Đến nội dung chính

Chương 7: Mua gạo

admin 723 Chữ Cài Đặt

Lúc này, Thẩm Cảnh Ngôn xuống hầm lấy xe máy, bắt đầu đi mua vật tư. Còn Thẩm Cảnh Trình thì liên hệ ban quản lý để thuê căn hộ bên cạnh làm kho chứa đồ.

Việc đầu tiên, cô chạy đến khu kho chuyên bán sỉ gạo ở phía tây bắc thành phố H. Từ nhà cô đến đó hơn mười lăm cây số, đi hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đây là khu chuyên bán buôn, chủ yếu cung cấp cho các đại lý nên giá khá rẻ.

Cô mua năm trăm bao gạo loại mười ký, giá mười hai nghìn một ký; năm mươi bao gạo loại năm mươi ký, giá mười một nghìn rưỡi một ký; cùng một trăm bao gạo nếp loại mười ký, giá ba mươi lăm nghìn một ký.

Đặt xong, cô thanh toán trước một nửa, hẹn tối nay giao hàng đến chung cư. Ngoài ra, cô còn trả thêm tiền để kho hút chân không ba lớp cho toàn bộ số gạo bên trong là túi nhựa, bên ngoài bọc túi bạc đảm bảo bảo quản lâu dài. Chi phí phát sinh thêm hai mươi nghìn cho mỗi bao mười ký. Chỉ riêng tiền gạo đã chiếm hơn một trăm bốn mươi triệu.
Không chậm trễ, cô quay về khu chợ gần chung cư, tiếp tục mua ngũ cốc: đỗ đen, đỗ xanh, đỗ đỏ, đỗ tương mỗi loại một nghìn ký; lạc đỏ và lạc trắng mỗi loại năm trăm ký. Vì số lượng quá lớn lại yêu cầu hút chân không ba lớp, chủ hàng hẹn sáng hôm sau mới giao. Cô đặt cọc trước, hẹn thanh toán nốt khi nhận hàng.

Tiếp theo, cô ghé quầy đồ khô, mua thêm cá khô, mắm khô, tép khô, tôm khô, mỗi loại năm mươi ký.

Dầu ăn, nước mắm, bột canh, hạt nêm, mì chính cũng được mua số lượng lớn, đủ dùng nhiều năm. Đường trắng một trăm ký, đường nâu và đường miếng mỗi loại năm mươi ký. Muối năm trăm ký, đường phèn ba mươi ký, thêm cả phèn chua một trăm ký.

Giấy ăn, khăn ướt, kem đánh răng, bột giặt… cô mua với số lượng gần như đủ dùng vài chục năm.

Chạy đi chạy lại khắp nơi, đến khi mua gần xong thì đã tám giờ tối.
Thẩm Cảnh Ngôn lái xe trở về nhà. Gửi xe xong, thấy vẫn còn sớm, cô ghé vào siêu thị dưới sảnh mua thêm mười lăm thùng mì tôm, hai triệu tiền xúc xích ăn liền, cùng mười ký phở khô và miến. Cô nhờ nhân viên siêu thị mang toàn bộ lên căn hộ.

Sau đó, cô mua thêm năm thùng nước đóng chai loại một lít rưỡi và năm thùng nước loại tám trăm mililit.

Thanh toán xong, cô đứng nhìn đống hàng đang được nhân viên đẩy lên thang máy, trong lòng cuối cùng cũng thấy nhẹ đi một chút.

Lên đến nhà, vừa mở cửa, Thẩm Cảnh Ngôn đã thấy bố và anh trai đứng sẵn trong phòng khách.

Phía sau cô, hai nhân viên siêu thị đẩy xe hàng theo vào. Thùng mì, nước đóng chai, đồ khô xếp chồng lên nhau, nhìn qua cũng đủ biết số lượng không nhỏ.

Thẩm Cảnh Hòa chỉ liếc một cái đã hiểu, lập tức đứng dậy phụ giúp. Thẩm Cảnh Trình cũng không nói nhiều, nhanh chóng nhận hàng, rồi cùng bố bê đồ sang căn hộ bên cạnh vừa thuê buổi chiều.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, gần như không phát ra tiếng động lớn nào. Mục tiêu chỉ có một tránh để mẹ cô phát hiện. Nếu để bà biết cô mua nhiều đồ như vậy, e rằng sẽ bị càm ràm suốt cả tuần chưa chắc đã yên.

Cánh cửa căn hộ mới mở ra rồi đóng lại liên tục. Thùng hàng được chuyển từng chuyến, xếp ngay ngắn vào trong phòng trống. Bố cô thậm chí còn dặn nhỏ: “Nhẹ tay thôi, đừng để bên nhà nghe thấy.”

Thẩm Cảnh Ngôn đứng ngoài hành lang, nhìn hai người đàn ông trong nhà mình âm thầm chuyển từng thùng đồ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Không ai nói ra. Nhưng cô biết, bố và anh trai đã bắt đầu tin cô. Ít nhất… là tin rằng chuẩn bị trước sẽ không bao giờ sai.