Một dòng chữ mới chạy qua tầm nhìn của y: [Thông tin mật: Đệ tử gác cổng vừa rồi bị nấm chân, ba ngày chưa tắm.]
Tống Dư suýt vấp ngã qua ngạch cửa.
Y lấy vỏ ốc ra, tò mò áp nó lại gần tai hơn để nghe rõ những tiếng thì thầm.
Sân trước của ngoại môn Thái Hư Tông rộng mênh mông, lát bằng gạch xám vuông vức.
Hơn hai trăm đệ tử mới qua vòng kiểm tra đang đứng thành từng hàng ngang, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám phát ra tiếng động.
Tống Dư lách vào đứng ở cuối hàng.
Y vừa đứng vững thì một nam tu sĩ trung niên bước ra từ sảnh chính.
Ông ta mặc đạo bào màu xám đậm, thắt lưng giắt một miếng ngọc bội hình bát quái.
Khuôn mặt ông ta vuông vức, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám đông như đang đánh giá từng món hàng.
“Ta là Triệu Chấn Dương, Chấp sự ngoại môn của Thái Hư Tông.” Giọng ông ta vang lên ồm ồm, mang theo linh lực chèn ép khiến vài đệ tử yếu bóng vía phải run rẩy: “Kể từ hôm nay, các ngươi nằm dưới quyền quản lý của ta. Ở đây, quy củ là trên hết. Kẻ nào lười biếng, làm trái môn quy, ta sẽ phạt trượng rồi ném xuống núi!”
Triệu Chấn Dương chắp tay sau lưng, đi dọc theo hàng đầu tiên.
Ông ta dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào vai một đệ tử đang đứng không thẳng, quát: “Đứng cho nghiêm! Thái Hư Tông không nuôi phế vật. Mỗi tháng các ngươi sẽ nhận được năm viên linh thạch hạ phẩm để hỗ trợ tu luyện. Số linh thạch này là ân điển của tông môn, phải biết trân trọng!”
Tống Dư đứng ở phía sau, tay lén sờ vào vỏ ốc xà cừ giấu trong ngực áo.
Y thấy vị Chấp sự này hung dữ quá, bèn tò mò không biết người này có bí mật gì.
Ngay khi y vừa nghĩ đến cái tên “Triệu Chấn Dương”, Hải Ốc Bát Quái lập tức phản hồi.
Một luồng âm thanh thì thầm vang lên bên tai y, rõ nét hơn hẳn những tiếng ồn ào lúc trước.
[Phát hiện bí mật cấp trung: Triệu Chấn Dương, Chấp sự ngoại môn. Hắn ta chuyên cắt xén hai viên linh thạch hạ phẩm trong khẩu phần hàng tháng của mỗi đệ tử mới. Số linh thạch này được đem đi mua trâm cài tóc đính ngọc trai cho nhân tình tên Tiểu Thúy ở Mộng Hồng Lâu dưới thị trấn.]
Tống Dư nghe xong, hai mắt sáng rực lên.
Y không nhịn được, buột miệng nghĩ thầm trong đầu.
[Trời má! Vị Chấp sự oai phong lẫm liệt này thế mà lại là kẻ bòn rút của công? Lấy tiền mồ hôi nước mắt của đệ tử cấp thấp đi bao nuôi nhân tình ở kỹ viện? Còn tên là Tiểu Thúy nữa chứ, đúng là biết chơi thật!]
Ý nghĩ của Tống Dư vừa dứt, một chuyện kỳ dị liền xảy ra.