Đến nội dung chính

Chương 3

admin 494 Chữ Cài Đặt

Tên béo cực kỳ mê mẩn gương mặt tuyệt mỹ đến cực điểm của Chung Ý, thậm chí còn chủ động vung tiền boa giá cao để có thể có một đêm với cậu.

Phùng Hiển hốt xơi tái hai phần ba số tiền ấy.

Chung Ý tuy rất cần tiền, nhưng cũng chưa đến mức hèn hạ buông thả đến độ nhận mấy đồng tiền dơ bẩn thối tha đó.

Lúc cùng tên béo bước xuống xe, Chung Ý giáng cho lão một trận tơi bời rồi bỏ chạy.

Chỉ là sự việc nào có dễ dàng kết bỏ qua như thế, Phùng Hiển sau đó liên tục nhắn tin khủng bố uy hiếp cậu, còn ép cậu phải rời khỏi chương trình tuyển chọn.

Điều khiến Chung Ý hận nhất chính là, Phùng Hiển đã lấy vài tấm ảnh góc chết chụp cảnh cậu bị người ta đè đánh đến bệnh viện tìm mẹ nuôi. Khi biết đứa con trai vì chữa bệnh cho mình mà chịu đựng biết bao uất ức, mẹ nuôi ngay đêm đó đã tự vẫn tại bệnh viện.
Cái chết của mẹ nuôi vẫn không khiến Tần Vĩnh Tư buông tha cho Chung Ý. Sau đó, hết lần này đến lần khác hắn tiếp tục chĩa mũi nhọn về phía cậu. Bố nuôi và hai người em gái, không một ai trong gia đình được Tần Vĩnh Tư bỏ qua.

Còn cậu cũng chẳng chạy thoát, bị người ta đẩy từ trên tầng cao xuống, máu chảy đầm đìa cả một khoảng đất.

Sau khi chết, Chung Ý biết được từ hệ thống rằng kết cục của cả nhà bọn họ vốn dĩ đã được an bài từ trước.

Thế nhưng Chung Ý không cam lòng.

Cho nên lúc hệ thống hỏi cậu có muốn tranh thủ một cơ hội trọng sinh hay không, Chung Ý đã không một chút do dự mà đồng ý.

Trải qua hai mươi năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sau khi đạt được thành tựu [Đại quốc ngự trù], Chung Ý cuối cùng cũng xuyên trở về.

Xuyên về đúng vào cái ngày quan trọng này…
…

Chung Ý vươn tay mò chiếc điện thoại bên gối, đập vào mắt là những nội dung trùng khớp với kiếp trước.

A Phùng: [Chung Ý, mày sống chán lắm rồi phảì không, ngay cả Tổng giám đốc Vương mà mày cũng dám đánh!]

A Phùng: [Biết bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường Tổng giám đốc Vương mà còn chẳng được.]

A Phùng: [Tổng giám đốc Vương thèm để ý đến mày chính là diễm phúc của mày đấy!]

Chính là loạt tin nhắn đinh đinh đông đông đánh thức Chung Ý lúc nãy.

Đôi mắt trong sáng của Chung Ý lóe lên tia lạnh lẽo: “Diễm phúc á? Vậy thì tôi xin phép nhận lấy không khách khí đâu.”

“Hệ thống, giúp tôi mở livestream.”

Sự hợp tác giữa Chung Ý và hệ thống vẫn chưa kết thúc, cậu còn phải tiếp tục hoàn thành một nhiệm vụ khác ở thế giới này.