“Gãy chân gãy tay cái gì thế?” Chung Ý vừa dứt lời, Chung Kiến Quốc đã dẫn bác sĩ bước vào nhà.
Chung Ý không đáp, chỉ nhường chỗ cho bác sĩ vào băng bó vết thương cho ông ngoại.
Ngoài vết thương trên trán, bác sĩ còn dặn dò thêm vài điều cần chú ý vì hai người già đang phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn.
Sức khỏe người già vốn dĩ đã yếu hơn người trẻ, lại thêm bệnh cao huyết áp, nếu cứ tức giận thì hậu quả thực sự khó lường.
Chung Kiến Quốc rối rít cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về. Chung Ý lấy điện thoại ra, bảo bà ngoại gọi cho Diêu Thục Phương: “Bà ngoại ơi, bà nói chuyện với mẹ cháu một lát nhé. Cháu đi nấu cơm đây, có chuyện gì ăn xong chúng ta cùng bàn.”
Thời gian cũng đã muộn, Chung Ý nấu vài món đơn giản, không hầm canh.
Qua điện thoại, Diêu Thục Phương cũng báo hai bố con không cần mang cơm vào viện nữa, tối nay bà ăn chực cơm của hai bà bạn cùng phòng là Đỗ Mai và Hướng Gia Lệ rồi.
Hiện tại, rắc rối lớn nhất chính là chuyện của người cậu.
Chung Ý hỏi: “Bà ngoại, cậu còn đi làm không ạ?”
“Đi làm gì nữa, bị đuổi việc lâu rồi. Nó giả vờ lừa chúng ta, ngày nào cũng cắm rễ ở quán net để cờ bạc. Nếu không phải vậy thì mợ cháu cũng chẳng tức giận đến mức bỏ về nhà đẻ.”
Mối quan hệ giữa Chung Kiến Quốc và cậu em vợ này vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp, chủ yếu là do Diêu Tuấn Lương luôn coi thường anh rể. Nhà họ Chung điều kiện kém xa nhà họ Diêu, Chung Kiến Quốc lại không có tài cán gì nổi bật. Hồi mới cưới Diêu Thục Phương, Diêu Tuấn Lương đã không ít lần kiếm chuyện gây khó dễ cho Chung Kiến Quốc.
Chung Kiến Quốc gần như chẳng bao giờ qua lại với Diêu Tuấn Lương, nên lần này ông cũng chọn cách im lặng.
“Ông bà ngoại, ông bà cứ ở lại đây ạ. Vừa hay dạo này bố con cháu bận tối mắt tối mũi, trước cháu còn định gọi điện nhờ ông bà sang phụ một tay đây.”
Chung Ý kể lại chuyện cậu bày sạp bán cơm rang: “Chuyện của cậu để cháu tìm cậu hỏi rõ ngọn ngành. Cháu cũng không để ông bà làm không công đâu, mỗi ngày cháu trả ông bà một trăm tệ.”
Việc này Chung Ý chưa từng bàn với Chung Kiến Quốc, cậu đoán chắc có nói thì ông cũng sẽ gạt phắt đi, nên cậu định đợi đến cuối tháng sẽ đưa thẳng tiền cho ông luôn.
Bình thường tiền mua sắm lặt vặt đều do Chung Ý chi trả, thỉnh thoảng cậu lại dúi cho ông vài trăm tệ, thế nên Chung Kiến Quốc chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu.
Ông bà ngoại vốn định từ chối, nhưng Chung Ý đã khuyên giải hết lời. Đây không chỉ là tiền công, mà còn là bổn phận báo hiếu của con cháu.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ cho ông bà ngoại, Chung Ý trở về phòng và gọi điện thoại cho cậu ruột Diêu Tuấn Lương, nhưng không có ai bắt máy.
Cậu lại gọi sang cho mợ. Mợ nhấc máy nhưng chẳng buồn hé răng nửa lời, chỉ buông một câu lạnh nhạt nói định ly hôn rồi cúp máy cái rụp.
Chung Ý thở dài thườn thượt: “Xem ra phải tìm thời gian hẹn gặp trực tiếp mới hỏi rõ được.”
[Ký chủ không cần phải quá sầu não, chỉ cần điểm nhân khí của ngài tăng lên ổn định thì việc giải quyết mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.]
Chung Ý đưa tay day day trán: “Tôi mới nhận ra bản thân mình đang phải gánh vác vận mệnh của bao nhiêu người.”
[Con người các ngài có câu “một người làm quan cả họ được nhờ, một người làm bậy cả họ chịu tội”, phe thua cuộc lúc nào cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ.]
“Thế nên, tôi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ở thế giới này.”
Chung Ý liền đổi một viên thuốc “Thanh tân hoàn” (thuốc làm mới cơ thể) từ cửa hàng hệ thống, rồi đi xuống lầu chuẩn bị nguyên liệu.
Thanh tân hoàn có tác dụng xua tan mệt mỏi, đồng thời giúp cường thân kiện thể nhẹ nhàng, vô cùng thích hợp cho người vừa trải qua một ngày làm việc lao lực.
Đáng tiếc là thuốc chỉ có tác dụng với riêng một mình cậu, nếu không thì cậu đã mua thêm một viên cho bố rồi.
Chung Ý bảo Chung Kiến Quốc- người đang bận rộn nổi lửa nấu cơm, đi tắm rửa nghỉ ngơi: “Bố ơi, để con làm nốt cho. Sáng mai bố còn phải dậy sớm đi nhặt rau đi chợ nữa, bố đi ngủ sớm đi ạ. Đêm nay con thái xong hết lạp xưởng và thịt hun khói thì ngày mai con có thể ngủ nướng thêm một chút.”
Chung Kiến Quốc nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý. Hôm nay ông cũng mệt rã rời rồi, nếu không nghỉ ngơi, e rằng ngày mai không trụ nổi.
“Vậy con đừng thức khuya quá nhé, sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc đấy.”