Văn án:
Năm mười tám tuổi, mục tiêu lớn nhất của Tô Kiều Nhi là đỗ vào Đại học Bắc Thành để tìm lại công bằng cho người anh trai đã mất tích, đồng thời thoát khỏi sự kìm kẹp của Điệp Tư Ảnh – người phụ nữ sắc sảo đang nắm giữ mọi quyền lực và tài sản vốn thuộc về gia đình cô.
Thế nhưng, thế giới vốn bình lặng của cô bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của hai người:
Một Lâm Thâm Chi tựa như ánh mặt trời rực rỡ, dịu dàng đồng hành cùng cô qua những đêm dài ôn thi mệt mỏi; đó là cô gái tài hoa khiến trái tim cô lần đầu biết thế nào là rung động của tuổi thanh xuân.
Và một Điệp Tư Ảnh lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng. Bà ta độc đoán kiểm soát từng mối quan hệ quanh cô, dùng quyền lực ép buộc cô phải luôn nằm trong tầm mắt của mình.
“Kiều Nhi, tôi không cho phép em hẹn hò với bất kỳ ai, em chỉ có thể là của tôi thôi!”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Kiều Nhi chỉ nghĩ nụ hôn khắc sâu vào tâm trí ấy là một giấc mơ xuân đáng xấu hổ. Cô không hề hay biết, phía sau lưng mình, một cái bẫy tình ái đã được giăng sẵn. Khi Điệp Tư Ảnh chặt đứt mọi đường lui, bắt cô cách ly khỏi “nữ thần” trường học, cô mới bàng hoàng nhận ra: Người phụ nữ cô vẫn gọi bằng “chị”, từ lâu đã chẳng còn muốn làm chị của cô nữa…
Giữa ánh nắng rực rỡ của sân trường tuổi mười tám và bóng tối sâu thẳm của gia tộc quyền thế, liệu Tô Kiều Nhi sẽ chọn hướng về phía ánh mặt trời ấm áp của Lâm Thâm Chi, hay sẽ bị nhấn chìm trong sự chiếm hữu điên cuồng của Điệp Tư Ảnh?





Bình Luận (0)