Ăn cơm, rửa bát xong xuôi, Thẩm Cảnh Ngôn trở về phòng nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên.
Ngoài phòng khách, trên tivi lại phát tin về cơn bão. Trước đây mỗi tiếng phát một lần, bây giờ đã rút xuống còn ba mươi phút một lần. Giọng phát thanh viên vẫn đều đều lặp lại câu quen thuộc:
[Đề nghị người dân tích trữ đủ đồ ăn, nước uống cần thiết trong vòng ba ngày, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.]
Cơn bão dự kiến đổ bộ vào đất liền ngày 20 tháng 9.
Hôm nay là ngày 14 tháng 9.
Nếu muốn chuẩn bị, cô còn đúng sáu ngày.
Thẩm Cảnh Ngôn mở điện thoại, kiểm tra lại số tiền trong tài khoản. Sau mấy năm đi làm tích góp, tài khoản hiện tại còn khoảng hai trăm ba mươi triệu, thêm hai trăm bảy mươi triệu tiền gửi tiết kiệm online, tổng cộng năm trăm triệu.
Con số này, nếu chỉ sống bình thường thì đủ. Nhưng nếu muốn chuẩn bị cho tình huống xấu kéo dài… rõ ràng không đủ.
Xin thêm tiền bố mẹ? Cô biết chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý.
Ánh mắt cô dừng lại ở ứng dụng chứng khoán. Ngoài khoản tiết kiệm, cô còn đầu tư một ít cổ phiếu. Không chần chừ nữa, cô mở app, bán hết số cổ phiếu mới mua mấy hôm trước.
Bán gấp khiến cô lỗ hơn hai mươi triệu. Nhưng đổi lại, tổng số tiền hiện tại đã lên hơn một tỷ hai.
Thẩm Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, đứng dậy cầm điện thoại và túi xách, định ra ngoài.
Vừa bước đến phòng khách, bố cô đã gọi lại: “Con tính đi mua đồ tích trữ đó à?”
Cô không giấu, chỉ gật đầu. “Dạo này tin tức cực đoan nhiều… con muốn mua thêm một chút, phòng rủi ro thôi.”
Thẩm Cảnh Hòa nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. Không hỏi nhiều, ông kéo ghế ngồi xuống: “Ngồi lại đã. Hai bố con bàn kỹ rồi hãy đi.”
Hơn một giờ sau, hai bố con ngồi trước bàn, bắt đầu liệt kê danh sách vật tư cần mua. Nhưng càng viết, cả hai càng nhận ra số thứ cần chuẩn bị quá nhiều, mà tiền lại có giới hạn.
Toàn bộ tiền lớn trong nhà đều do mẹ cô quản lý, trong người bố cô chỉ còn vài triệu tiền mặt. Bố vẫn lấy hết ra, đặt trước mặt cô.
Anh trai cô vừa nghỉ trưa dậy, thấy hai bố con nghiêm túc như vậy cũng tò mò bước tới. Nghe xong câu chuyện, anh không nói nhiều, chỉ quay vào phòng gọi chị dâu.
Một lúc sau, hai vợ chồng mang toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho Thẩm Cảnh Ngôn, thêm năm trăm triệu. Khoản tiền này vốn dĩ họ dự định để sang năm mua nhà.
Không phải anh trai hoàn toàn tin vào viễn cảnh tận thế. Nhưng từ nhỏ đến giờ, anh biết em gái mình rất nhạy với những dấu hiệu bất thường. Không ít lần cả nhà cũng nhờ những quyết định sớm của cô mà tránh được rủi ro, thậm chí còn kiếm được khoản tiền không nhỏ.
Gia đình cô vốn sống ở quê, cách thành phố H gần một trăm cây số. Vài năm gần đây làm ăn thuận lợi, họ mới tích góp đủ tiền mua căn hộ rộng một trăm sáu mươi mét vuông này. Căn nhà có bốn phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp.
Hiện tại chỉ sử dụng ba phòng ngủ. Phòng còn lại được lắp kệ để chứa đồ dự trữ. Nhưng nếu mua số lượng lớn vật tư, chỉ để trong nhà chắc chắn không đủ.
Thẩm Cảnh Hòa trầm ngâm một lúc rồi nói: “Con bảo anh con thuê thêm căn hộ bên cạnh đi. Cải tạo lại chút, cất đồ sang đó.”
Ông dừng một nhịp, giọng thấp xuống: “Nhưng làm kín đáo thôi. Lộ liễu quá thì không tốt.”
Trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên kể từ khi tin siêu bão xuất hiện, mọi người bắt đầu thật sự nghiêm túc chuẩn bị.