Đến nội dung chính

Chương 11

admin 666 Chữ Cài Đặt

Tô Kiều Nhi hừ hừ, làm mặt quỷ: “Bất ngờ thì có chứ chẳng thấy vui đâu.”

Hạ Mộc Lưu buồn cười xoa đầu cô: “Vậy chị bồi tội với em, mời em đi ăn cơm có được không?”

Tô Kiều Nhi hếch cằm lên: “Cái này được đấy, đã như vậy thì em đành miễn cưỡng tha thứ cho chị vậy.”

Hạ Mộc Lưu dở khóc dở cười cốc nhẹ vào đầu cô: “Em thật là…”

Tô Kiều Nhi cười hì hì, thuận thế ngồi xuống ghế sofa.

Tĩnh dưỡng suốt một tuần lễ, chân của cô cũng đã khỏi gần như hoàn toàn rồi.

Cho nên, bữa ăn này cô nhất định phải “chém” Hạ Mộc Lưu một vố thật đậm.

Chị ấy đi nước ngoài bao nhiêu năm, lại là doanh nhân thành đạt, không “chặt chém” chị ấy thì biết chém ai đây?

Nhưng Tô Kiều Nhi xưa nay luôn là một người tốt có phúc cùng hưởng, đi ăn ngon dĩ nhiên là không thể quên được đứa ham ăn như Đường Tiểu Ức rồi.
Đung đưa hai cái bắp chân, Tô Kiều Nhi nghiêng đầu nhìn Hạ Mộc Lưu: “Chị Mộc Lưu, chuyện chị về nước Tiểu Ức đã biết chưa? Hay là gọi cả cậu ấy đi nữa, buổi tối chúng mình ra ngoài ăn nhé?”

Hạ Mộc Lưu lấy một miếng táo đã gọt sẵn trên bàn nhét vào miệng Tô Kiều Nhi: “Tiểu Ức ấy à, chị còn chưa kịp nói với cô bé đâu, nhưng cũng không vội một chốc một lát này, lần này chị về nước là ở hẳn đấy.”

Tô Kiều Nhi ngẩn người, vừa nhai táo vừa nói với giọng mơ hồ: “Ở hẳn ạ? Tại sao thế chị?”

Hạ Mộc Lưu nhếch khóe môi: “Chị chuyển công tác về Bắc Thành rồi, thế nào, có vui không?”

Bàn tay đang đưa về phía đĩa hoa quả của Tô Kiều Nhi khựng lại, cô chộp lấy một quả anh đào ném vào miệng, lườm chị một cái: “Chị Mộc Lưu, chị thật là không có chí khí chút nào.”
Hạ Mộc Lưu cười trừ…

Tô Kiều Nhi vừa nhả hạt vừa lải nhải: “Chị xem bên nước ngoài tốt biết bao nhiêu, thành tích của chị lại xuất sắc như vậy, ở bên đó chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở, sao chị tự dưng lại nghĩ đến chuyện về nước chứ?”

Hạ Mộc Lưu đưa tay xoa xoa tóc Tô Kiều Nhi, giọng dịu dàng: “Bên đó có tốt đến mấy cũng không bằng Bắc Thành được, cho dù nơi đó có tất cả mọi thứ thì có một thứ chỉ ở Bắc Thành mới có thôi.”

“Thứ gì thế ạ?”

“Em đoán thử xem?”

“…”

Tô Kiều Nhi làm mặt quỷ: “Em thèm vào mà đoán, thật là nhạt nhẽo.”

“Được rồi được rồi, không trêu em nữa, nói đi, muốn ăn cái gì? Chị bao.”

Hạ Mộc Lưu mỉm cười lên tiếng.

“Đến khách sạn Lệ Hoa đi ạ. Đúng rồi chị Mộc Lưu, chị cho em mượn điện thoại một chút, em gọi cả Tiểu Ức đi cùng.”
Tô Kiều Nhi đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo về phía chị.

Hạ Mộc Lưu chẳng hề ngần ngại đưa điện thoại cho cô, trêu chọc: “Sao thế, em bị tịch thu điện thoại rồi à? Tuần này của em trôi qua chắc là bứt rứt lắm nhỉ.”

Tô Kiều Nhi bĩu môi, nhanh chóng bấm một chuỗi số: “Đâu chỉ có cuối tuần chứ, tuần trước em phải nghỉ học cả tuần đấy.”

Nghe đến đây, nét mặt Hạ Mộc Lưu lập tức căng thẳng nhìn cô: “Sao vậy? Trong người không khỏe à?”

Tô Kiều Nhi nhấc chân lên, tỏ vẻ không mấy bận tâm: “Cũng không có gì ạ, chỉ là vô tình bị trẹo chân thôi.”

Dưỡng thương suốt một tuần, thực ra bên ngoài đã không còn nhìn ra dấu vết gì nữa. Thế nhưng Hạ Mộc Lưu lại chau mày, gương mặt đầy vẻ xót xa: “Em bị thương sao không nói với chị một tiếng?”