Thẩm Cảnh Ngôn do dự một chút, theo bản năng quay sang nhìn bố và anh trai. Hai người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo sự tin tưởng khiến cô dần bình tĩnh lại. Cô hít nhẹ một hơi, đưa tay cầm lấy con dao gọt hoa quả, cứa một đường nhỏ lên đầu ngón tay. Máu nhanh chóng rỉ ra, đỏ tươi. Cô đưa tay lại gần, để giọt máu rơi xuống mặt ngọc.
Chỉ trong tích tắc, sợi dây bỗng rung lên rất khẽ. Ánh sáng vốn nhàn nhạt lập tức trở nên rõ ràng hơn, như bị đánh thức. Giọt máu không trượt xuống như trước, mà thấm thẳng vào bên trong mặt ngọc, biến mất không để lại dấu vết. Cả căn phòng im lặng đến mức không ai dám thở mạnh. Ngay sau đó, ánh sáng từ mặt ngọc lan ra, không chói mắt nhưng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Một cảm giác kỳ lạ theo đầu ngón tay lan dần lên cánh tay, khiến Thẩm Cảnh Ngôn khẽ giật mình. Sợi dây trong tay cô… đã không còn giống lúc trước nữa.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, trước mắt Thẩm Cảnh Ngôn bỗng tối sầm lại. Cảm giác choáng váng ập đến nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, cả người như bị một lực vô hình kéo mạnh đi, mọi âm thanh xung quanh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, cô chậm rãi mở mắt. Trước mắt cô không còn là phòng khách quen thuộc nữa, mà là một không gian hoàn toàn xa lạ. Bầu trời trong vắt, ánh sáng dịu nhẹ trải xuống khắp nơi, không khí trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi cũng khiến cơ thể nhẹ đi vài phần.
Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ, nước trong veo, có thể nhìn thấy tận đáy, róc rách chảy qua những viên đá tròn nhẵn. Cô bước tới, cúi xuống chạm tay vào, cảm giác mát lạnh lan ra, nhưng không chỉ là lạnh, mà còn mang theo một cảm giác kỳ lạ như đang thấm dần vào cơ thể.
Cô khẽ sững lại, theo bản năng nhận ra đây không phải nước bình thường.
Xa hơn một chút là một con sông rộng, nước chảy lặng lẽ uốn quanh không gian. Hai bên là những khoảng đất rộng, màu mỡ, tơi xốp, có thể dùng để trồng trọt.
Ở phía xa, một gian nhà cổ lặng lẽ đứng đó, mái ngói xám, tường gỗ, kiểu dáng đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác rất lâu đời, như đã tồn tại ở đây từ rất lâu trước đó.
Thẩm Cảnh Ngôn đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại ở gian nhà cổ phía xa. Không hiểu vì sao, trong lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như thể nơi đó đang chờ cô từ rất lâu rồi. Cô hít nhẹ một hơi, chậm rãi bước về phía trước, từng bước chân dẫm lên nền đất mềm, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Cánh cửa gỗ không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ đã mở ra. Bên trong gian nhà đơn sơ đến mức gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc giường tre đặt sát tường và một chiếc bàn gỗ cũ ở giữa phòng. Không có bụi, không có dấu hiệu bỏ hoang, nhưng lại yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy nơi này chưa từng có ai sống.
Thẩm Cảnh Ngôn bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn. Trên mặt bàn đặt một quyển sổ cũ, bìa đã ngả màu theo thời gian nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. Cô do dự một chút, rồi đưa tay cầm lên, cảm giác lạnh nhẹ truyền qua đầu ngón tay.
Cô mở quyển sổ ra. Trang thứ nhất hiện lên những dòng chữ cổ, nét bút rõ ràng nhưng hoàn toàn xa lạ, cô không thể đọc hiểu. Cô lật sang trang thứ hai, rồi trang thứ ba, vẫn là những ký tự tương tự, ngay ngắn và có quy luật, nhưng với cô chỉ là những hình vẽ vô nghĩa.
Đến trang thứ tư, cô khẽ dừng lại. Chữ viết ở trang này vẫn có phần giống những trang trước, nhưng lại xen lẫn một số ký tự quen thuộc hơn, như đã được chuyển đổi qua một dạng khác. Cô chăm chú nhìn, cố ghép từng chữ, từng dòng, dần dần… bắt đầu hiểu được một phần nội dung.