Đến nội dung chính

Chương 68

admin 621 Chữ Cài Đặt

Trong khi ngoài hành lang đã bắt đầu hỗn loạn, trong phòng của Hạ Hàn Đình lại là một khoảng yên tĩnh hiếm hoi, Thẩm Cảnh Ngôn vẫn chưa biết chuyện bên ngoài, cô đang ngồi ôm con gái trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đứa bé rất ngoan, dính chặt lấy cô, bàn tay nhỏ nắm áo không buông, miệng bập bẹ gọi “mẹ… mẹ…” liên tục, mỗi tiếng gọi đều khiến lòng người mềm lại.

Hạ Hàn Lâm cũng không chịu rời đi, cậu bé ngồi sát bên, lúc nhìn em bé, lúc lại nhìn Thẩm Cảnh Ngôn, ánh mắt sáng lên vì vui sướng, dường như vẫn chưa hết cảm giác hạnh phúc khi có “mẹ”.

Ở phía ngoài phòng khách, Hạ Hàn Chấn và Hạ Hàn Nguyệt lại đang phân vân, đồ đạc quá nhiều nhưng xe cộ đã hỏng hết, không có phương tiện vận chuyển, mà kể cả có xe cũng không còn xăng. Không mang thì tiếc, mang thì không nổi, ở lại thì chết nóng, đi thì lại lo chết đói, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến ai cũng đau đầu.
Thẩm Cảnh Ngôn bế con bước ra, nhìn qua liền hiểu, cô chỉ bình tĩnh nói: “Em có dự trữ gạo.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến không khí lập tức dịu lại, cô nói tiếp: “Mọi người cứ chuyển những thứ cần thiết trước, đồ còn lại có thể quay lại lấy sau.”

Chỉ một câu đó thôi.

Cũng đủ để mọi người có thể tiếp tục quyết định.

Sau khi đã quyết định rời đi, mọi người không còn dám chậm trễ nữa, cả tầng ba mươi lăm nhanh chóng trở nên bận rộn. Người thu dọn nước, người gom thuốc men, người gói lại quần áo và những vật dụng cần thiết, tất cả đều cố mang theo những thứ quan trọng nhất. Những món đồ cồng kềnh, đồ điện, nội thất… cuối cùng đều bị bỏ lại.

Không ai còn tâm trạng tiếc nuối.

Bởi lúc này.

Sống sót mới là quan trọng nhất.

Hạ Hàn Đình dẫn người đi phía trước mở đường, Triệu Minh và Mặc Cẩn phụ trách chia nhóm bảo vệ hai bên, những người già và trẻ nhỏ được sắp xếp đi ở giữa. Thẩm Cảnh Ngôn bế Hàn Tuyết trong lòng, Hạ Hàn Lâm đi sát bên cạnh cô, tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo như sợ bị lạc mất.
Khi đoàn người bắt đầu rời khỏi tòa nhà, mặt trời cũng dần lên cao hơn.

Hơi nóng thiêu đốt phả xuống mặt đất khiến không khí méo mó, chỉ đi một lúc đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng, cổ họng khô rát như muốn nứt ra. Nhưng đáng sợ hơn cái nóng.

Là dịch bệnh.

Suốt dọc đường đi, gần như liên tục có người ngã xuống.

Ban đầu chỉ là vài người sốt nhẹ, bước chân loạng choạng.

Sau đó, có người đang đi bỗng ôm ngực quỳ sụp xuống, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Có người vừa còn nói chuyện, vài phút sau đã bắt đầu mê man, toàn thân nóng rực. Những vết đỏ đáng sợ cũng dần xuất hiện trên da họ.

Tiếng hoảng loạn liên tục vang lên trong đoàn người.

“Lại có người sốt rồi!”

“Mau tránh ra!”

“Đừng chạm vào!”

Nỗi sợ hãi lan ra nhanh hơn cả bệnh dịch. Những người còn khỏe mạnh theo bản năng lùi lại, ánh mắt đầy bất an nhìn những người bắt đầu phát bệnh. Có vài người nhà ôm lấy người thân mình khóc nức nở, không chịu buông tay.
Đoàn người vốn đã mệt mỏi. Giờ càng thêm hỗn loạn. Mà điều khiến tất cả tuyệt vọng nhất chính là… Không ai biết căn bệnh này rốt cuộc lây bằng cách nào.