Đến nội dung chính

Chương 111 — End

admin 2.098 Chữ Cài Đặt

Tiêu Nguyệt nghe thấy, ánh mắt khẽ run lên, lần đầu tiên trong đêm nay, nàng không kìm được mà bật cười trong nước mắt, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đau lòng, như thể đang dỗ dành tất cả mọi người nhưng cũng đang tự dỗ dành chính mình:

“Đừng nói như vậy… mình không đi đâu xa cả, chỉ là… không đứng ở đây nữa thôi.”

Nàng đưa tay đặt lên tim mình, giọng chậm lại, từng chữ như rơi xuống rất khẽ nhưng lại vang rất sâu:

“Nếu có một ngày nào đó mọi người nhớ mình… thì cứ nhớ đến những khoảnh khắc hôm nay, nhớ đến lúc chúng ta đã cùng nhau hát, cùng nhau khóc, cùng nhau lớn lên… như vậy là đủ rồi.”

Không ai bảo ai, cả khán đài gần như đồng loạt giơ cao lightstick lần cuối, ánh sáng rung lên từng nhịp như những vì sao sắp tắt, không phải vì hết sáng, mà vì biết rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh chiếu sáng cho một người suốt cả một đoạn đường dài.
Ở một góc khán đài VIP, Thẩm Băng đứng lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trên sân khấu, cô không khóc thành tiếng như những người khác, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, bởi cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, phía sau vẻ bình tĩnh kia, Tiêu Nguyệt đã phải đánh đổi bao nhiêu để có thể đứng đây nói lời kết thúc một cách đẹp đẽ như vậy.

Và cũng chính cô là người duy nhất biết, từ ngày mai trở đi, người con gái ấy sẽ không còn thuộc về ánh đèn sân khấu nữa — mà sẽ thuộc về một mái nhà có hai đứa trẻ nhỏ, có những buổi chiều bình yên, có tiếng cười rất đỗi bình yên.

Bài hát cuối cùng vang lên, không cần giới thiệu, không cần dàn dựng cầu kỳ, chỉ là một bản nhạc nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại như chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong tim người nghe, cả sân vận động hát theo, không còn ai phân biệt ca sĩ hay khán giả nữa.
Bởi tất cả đã hòa thành một, như thể đang cùng nhau giữ lại khoảnh khắc này lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không khí, Tiêu Nguyệt cúi đầu thật sâu, rất lâu, lâu đến mức khi nàng ngẩng lên, đôi mắt đã ướt hoàn toàn, giọng nàng khàn đi nhưng vẫn cố giữ trọn vẹn từng chữ:

“Cảm ơn vì đã yêu mình… suốt cả thanh xuân của mọi người.”

Và khoảnh khắc ấy, không ai còn kìm được nữa — tiếng khóc vỡ òa, không phải vì buồn đơn thuần, mà vì quá nhiều cảm xúc dồn nén: tiếc nuối có, biết ơn có, đau lòng có, mà hạnh phúc cũng có.

Bởi họ biết, người mà họ từng đặt cả thanh xuân để yêu thích, cuối cùng cũng đã tìm được nơi mà cô ấy thuộc về, và dù ánh đèn sân khấu có tắt đi, thì trong ký ức của họ, Tiêu Nguyệt vẫn sẽ mãi đứng ở đó, rực rỡ như ngày đầu tiên.
Phía cánh gà, nơi ánh đèn không chạm tới, chỉ còn lại những vệt sáng mỏng len qua khe rèm như hơi thở của sân khấu, Thẩm Băng đứng lặng, khoanh tay tựa nhẹ vào tường, ánh mắt dõi theo bóng hình duy nhất đang tỏa sáng ngoài kia, dịu đến mức tưởng như nếu đưa tay ra là có thể giữ lại được khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Cô cúi xuống, thấy hai nhóc nhỏ đang ôm chặt lấy ống quần mình, như sợ buông ra một cái là mẹ lớn sẽ “biến mất” theo ánh đèn, giọng cô vì thế mà hạ xuống rất thấp, mềm đến lạ:

“Nhìn mẹ nhỏ của hai đứa kìa… có thấy ngầu quá không?”

Hai cái đầu nhỏ lập tức ngẩng lên, mắt tròn xoe sáng rực, gật lia lịa như trống bỏi, cái kiểu gật mà chẳng cần hiểu hết “ngầu” là gì, chỉ cần biết đó là mẹ nhỏ thì đương nhiên phải gật.

