Cậu bắt đầu lải nhải kể với hệ thống bố mẹ đối xử tốt với cậu ra sao, hai đứa em gái ngoan ngoãn thế nào, gia đình bọn họ trước kia hạnh phúc biết bao.
Hệ thống không thể hoàn toàn cảm nhận được những cảm xúc của Chung Ý, chỉ lờ mờ nhận ra đôi chút: [Thảo nào ngài lại cố chấp muốn trở về đến thế.]
Chung Ý vừa trò chuyện với hệ thống, vừa dẫn Chung Kiến Quốc dạo quanh sân bay một vòng là vừa tới giờ lên máy bay.
Chung Ý mở Weibo, đổi tên trước rồi mới đăng hai bài viết:
Chung Ý: [Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức rút khỏi giới giải trí. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố và yêu mến tôi suốt thời gian qua. Sự nghiệp diễn xuất của tôi đến đây là kết thúc, xin hẹn ngày tái ngộ.]
Chung Ý: [Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, vị thiếu gia giả của tôi ơi. Sự an toàn của tôi và gia đình tôi trong tương lai đành nhờ cả vào cậu vậy.]
[Đính kèm hình ảnh!]
Chung Ý đăng xong Weibo thì lập tức tắt máy, thế nên cậu không hề hay biết rằng hai bài viết này đã dấy lên một trận tinh phong huyết vũ trên mạng.
Chuyện giải nghệ một lần nữa kéo Phùng Hiển và Cực Thiên Giải Trí – vốn dĩ khó khăn lắm mới hạ nhiệt, ra hứng gạch đá tiếp.
Mà bài Weibo điểm mặt chỉ tên vị thiếu gia giả mạo kia lại càng khiến cư dân mạng bùng nổ, thi nhau suy đoán rốt cuộc kẻ đó là ai, thậm chí còn moi móc tường tận thông tin của tất cả những nghệ sĩ từng được đồn là phú nhị đại trong giới giải trí.
Tất nhiên, chi tiết chấn động nhất vẫn là bức ảnh đính kèm. Nội dung bức ảnh cho thấy rõ ràng đã có người chi tiền để dàn dựng vụ tai nạn khiến Chung Ý ngã khỏi sân khấu. Khán giả có mặt tại hiện trường ngày hôm đó cũng sôi nổi tràn vào bóc phốt, sự đồng cảm của cư dân mạng dành cho Chung Ý đạt đến đỉnh điểm.
Trái ngược với điều đó, sự hận thù của người thuộc tổ chương trình tuyển tú đối với Chung Ý cũng lên đến tận cùng.
Nhà sản xuất đập bàn ném đồ đạc, nổi trận lôi đình: “Lúc đó sao không ngã chết mẹ nó luôn đi cho xong!”
“Đi tra xem nó đang ở đâu cho tôi, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải bịt miệng nó lại, tuyệt đối không được để nó bóc phốt linh tinh nữa.”
Cư dân mạng điên cuồng cắn dưa, thủy quân nhà ai cũng bận rộn đến sấp mặt, Weibo nghẽn mạng tắc nghẽn cục bộ luôn.
Còn kẻ đầu sỏ khởi xướng thì đã sớm bay lên chín tầng mây, ung dung thưởng thức biển mây mù.
…
Xuống máy bay, hai bố con không về nhà ngay mà đến bệnh viện thăm mẹ Diêu Thục Phương. Tình trạng của Diêu Thục Phương không tốt lắm, mấy ngày nay cứ lo lắng cho Chung Ý nên ngủ cũng chẳng an giấc.
Vừa nhìn thấy Chung Ý, nước mắt bà đã tuôn rơi lã chã. Nhớ lại kiếp trước đến cả mặt mẹ lần cuối cũng không được gặp, Chung Ý cũng muốn khóc theo.
Cậu luôn bày ra vẻ yếu đuối của bản thân trước mặt người nhà.
“Về là tốt rồi. Con trai cứ yên tâm, mẹ không sao, nằm viện mấy hôm là khỏi thôi.” Diêu Thục Phương cũng bắt đầu dỗ dành đứa trẻ to xác này.
“Mẹ ơi, con có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Lần này con về sẽ không đi nữa, ngày nào con cũng sẽ đến thăm mẹ.”
Diêu Thục Phương chẳng bận tâm mấy chuyện đó, bà bắt Chung Ý xắn tay áo vén ống quần lên để bà xem trên người có vết thương nào không: “Em gái con bảo con bị ngã từ trên bục xuống đống thủy tinh, làm mẹ sợ chết khiếp.”
Ngoại trừ cánh tay tạm thời không được xách đồ nặng ra thì các vết thương khác đều đã lành lặn cả rồi. Chung Ý đã đổi thuốc từ hệ thống nên nay thậm chí đến sẹo cũng không còn.
Chung Ý còn nhảy nhót hai vòng cho Diêu Thục Phương xem. Phải tận mắt xác nhận con trai thực sự không sao, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng giống như Chung Kiến Quốc, bà liền hỏi thăm về dự định tương lai của Chung Ý.
“Mẹ ơi, con định mở sạp bán chút đồ ăn.” Chung Ý trình bày ý tưởng mở sạp bán đồ ăn của mình.
Nhà cậu nằm ở ngoại ô thành phố H, khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn. Ở thành phố H có một phim trường lớn, du lịch cũng rất phát triển, lượng người qua lại vô cùng tấp nập, bán đồ ăn rất dễ hái ra tiền.
Chung Ý cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mở nhà hàng, nhưng… cậu không có tiền.
Khoản bồi thường năm mươi vạn kia Chung Ý phải giữ lại nộp viện phí cho mẹ, số tiền năm triệu còn lại cậu không định động vào.
Mà một cái mặt bằng nhỏ ở thành phố H một năm tiền thuê cũng phải mười mấy hai mươi vạn, cậu đào đâu ra tiền mà thuê cơ chứ. Cho nên đường đường là ngự trù lẫy lừng, giờ đành phải an phận làm anh chàng bán hàng rong trước đã vậy.