Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, nhưng Tiêu Nguyệt đã không thể ngủ lại thêm lần nào nữa, dư âm của cơn ác mộng vẫn còn vương lại trong lồng ngực khiến nàng chỉ muốn tìm chút gì đó để phân tán sự chú ý.
Nàng khẽ rời khỏi vòng tay Thẩm Băng, bước xuống giường thật nhẹ, nhưng khi vừa bước vào phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua gương, động tác của nàng bỗng khựng lại, khóe mắt giật giật một cách đầy “điềm báo”, rồi ngay giây sau, cả căn hộ vang lên một tiếng gọi đầy “nội lực”:
“Thẩm Băng!!!”
Thẩm Băng đang ngồi trên giường còn chưa kịp hoàn hồn đã giật nảy mình, gần như lập tức bật dậy chạy tới, giọng vẫn còn mang theo chút hoảng hốt:
“Sao vậy Nguyệt Nguyệt!?”
Tiêu Nguyệt không nói ngay, chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút… nguy hiểm, rồi đưa tay chỉ thẳng lên cổ mình, nơi lốm đốm những vết đỏ rõ ràng đến mức không cần giải thích cũng hiểu là cái gì, giọng nàng hạ xuống, từng chữ đều mang theo lực sát thương:
“Cậu nói xem… đây là cái gì?”
Nàng dừng một nhịp, hít sâu một hơi như đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm.
“Hôm nay tớ còn có buổi chụp ảnh quảng cáo đấy!”
Ánh mắt Thẩm Băng theo hướng chỉ mà nhìn xuống, vừa nhìn thấy “tác phẩm” của mình, cả người lập tức cứng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi theo phản xạ mà đưa tay lên gãi đầu gãi cổ, nụ cười cứng đờ treo trên môi, giọng nói nhỏ đi thấy rõ:
“À thì… hôm qua tôi lỡ… hơi… quá tay một chút…”
Không khí trong phòng im lặng một nhịp.
Tiêu Nguyệt nhìn cô, rõ ràng là còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn cái vẻ lúng túng hiếm thấy kia, cộng thêm việc chính mình cũng không thể phủ nhận chuyện tối qua, cuối cùng nàng chỉ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, giọng mang theo chút bất lực:
“Lần sau nhớ kiềm chế…”
Một lúc sau, Tiêu Nguyệt ngồi trước gương, ánh sáng ban mai chiếu nghiêng qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt còn hơi nhợt nhạt của nàng, từng động tác trở nên chậm rãi và cẩn thận hơn bình thường. Nàng dùng đầu ngón tay tán lớp kem che khuyết điểm, tỉ mỉ che đi từng vết đỏ nơi cổ, ánh mắt tập trung nhưng lại mang theo một tầng suy nghĩ xa xăm, như thể tâm trí đã trôi về một nơi khác từ lúc nào không hay.
Ký ức của kiếp trước bất chợt hiện lên rõ ràng đến đáng sợ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nàng vẫn còn đang cười nói vui vẻ cùng bạn bè, không chút phòng bị, không chút nghi ngờ, cho đến khi cơn choáng váng bất ngờ ập đến, thế giới trước mắt quay cuồng rồi tối sầm lại. Mhi tỉnh dậy, mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn mà nàng có thể cứu vãn, những gì xảy ra sau đó trở thành một vết thương không bao giờ lành, dù nàng có cố gắng quên đi đến mức nào.
Chính vì vậy, ở kiếp này, nàng đã sớm quyết định—sau khi thay đồ xong, nhất định phải rời đi ngay lập tức, không nán lại dù chỉ một phút, không để bất kỳ cơ hội nào cho bi kịch lặp lại thêm lần nữa. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng mình không nên làm phiền đến Thẩm Băng, bởi cô luôn bận rộn với vô số công việc, nàng không muốn bản thân trở thành một gánh nặng hay một sự gián đoạn trong cuộc sống của cô.
Thế nhưng, điều khiến nàng không thể ngờ tới là… Thẩm Băng của kiếp này lại khác đến vậy.
Tối hôm qua, người vốn luôn bận rộn ấy không chỉ xuất hiện đúng lúc, như thể đã biết trước tất cả, mà còn đứng ra bảo vệ nàng một cách dứt khoát, không chút do dự, rồi… còn kéo nàng chạy khỏi nơi đó, giữa màn tuyết đầu mùa, nắm tay nàng chặt đến mức khiến nàng không thể không tin rằng mọi thứ đều là thật.
