Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.312 Chữ Cài Đặt

Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên, không lớn, nhưng lại đủ rõ để cắt ngang tất cả những âm thanh hỗn loạn kia.

“Tôi nghĩ… có lẽ mọi người đã hiểu lầm Băng Băng rồi.”

Tiêu Nguyệt đứng dậy, nàng không bước lên phía trước, cũng không cần nâng cao giọng, chỉ đơn giản là đứng thẳng giữa đám đông, nhưng khí chất lại khiến người ta vô thức im lặng lại vài phần. Ánh mắt nàng bình tĩnh quét qua xung quanh, không né tránh bất kỳ ánh nhìn nào, giọng nói rõ ràng, từng chữ một rơi xuống như có trọng lượng:

“Không phải ai có điều kiện cũng mang ý xấu. Có những thứ gọi là lòng tự trọng… và tôi nghĩ Băng Băng hiểu rõ điều đó hơn ai hết.”

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ chuyển hướng, dừng trên người Lệ Na, không cần chỉ đích danh, nhưng ý tứ lại rõ ràng đến mức không ai hiểu sai được, giọng nói vẫn nhẹ, nhưng lạnh đi vài phần:
“Còn những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác, đến khi không còn lợi ích thì quay lại cắn ngược ân nhân của mình…”

Khóe môi nàng khẽ cong lên, không phải cười, mà giống như một sự kết luận đã có sẵn từ lâu:

“…mới thật sự đáng xấu hổ.”

Câu nói vừa dứt, không khí trong hội trường như đông cứng lại trong chốc lát.

Sắc mặt của Lệ Na và Tử Dật gần như tái đi trong tích tắc, biểu cảm cứng lại như vừa bị ai đó vạch trần ngay giữa ánh sáng, những lời xì xầm xung quanh cũng theo đó mà dần lắng xuống, không còn gay gắt như trước.

Dù cho danh tiếng của Thẩm Băng vốn không mấy tốt đẹp trong mắt nhiều người, nhưng Tiêu Nguyệt lại khác—nàng là “nữ thần” trong mắt phần lớn học sinh, lời nói mang theo trọng lượng, không phải kiểu tùy tiện bịa đặt, vậy nên chỉ cần nàng đứng ra, cục diện đã lập tức thay đổi, những ánh mắt từng soi mói giờ đây bắt đầu dao động, không còn lý do chính đáng để tiếp tục công kích, đám đông cũng theo đó mà mất dần hứng thú, người này nhìn người kia, rồi lục đục kéo nhau rời đi, để lại hội trường dần trống vắng hơn trước.
Lúc này, mọi việc đã kết thúc, hội trường dần trống trơn. Những học sinh tò mò cũng đã rời đi, chỉ còn lại vài ánh đèn lẻ loi chiếu xuống sân khấu.

Thẩm Băng bước chậm rãi về phía Lệ Na và Tử Dật, từng bước giày nện xuống sàn nghe rõ mồn một. Khi đến trước mặt họ, cô dừng lại, hơi nghiêng đầu, giọng nói sắc bén nhưng vẫn mang theo ý cười mỉa mai:

“Nè~ hai người biết không, những kẻ thích dùng dư luận để vu khống, bôi nhọ người khác… sớm muộn gì cũng sẽ bị chính dư luận đâm ngược lại thôi.”

Giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ lại như mũi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim đối phương. Lệ Na thoáng run, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, còn Tử Dật thì đứng cứng đờ, gương mặt vừa trắng bệch vừa đầy tức tối.

Lúc này họ mới thật sự nhận ra — trên mặt Thẩm Băng không hề có chút sợ hãi nào, mà thay vào đó là vẻ thích thú rõ rệt, như thể toàn bộ màn kịch vừa rồi chỉ là một trò giải trí do cô dựng lên để xem phản ứng của họ.
Cô liếc hai người lần cuối, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lạnh như băng rồi quay người rời đi, bước đi thản nhiên, từng cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu ngạo và tự tin đến nghẹt thở.

Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống, một biến cố khác lại âm thầm bùng lên theo cách không ai kịp đề phòng—đoạn video ghi lại cảnh trong hội trường không biết từ lúc nào đã bị tung lên mạng, kèm theo một tiêu đề giật gân đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ kích động cảm xúc.

#Tiểu thư nhà giàu chèn ép học sinh nghèo—sự thật phía sau lớp vỏ hào nhoáng#

Chỉ trong thời gian ngắn, video leo thẳng lên hot search, tốc độ lan truyền nhanh đến mức gần như không thể kiểm soát, từng lượt chia sẻ, từng bình luận nối nhau xuất hiện như sóng dâng, kéo theo một làn sóng dư luận nghiêng hẳn về một phía.

Trong video, mọi thứ đã bị cắt ghép và chỉnh sửa đến méo mó—khuôn mặt Lệ Na được làm sáng lên quá mức, đôi mắt long lanh ướt át, biểu cảm đầy “ấm ức” như thể đang chịu oan ức lớn nhất thế gian.

Tử Dật đứng phía sau cũng bị chỉnh sửa thành dáng vẻ nhẫn nhịn, cúi đầu chịu đựng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng “nạn nhân” mà người đăng muốn xây dựng. Ngược lại, từng khung hình của Thẩm Băng lại bị chọn lọc một cách có chủ đích, góc quay cố ý bắt những lúc cô không biểu cảm hoặc ánh mắt lạnh đi, sau đó còn chỉnh màu, tăng độ tương phản khiến gương mặt cô trở nên sắc lạnh, thậm chí có phần dữ dằn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã đủ để người ta đưa ra kết luận, không cần biết đầu đuôi câu chuyện, không cần kiểm chứng thật giả. Dư luận… luôn thích một “kịch bản” rõ ràng.

“Đúng là con nhà giàu, có tiền là muốn làm gì cũng được à?”

“Tội nghiệp hai bạn kia, nhìn mà thấy thương thật sự.”

“Thời buổi này rồi mà vẫn còn kiểu chèn ép trắng trợn như vậy?”

Từng dòng bình luận hiện lên dày đặc, lời lẽ ngày càng gay gắt, từ chỉ trích chuyển sang công kích, từ suy đoán chuyển thành khẳng định, như thể họ chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ở phía bên kia, cái tên “Thẩm Băng” nhanh chóng bị gắn thêm hàng loạt định nghĩa—kiêu căng, độc đoán, giả tạo—mỗi một từ đều như một lớp nhãn dán chồng lên nhau, che lấp hoàn toàn con người thật phía sau.

Chính đoạn video bị cắt ghép ấy như một mồi lửa châm thẳng vào dư luận, kéo theo hiệu ứng dây chuyền mà không ai kịp ngăn lại, danh tiếng của Thẩm Băng trong chốc lát bị đẩy xuống đáy, còn cổ phiếu Thẩm thị cũng vì làn sóng tiêu cực mà bắt đầu dao động nhẹ, tuy chưa đến mức nghiêm trọng nhưng đủ để những người trong nội bộ phải căng thẳng.

—————————

Trong phòng thu âm cách âm kín mít, ánh đèn dịu hắt xuống không gian yên tĩnh, Thẩm Băng ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, điện thoại trong tay lướt qua từng dòng bình luận đang ngày một quá khích, sắc mặt cô lại không hề thay đổi, như thể những lời công kích kia không liên quan gì đến mình.

Trợ lý đứng bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng, hơi cúi người ghé sát lại, giọng nhỏ nhưng gấp gáp:

“Thẩm tiểu thư, chuyện đã đến nước này… có cần công ty đăng thông cáo làm rõ không ạ? Nếu để lan rộng thêm, e là…”

Câu nói chưa kịp hết, Thẩm Băng đã khẽ nâng mắt lên, không trả lời ngay mà đưa ánh nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của phòng thu âm phía trước.

Bên trong, Tiêu Nguyệt đang đeo tai nghe, đứng trước micro, tập trung thử giọng cho một đoạn cao, ánh đèn chiếu xuống khiến hình ảnh nàng trở nên rõ nét và nổi bật, từng biểu cảm, từng nhịp thở đều mang theo sự nghiêm túc và kiên định.