“Đinh đông!”
“Đinh đông!”
“Đinh đông!”
Hàng loạt tiếng thông báo tin nhắn liên tiếp kéo Chung Ý khỏi cơn hỗn độn. Đầu óc cậu quay cuồng, khắp người chỗ nào cũng đau nhức như vừa bị xe lu nghiến qua.
Không, phải nói là bị xe tông mới đúng.
Trần nhà trắng muốt bên trên, chiếc giường tầng ngay trước mắt cùng vô số vật dụng hiện đại trong phòng, tất cả đều đang nhắc nhở một điều… Cậu đã quay về rồi.
Giọng nói của hệ thống vang lên đúng lúc: [Chúc mừng ký chủ đã về nhà!]
Chung Ý giơ tay xoa thái dương, ống tay áo rộng tự nhiên trượt xuống, để lộ những vết bầm tím lớn nhỏ cùng chi chít vết thương trên cánh tay.
Khỏi phải đoán, thương tích trên người và chân cậu chắc chắn còn nhiều hơn thế.
[Theo thỏa thuận, ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên hệ thống sẽ đưa ngài trở về thế giới ban đầu. Thời điểm là ba ngày sau buổi tổng duyệt áp chót của chương trình tuyển chọn thực tập sinh mà ký chủ tham gia.]
[Thương tích trên người ký chủ khá nghiêm trọng, hệ thống kiến nghị ngài nên đổi thuốc từ cửa hàng hệ thống để chữa trị kịp thời.]
Chung Ý gượng chống người ngồi dậy, lắc đầu: “Không cần đâu, mấy vết thương này lát nữa còn có ích.”
Cái kết bi thảm của hai đời trước vẫn còn hằn nguyên trong tâm trí Chung Ý.
Sau khi chết, cậu mới biết mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.
Chỉ là vai trò của cậu trong truyện chẳng mấy quan trọng, chẳng qua chỉ là một công cụ để nhân vật chính tung đòn chí mạng vào kẻ phản diện mà thôi.
Để thúc đẩy cốt truyện phát triển, cậu bắt buộc phải chết sớm, hơn nữa còn phải chết rất thảm.
Cậu vốn là thiếu gia thứ ba của tập đoàn ẩm thực khổng lồ Đức Vị, nhưng vì mới sinh ra đã bị mụ bảo mẫu có tâm địa độc ác tráo đổi với con trai mụ. Bảo mẫu muốn con mình được làm người trên kẻ trước, bèn quay đầu bán cậu cho bọn buôn người.
Sau đó, bọn buôn người bị cảnh sát bắt giữ, còn Chung Ý thì bị chúng vứt bỏ bên đường rồi được vợ chồng họ Chung đi thăm họ hàng đi ngang qua nhặt về nuôi.
Bố mẹ nuôi luôn coi cậu như con ruột, cũng chẳng ai nói cho cậu biết sự thật, thế nên Chung Ý hoàn toàn mù mịt về thân phận thực sự của mình.
Cộng thêm hai đứa em gái sinh đôi mà bố mẹ sinh ra sau đó, gia đình năm người sống một cuộc đời bình dị mà ấm cúng.
Nhưng đã là nhân vật pháo hôi thì sao có chuyện cứ bình lặng mãi mà thúc đẩy được cốt truyện.
Thế là, mẹ nuôi mắc bệnh ung thư ác tính, cần một khoản tiền lớn để điều trị.