Và hơn hết—là lời tỏ tình ấy.
Tiêu Nguyệt khẽ dừng tay, ánh mắt nhìn vào chính mình trong gương, đầu ngón tay vẫn còn chạm nhẹ lên làn da nơi cổ, nhưng động tác đã chậm lại. Tim nàng khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, rồi bất giác cong môi, một nụ cười thoáng qua, không quá rõ ràng nhưng đủ để làm dịu đi những lo lắng còn sót lại.
“Thật sự là…” nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy, “không giống chút nào với kiếp trước…”
Ngoài kia, ánh nắng đã rõ hơn, len lỏi vào căn phòng, còn bên trong, Tiêu Nguyệt vẫn ngồi trước gương, nhưng ánh mắt đã không còn nặng nề như lúc đầu—bởi lần này, tương lai dường như đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác, một hướng mà nàng… có lẽ không còn phải một mình đối mặt nữa.
Bên ngoài phòng, không gian yên tĩnh đến mức từng âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường, Thẩm Băng đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt cô một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối, tạo nên cảm giác vừa lạnh lẽo vừa khó đoán. Điện thoại áp bên tai, giọng cô trầm thấp, từng chữ nói ra đều dứt khoát, không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào:
“Đúng vậy… tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi lệnh của tôi… mọi thứ sẽ bắt đầu.”
Đầu dây bên kia dường như nói gì đó, nhưng cô không đáp lại ngay, chỉ khẽ hạ ánh mắt xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bệ cửa, như đang tính toán từng bước đi trong đầu.
Vài giây sau, khóe môi cô chậm rãi cong lên, không phải nụ cười ấm áp thường dành cho Tiêu Nguyệt, mà là một nụ cười lạnh đến mức khiến người ta vô thức rùng mình, ánh mắt sâu thẳm như che giấu cả một kế hoạch đã được sắp đặt từ rất lâu.
“Lần này…” cô khẽ nói, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao, “tôi không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra nữa.”
Gió bên ngoài khẽ thổi qua, làm rèm cửa lay động, ánh sáng cũng theo đó mà chập chờn, phản chiếu lên gương mặt cô những mảng sáng tối đan xen. Thẩm Băng chậm rãi tắt máy, ánh mắt hướng ra xa, nơi thành phố vừa thức giấc, nhưng trong suy nghĩ của cô, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu dâng lên.
Lúc này, Tiêu Nguyệt cũng đã thay xong trang phục, nàng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ đã trở lại bình tĩnh, mái tóc được chỉnh gọn gàng, ánh mắt không còn vương chút mơ hồ như buổi sáng sớm nữa.
Vừa nhìn thấy Thẩm Băng đang đứng bên cửa sổ, nàng không nói nhiều, chỉ tiến thẳng đến, đưa tay nắm lấy cổ áo cô, kéo nhẹ lại gần rồi nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn “chụt” rất khẽ, tự nhiên như một thói quen vừa hình thành nhưng lại đủ để khiến người đối diện khựng lại trong một nhịp ngắn.
“Chúng ta đi thôi.”
Nàng nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng, mang theo sự dứt khoát sau khi đã tự mình sắp xếp lại cảm xúc.
Thẩm Băng hơi sững lại trong thoáng chốc, rồi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu xuống hẳn so với khi nói chuyện điện thoại lúc nãy. Cô không đáp lại bằng lời, chỉ lặng lẽ với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khoác nhẹ lên vai Tiêu Nguyệt một cách tự nhiên, động tác quen thuộc đến mức như thể đã làm điều này rất nhiều lần.
“Trời bên ngoài còn lạnh.”
Cô nói ngắn gọn, giọng đã trở lại với sự ấm áp thường ngày, rồi chỉnh lại cổ áo cho nàng thêm một chút, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt kia như để chắc chắn rằng nàng đã ổn.
Tiêu Nguyệt không né tránh, chỉ đứng yên để cô chăm chút, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên, vừa yên tâm vừa có chút ấm áp len lỏi; khi mọi thứ đã xong, nàng khẽ gật đầu.
Cả hai cùng bước ra khỏi căn hộ, cánh cửa khép lại phía sau, để lại không gian yên tĩnh bên trong, còn phía trước là một ngày mới đang dần mở ra, với những điều chưa thể đoán định, nhưng lần này, họ không còn bước đi một mình nữa.