Tống Dư đi một vòng, cố tình lảng vảng gần những nhóm đệ tử đang tụ tập nói chuyện để vỏ ốc thu thập thông tin.
Bảng giao diện liên tục hiện lên những bí mật vụn vặt như sư đệ phòng bên lén giấu gà quay dưới gầm giường, hay cô nương ở khu nấu ăn đang thầm thương trộm nhớ sư huynh tuần tra.
Tuy nhiên, những bí mật này quá nhỏ, hệ thống báo không đủ điều kiện để cộng điểm Hòa bình thế giới.
Đi mãi đến xế chiều, Tống Dư thấy mỏi chân bèn rẽ vào một con đường mòn rợp bóng trúc.
Đi hết rặng trúc, một hồ sen lớn hiện ra trước mắt y.
Mặt hồ phẳng lặng, hoa sen nở rộ đan xen giữa những tán lá xanh rì.
Nước hồ trong vắt, nhìn thấy cả những con cá chép nhỏ bơi lội tung tăng.
Tống Dư nhìn thấy nước bèn sáng mắt lên.
Y vốn là nhân ngư, xa nước cả ngày khiến da dẻ y khô khốc ngứa ngáy.
Y ngó quanh, xác nhận không có ai, bèn chạy đến ngồi phịch xuống một tảng đá nhô ra sát mép nước.
Gió chiều thổi qua hồ sen mang theo hơi nước mát lạnh.
Tống Dư cởi giày vải, xắn ống quần đạo bào lên quá gối rồi thò hai chân xuống dòng nước trong vắt.
Ngay khi chạm vào nước, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên.
Đôi chân trắng trẻo của y biến mất, thay vào đó là một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.
Lớp vảy cá chép màu vàng chói lọi xếp lớp gọn gàng, lấp lánh phản chiếu ánh nắng cuối ngày.
Phần vây đuôi mỏng manh như dải lụa mềm mại lượn lờ trong dòng nước.
Tống Dư khẽ quẫy đuôi, cảm giác dễ chịu chạy dọc khắp cơ thể.
Y ngả người ra phía sau, chống hai tay lên tảng đá, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình.
Đang thiu thiu ngủ, một giọng nói chói tai vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
“Mắt ngươi để đi đâu hả? Quét rác kiểu gì mà bụi bay hết vào áo ta rồi?”
Tống Dư mở bừng mắt, giật mình thu vội cái đuôi cá lại.
Ánh sáng vàng chớp lóe, đuôi cá hóa trở lại thành đôi chân người.
Y vội vàng kéo ống quần xuống, xỏ chân vào giày rồi lấp ló nhìn qua kẽ lá sen.
Cách tảng đá khoảng mười bước, một nam đệ tử ngoại môn dáng vẻ hống hách đang đứng chống nạnh.
Hắn ta mặc đạo bào màu xám đậm, vẻ mặt hung dữ.
Tống Dư nhớ người này tên là Vương Đại Hải, một sư huynh đã ở ngoại môn ba năm nhưng chưa thăng cấp được lên nội môn.
Đối diện Vương Đại Hải là một tiểu đệ tử cầm chổi nan, khoảng chừng mười hai tuổi, đang run rẩy cúi gập người xin lỗi.
“Sư huynh bớt giận, đệ lỡ tay quét mạnh quá, không cố ý làm bẩn áo huynh đâu.” Tiểu đệ tử rơm rớm nước mắt đáp.