“Ta ở trong này!”
Nghe thấy giọng nói của Bạch Ly, Bạch Sơ Nguyệt lập tức như được đại xá.
Trời ơi.
Cứu tinh của nàng cuối cùng cũng tới rồi!
Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn nam nhân đang bị trói phía sau.
Chỉ vội vàng xoay người lao ra ngoài như một cơn gió.
Vừa chạy vừa gọi:
“Ta ở đây!”
Bạch Ly đang đứng ngoài cửa hang, thấy nàng lao ra với vẻ mặt hoảng hốt thì hơi sửng sốt.
“Ngươi làm sao vậy?”
Bạch Sơ Nguyệt thở hổn hển: “Không… không có gì.”
Nàng thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói nàng nửa đêm tò mò chui vào hang cấm rồi suýt bị một nam nhân mất khống chế cắn chết?
Nghe quá ngu ngốc.
Bạch Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Thấy nàng không bị thương mới hơi yên tâm.
“Ta đã nói rồi, đêm nay đừng ra ngoài.” Giọng nàng không nặng.
Nhưng rõ ràng có chút bất đắc dĩ.
Bạch Sơ Nguyệt lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Ta biết sai rồi.”
“Lần sau tuyệt đối không dám nữa.”
Trong lòng nàng âm thầm bổ sung.
Ít nhất trước khi biết rõ sự việc, nàng sẽ không dám nữa.
Bạch Ly thở dài.
Sau đó đưa nàng trở về hang động của mình.
Trước khi rời đi còn dặn thêm: “Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta mang đồ ăn tới cho ngươi.”
Bạch Sơ Nguyệt vội vàng cảm ơn.
Đợi bóng dáng Bạch Ly khuất xa, nàng mới chống tay lên tường đá.
Chậm rãi thở ra một hơi.
Vừa rồi thật sự quá kích thích.
Nàng suýt nữa cho rằng mình sẽ chết ngay đêm đầu tiên ở Hổ tộc.
Nghĩ tới ánh mắt đỏ ngầu của nam nhân kia.
Bạch Sơ Nguyệt vẫn còn thấy rùng mình.
“Người đó rốt cuộc là ai?”
“Vì sao lại bị nhốt trong hang động?”
Hệ thống im lặng một lát.
Sau đó mới đáp:
[Quyền hạn ký chủ chưa đủ.]
[Không thể tiết lộ thân phận mục tiêu cấp S.]
Bạch Sơ Nguyệt: “…”
Lúc cần thì không nói.
Lúc không cần thì lải nhải không ngừng.
Đúng là hệ thống đáng ghét.
Nàng ngã người xuống phiến đá trải cỏ khô.
Cả ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Mệt mỏi nhanh chóng kéo tới.
Chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
…
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua cửa hang chiếu vào trong.
Bạch Sơ Nguyệt mở mắt ra.
Cảm giác đầu tiên là đói.
Cảm giác thứ hai là…
Hệ thống lại bắt đầu rồi.
[Mục tiêu cấp S đang ở gần ký chủ.]
[Độ hảo cảm hiện tại: 0.]
[Đề nghị ký chủ chủ động tiếp xúc.]
[Giúp đỡ mục tiêu có thể nhận thưởng lớn.]
Bạch Sơ Nguyệt nhức đầu xoa trán: “Ngươi im miệng được không?”
Hệ thống vô cùng kiên trì.
[Đề nghị ký chủ chủ động tiếp xúc.]
[Đề nghị ký chủ chủ động tiếp xúc.]
[Đề nghị ký chủ…]
“Đủ rồi!” Bạch Sơ Nguyệt hít sâu một hơi.
Nếu hệ thống có thực thể, nàng thật sự muốn nhét nó xuống hồ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Bạch Ly: “Bạch Sơ Nguyệt, ra ăn sáng.”
Nàng như được cứu vớt, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài hang động, Bạch Ly đang ngồi đan một tấm lưới bằng dây mây.
Tiểu hổ con nằm bên cạnh nghịch cuộn dây.
Thấy nàng đi ra, nó vui vẻ chạy tới cọ vào chân nàng.
Bạch Sơ Nguyệt thuận tay bế nó lên.
Bạch Ly đưa cho nàng một cái bát đá.
Bên trong là canh thịt nóng hổi.
“Ăn đi.”
“Cảm ơn.”
Bạch Sơ Nguyệt lập tức cầm lấy uống một ngụm.
Hương vị thơm đến mức nàng suýt rơi nước mắt.
Ăn uống no đủ xong, nàng ngồi cạnh Bạch Ly học đan dây mây.
Khung cảnh yên bình hiếm có.
Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị hệ thống phá hỏng.
[Mục tiêu cấp S cần được giúp đỡ.]
[Mục tiêu cấp S đang trong trạng thái suy yếu.]
[Nếu bỏ lỡ cơ hội, ký chủ có thể mất phần thưởng hiếm.]
[Đề nghị ký chủ lập tức hành động.]
[Đề nghị ký chủ…]
Bạch Sơ Nguyệt suýt bóp gãy sợi dây trong tay.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi đúng là phiền chết đi được.”
Bạch Ly nghe thấy, tò mò hỏi:
“Ngươi nói gì cơ?”
“Không có gì.” Bạch Sơ Nguyệt cười gượng.
Nhưng từ sau đó, nàng không tài nào tập trung nổi nữa.
Trong đầu toàn là hình ảnh nam nhân bị trói trên cột đá.
Hắn thật sự rất đáng sợ.
Nhưng lúc cuối…