Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.533 Chữ Cài Đặt

Khóe môi Thẩm Băng chậm rãi cong lên, không phải là nụ cười gượng gạo, mà là một nét cười có tính toán, ánh mắt cũng theo đó mà sâu xuống vài phần, như thể đã sớm nhìn thấu cục diện này sẽ đi đến đâu.

“Không cần đâu…”

Cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn, tay khẽ khóa màn hình điện thoại lại, như thể mọi ồn ào bên ngoài đã bị chặn đứng ở đó:

“Tôi có cách giải quyết rồi.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thu mở ra, Tiêu Nguyệt bước ra ngoài, mái tóc hơi rối nhẹ vì vừa tháo tai nghe, gương mặt ửng đỏ sau khi hát xong, hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, từng đường nét dưới ánh đèn lại càng trở nên mềm mại và sống động hơn thường ngày. Nàng đưa tay khẽ vuốt tóc ra sau, ánh mắt vừa hay chạm phải Thẩm Băng đang ngồi bên ngoài, khóe môi theo bản năng cong lên một chút, mang theo ý cười rất nhẹ, rất tự nhiên.
Chỉ một khoảnh khắc như vậy thôi, tim Thẩm Băng như lệch đi một nhịp. Cô giật thót, phản ứng gần như bản năng, vội vàng cúi đầu xuống, tay với lấy cốc nước trên bàn uống một hơi dài, động tác có phần hơi gấp gáp, như thể đang cố che giấu điều gì đó quá rõ ràng.

Nước trôi xuống cổ họng nhưng lại không làm dịu đi được cảm giác nóng ran nơi mặt, thậm chí còn khiến cô nhận ra rõ hơn—tim mình đang đập nhanh đến mức nào.

Cô siết nhẹ cốc nước trong tay, ánh mắt khẽ liếc về phía Tiêu Nguyệt một lần nữa, rồi lại vội vàng dời đi, trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn, không còn là những tính toán hay kế hoạch rõ ràng như trước, mà là một thứ cảm xúc rất trực tiếp, rất khó né tránh.

Một suy nghĩ rõ ràng đến mức không thể phủ nhận chợt hiện lên, khiến chính cô cũng không kịp né tránh, cô thích Tiêu Nguyệt. Không phải kiểu thích xã giao, cũng không phải là sự quan tâm giữa bạn bè.
Mà là kiểu… muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc, muốn để ý đến từng thay đổi nhỏ nhất của người kia, thậm chí còn muốn độc chiếm một chút sự chú ý ấy cho riêng mình.

——————

Mấy ngày gần đây, nhờ đoạn video bị cắt ghép kia mà danh tiếng của Tử Dật và Lệ Na bất ngờ bùng nổ, từ những cái tên mờ nhạt trong trường học, bỗng chốc trở thành “nhân vật chính” trong câu chuyện mà cư dân mạng tự dựng lên. Lượng người theo dõi tăng vọt, từng bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác, còn những khoản quyên góp với danh nghĩa “giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó” thì cứ thế đổ về không ngừng, nhiều đến mức chính hai người họ cũng không giấu nổi sự phấn khích.

Tử Dật từ một kẻ phải quay về ký túc xá ẩm thấp, nay lại thẳng tay thuê luôn một căn hộ cao cấp bên ngoài, nội thất sang trọng, không gian rộng rãi, khác một trời một vực với nơi hắn từng chật vật trước đó. Hắn đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn, cảm giác mất mát trước đây như bị thay thế hoàn toàn bằng một thứ tự tin méo mó—như thể tất cả những gì hắn có được lúc này… vốn dĩ nên thuộc về hắn.
Còn Lệ Na cũng không chậm hơn, cô ta viện cớ “trường học quá nhiều thị phi, ảnh hưởng đến việc học.” thuận lý thành chương dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển đến ở gần khu căn hộ của Tử Dật, ngoài mặt thì vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng thực chất lại ngày càng gắn bó hơn. Hai người lấy danh nghĩa “bạn bè trong sáng cùng nhau cố gắng”, mỗi tối đều lên livestream, bày ra cảnh ngồi học bài nghiêm túc, bàn sách gọn gàng, ánh đèn dịu nhẹ, góc quay được chỉnh chỉnh chu chu như một studio mini.

Thế nhưng, cái gọi là “học bài” ấy… chỉ là lớp vỏ.

Thời gian thật sự dành cho sách vở chẳng bao nhiêu, phần lớn lại dùng để tương tác với người xem, đọc bình luận, nhận quà, cảm ơn từng lượt donate bằng giọng điệu vừa khiêm tốn vừa “đúng kịch bản”.

Lệ Na đôi khi sẽ giả vờ ngượng ngùng khi được khen, còn Tử Dật thì giữ vẻ trầm ổn, thỉnh thoảng chen vào vài câu “động viên học tập”, tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa cố gắng vừa đáng thương trong mắt người ngoài.