Thẩm Băng bật cười khẽ, tiếng cười không thành tiếng, rồi ngồi xổm xuống, xoa đầu từng đứa, ngón tay luồn qua mái tóc mềm tơ, vừa cưng chiều vừa như đang cân nhắc một quyết định không nhỏ:

“Thế… muốn lên đó với mẹ nhỏ không? Lên chào mọi người một chút thôi, không cần làm gì lớn lao cả.”

Tiêu Bạch chẳng cần suy nghĩ, gật mạnh đến mức cả người lắc theo, mái tóc bạch kim rung lên như một cục bông biết động đậy, còn Thẩm Hy thì dừng lại một nhịp, đôi mắt nhỏ khẽ hướng ra sân khấu, nơi ánh sáng quá rực rỡ so với thế giới nhỏ bé của mình.

Rồi lại quay sang nhìn cô, như đang tìm một lời đảm bảo, và khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn ấy, con bé mới khẽ gật đầu, rất nhẹ nhưng rất kiên định:

“Được rồi, đi thôi.”

Thẩm Băng nói, giọng bình tĩnh như mọi ngày nhưng trong lòng lại có chút rung động khó gọi tên, cô lấy hai bó hoa nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đặt vào tay hai đứa, rồi dắt chúng bước ra khỏi vùng tối, tiến thẳng vào nơi rực rỡ nhất — và gần như ngay lập tức, cả khán đài bùng nổ.

Âm thanh vỡ òa không còn là tiếng hò hét đơn lẻ nữa, mà như một làn sóng cảm xúc dâng trào, cuộn từ hàng ghế đầu lan ra tận phía xa, bởi chẳng ai ngờ được trong đêm chia tay này, lại có thêm một món quà bất ngờ đến vậy.

Hai đứa nhỏ chạy lon ton ra giữa sân khấu, bước chân còn lảo đảo nhưng ánh mắt lại sáng bừng, như thể chúng chẳng hề biết mình vừa bước vào nơi có hàng vạn ánh nhìn đổ dồn, chỉ biết rằng phía trước là mẹ nhỏ của mình.

Tiêu Nguyệt lúc đó còn đang quay lưng, nghe thấy khán đài đột nhiên đổi nhịp liền hơi khựng lại, rồi khi nàng xoay người, khoảnh khắc nhìn thấy hai bóng hình bé xíu đang lao về phía mình, mọi âm thanh dường như bị kéo xa ra, chỉ còn lại nhịp tim đập rất rõ trong lồng ngực — nhanh, mạnh, và đầy ắp một thứ cảm xúc khiến mắt nàng bất giác ướt đi.

Hai đứa nhào vào chân nàng, giơ hai bó hoa bé xíu lên cao, như dâng tặng cả thế giới nhỏ của chúng, và nụ cười của Tiêu Nguyệt lúc ấy rực rỡ đến mức khiến ánh đèn cũng trở nên dịu lại, nàng cúi xuống ôm trọn hai “cục bông nhỏ” vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng mùi sữa thoang thoảng, mọi tiếc nuối còn sót lại của một lời tạm biệt dường như đều tan ra trong cái ôm ấy.

Dưới khán đài, có người vừa khóc vừa cười, có người giơ điện thoại mà tay run đến mức không giữ nổi khung hình, bởi họ hiểu rõ, đây không chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu đơn thuần, mà là điểm kết hoàn hảo cho cả một hành trình dài — người con gái họ từng dõi theo suốt thanh xuân, cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về.

Đúng lúc đó, Thẩm Băng từ phía sau bước ra, không vội vàng nhưng từng bước lại đủ chắc chắn để thu hút mọi ánh nhìn, sơ mi đen gọn gàng, quần tây thẳng nếp, khí chất trầm ổn như một điểm tựa vô hình đứng phía sau mọi hào quang.

Bó hoa hồng đỏ trên tay cô nổi bật dưới ánh đèn như một lời khẳng định không cần nói thành lời, và quả nhiên, vừa thấy cô xuất hiện, khán đài lập tức dậy sóng lần nữa, có fan không nhịn được hét to:

“Bà xã tới rồi!!”

Khiến cả khu vực bảo an cũng phải quay mặt đi cười.

