đài quan sát bằng đá, không khí tĩnh lặng kéo dài thêm một lúc lâu sau khi Đại trưởng lão Lục Vô Nhai chạy trốn.
Vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau.
Một người mặc áo xám khẽ hắng giọng, quay sang người bên cạnh hỏi nhỏ: “Ngươi vừa rồi… Có nghe thấy âm thanh đó không? Cái giọng nói chê bai đôi giày độn mười lăm phân ấy?”
Người bên cạnh gật đầu, sắc mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng: “Nghe rất rõ. Nó truyền thẳng vào thần thức, không thông qua linh lực hay trận pháp truyền âm nào cả. Giọng điệu đó khớp hoàn toàn với khẩu hình miệng và vẻ mặt của tên đệ tử ngoại môn tên Tống Dư đang đứng dưới sân.”
Chưởng môn Bạch Trạch Cảnh đặt chén trà xuống bàn đá.
Ông ấy dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống hình bóng nhỏ bé của Tống Dư.