Màn hình sáng lên từng đợt hiệu ứng quà tặng, con số tiền tăng dần. Ánh mắt của hai người… cũng theo đó mà sáng lên.

Giống như một vở kịch, càng diễn… càng nhập vai.

Trong căn phòng làm việc rộng rãi, ánh đèn dịu hắt xuống mặt bàn, Thẩm Băng ngồi trước hai màn hình máy tính, một bên là livestream của Tử Dật và Lệ Na đang diễn ra náo nhiệt, tiếng cười nói cùng hiệu ứng quà tặng liên tục nhảy lên, bên còn lại là bản báo cáo chi tiết từ thám tử tư—từng khung thời gian, từng địa điểm, từng hành động trong mấy ngày qua đều được ghi lại rõ ràng đến mức không còn chỗ cho nghi ngờ; cô lướt mắt qua vài dòng, rồi lại nhìn sang màn hình livestream, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười khẩy, giọng nói khe khẽ mang theo chút mỉa mai:

“Tình bạn trong sáng sao… ai mà tin cho nổi.”

Thế nhưng câu nói vừa dứt, ánh mắt cô bỗng khựng lại, không phải vì màn hình trước mặt. Mà là vì một hình ảnh phản chiếu nơi khung cửa kính bên cạnh.

Ngoài ban công, Tiêu Nguyệt đang ngồi tựa trên bệ cửa, mái tóc buông nhẹ theo gió đêm, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người nàng một lớp mềm mại đến mức có chút không chân thực, trong tay là một chú mèo trắng nhỏ đang nghịch ngợm, lúc thì nàng đưa tay gãi cằm nó, lúc lại bật cười khi nó vươn móng cào nhẹ vào tay áo, nụ cười ấy không cần cố ý, nhưng lại sáng đến mức khiến người khác khó rời mắt.

Một khung cảnh rất yên bình, rất… gần gũi. Và cũng rất… dễ khiến người ta quên mất mọi thứ ồn ào bên ngoài. Thẩm Băng im lặng nhìn một lúc, rồi chậm rãi đưa tay lên xoa xoa mắt, như thể vừa nhận ra điều gì đó khiến chính mình cũng thấy buồn cười, khóe môi khẽ giật nhẹ:

“Câu nói lúc nãy…” cô lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình nghe thấy, “…nghe có vẻ tự vả thật đấy.”

Ngoài kia, Tiêu Nguyệt cúi đầu cười với chú mèo, hoàn toàn không hay biết ánh mắt phía sau lưng mình đang dừng lại lâu hơn bình thường.

Ngoài ban công, dưới ánh đèn vàng dịu, Tiêu Nguyệt nâng chú mèo nhỏ lên cao ngang tầm mắt, hai tay ôm lấy thân hình mềm mại của nó rồi không nhịn được mà vùi cả mặt vào lớp lông trắng muốt, giọng nói kéo dài mang theo ý cười ngọt ngào:

“Snow~ mày mềm quá đi mất thôi~”

Âm cuối còn hơi ngân lên, giống hệt một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mình yêu thích.

Chú mèo nhỏ kêu “meo” một tiếng nhỏ, cái đuôi khẽ quẫy, hoàn toàn không phản kháng, như thể cũng đã quen với kiểu “ôm ấp quá đà” này của nàng. Ít ai biết, con mèo trắng sạch sẽ, đáng yêu đến mức như bước ra từ tranh vẽ này… lại từng là một sinh linh bé xíu co ro giữa đống rác phía sau công ty.

Hôm đó trời hơi âm u, gió thổi qua mang theo mùi ẩm mốc khó chịu, giữa những túi rác chất chồng, một tiếng kêu yếu ớt vang lên gần như bị nuốt chửng bởi không gian xung quanh. Tiêu Nguyệt khi đi ngang qua đã khựng lại, ánh mắt dừng lại rất lâu, rồi không chút do dự bước tới, mặc kệ nền đất bẩn và mùi khó chịu, nàng cúi xuống bế nó lên, chú mèo nhỏ khi ấy gầy gò, bộ lông bết lại, nhưng đôi mắt… lại sáng một cách kỳ lạ.

Nàng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xíu của nó, giọng nói khi ấy dịu xuống hẳn, mang theo một chút gì đó rất riêng, rất khó gọi tên:

“Mày có màu mắt… giống hệt cậu ấy thật đấy~”

Một màu vàng sáng loáng.

Giống như ánh mắt của Thẩm Băng.

Quay lại hiện tại, Tiêu Nguyệt vẫn đang ôm Snow trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng nó, ánh mắt cong cong đầy ý cười, hoàn toàn không nhận ra phía sau lớp kính, có một người đã đứng lặng từ lúc nào.