Thẩm Băng dừng lại trước mặt Tiêu Nguyệt, cúi đầu đưa hoa, ánh mắt hai người chạm nhau, không cần lời nào nhưng lại đủ để nói hết mọi điều, dịu dàng mà sâu đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy tim mình khẽ rung lên.

Cô nhẹ nhàng lấy mic từ tay nàng, chỉnh lại một chút như một thói quen đã ăn sâu, rồi quay ra phía khán giả, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, trầm mà ấm:

“Cảm ơn mọi người… vì đã ở bên cô ấy từ những ngày đầu tiên còn vụng về, cho đến khi đứng ở đây hôm nay.”

Lời nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại mang theo một thứ chân thành khiến cả khán đài lặng đi một nhịp, bởi ai cũng biết, phía sau một người tỏa sáng, luôn có một người âm thầm đứng sau như vậy.

Đúng lúc cô xoay người lại, tay áo hơi xắn lên để chỉnh mic cho Tiêu Nguyệt, vết sẹo hình dấu răng trên bắp tay phải vô tình lộ ra dưới ánh đèn, và chỉ trong tích tắc, một tiếng hét vang lên:

“Khoan đã — đó là dấu cắn đúng không???”

Rồi ngay lập tức, cả khán đài rộ lên.

“Trời ơi cắn mạnh dữ vậy luôn hả???”

“Ai gan vậy dám cắn Thẩm tổng???”

Những câu hỏi dồn dập, vừa sốc vừa hài hước khiến không khí lập tức chuyển từ xúc động sang náo nhiệt.

Tiêu Nguyệt ôm hai con mà không nhịn được bật cười, ánh mắt liếc qua Thẩm Băng một cái đầy ẩn ý, còn ba mẹ con thì như có sẵn kịch bản, đồng loạt vẫy tay chào fan, Tiêu Bạch vẫy đến mức cả người lắc lư như muốn bay theo luôn.

Còn Thẩm Hy thì cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được niềm vui, thậm chí còn học theo fan kéo dài giọng:

“Tạm biệt~~~”

Bằng cái giọng non nớt đến mức cả sân vận động như mềm ra.

Thẩm Băng chỉ có thể cười bất lực, một tay bế con, tay còn lại kéo nhẹ vai Tiêu Nguyệt, bốn người đứng cạnh nhau cúi chào thật sâu, như một dấu chấm hoàn hảo khép lại tất cả, rồi cùng nhau rời khỏi sân khấu trong tiếng reo hò vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sau ánh đèn là một thế giới hoàn toàn khác, khi cánh cửa nhà khép lại, mọi ồn ào ngoài kia dường như bị chặn lại phía sau, trả về một không gian quen thuộc với ánh đèn vàng ấm và tiếng bước chân lạch bạch của hai đứa nhỏ.

Tiêu Nguyệt tựa vào vai Thẩm Băng, hơi mệt nhưng ánh mắt lại sáng lên một thứ ánh sáng rất khác — không còn là ánh sáng của sân khấu, mà là sự bình yên của một người đã đi hết một chặng đường và biết mình nên dừng lại ở đâu.

Cha mẹ hai bên lần lượt ghé qua, mang theo đủ thứ đồ, từ đồ bồi bổ đến đồ chơi, tiếng dặn dò, tiếng cười nói hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất đời thường mà ấm áp, mẹ Thẩm vừa nhìn thấy vết sẹo trên tay con gái liền nhíu mày:

“Nhớ chăm sóc cho đàng hoàng, đừng để con bé nhìn thấy lại xót.”

Thẩm Băng chỉ cười, cúi xuống bế một nhóc lên, tay khẽ vuốt mái tóc mềm, ánh mắt dịu lại như nước, như thể mọi đau đớn từng trải qua đều trở nên nhỏ bé khi đổi lại được khoảnh khắc này.

Buổi tối, khi hai đứa nhỏ đã ngủ say trong nôi, căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở đều đều, Tiêu Nguyệt và Thẩm Băng ngồi cạnh nhau trên sofa, không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ ấy, và trong sự im lặng đó, có một thứ cảm xúc rất rõ ràng — rằng tất cả những gì họ từng đi qua, từng cố gắng.

Cuối cùng đều hội tụ lại thành một điều giản dị nhất: một gia đình, nơi không cần hào quang, không cần ồn ào, chỉ cần đủ ấm là đã đủ để người ta muốn ở lại cả đời.