Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

Kiếp trước, chính người con gái đứng trước mặt cô lúc này – với gương mặt vô hại, giọng nói dịu dàng này – đã từng từng bước chen vào giữa tất cả, cùng với Tử Dật đẩy Thẩm gia xuống vực sâu, khiến gia đình cô tan nát, khiến cô mất đi tất cả…

Mà khi đó, cô lại ngu ngốc đến mức không hề nhận ra.

Lệ Na tiếp tục luyến thoắng với vẻ mặt đầy “chân thành”, giọng nói hạ xuống như đang chia sẻ một bí mật rất đáng tin:

“Thật ra… nếu cậu muốn thời gian của anh Tử Dật chỉ dành cho mình cậu thôi thì cũng không khó đâu, với thân phận của cậu, chuyện này đơn giản mà… cậu chỉ cần nhờ quan hệ của gia đình, giúp anh ấy có được một suất vào trường đại học mà anh ấy mơ ước là được rồi, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, trong lớp học yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống bàn học, chiếu lên gương mặt Thẩm Băng một lớp sáng mỏng, nhưng lại không thể làm mềm đi ánh mắt đang dần trở nên lạnh hơn của cô. Biểu cảm cô không thay đổi, vẫn bình thản như đang nghe một lời đề nghị bình thường, nhưng sâu trong đáy mắt, ký ức đã âm thầm bị kéo ra – rõ ràng, sắc nét, và… đủ để khiến người ta lạnh sống lưng.
Kiếp trước, cũng chính những lời nói “vô hại” như thế này, từng bước một dẫn cô đi sai đường. Cô đã thật sự tin, đã thật sự làm theo. Dùng danh nghĩa Thẩm gia, dùng những mối quan hệ mà gia đình dày công xây dựng, mở đường cho Tử Dật bước vào ngôi trường đại học mà hắn luôn khao khát – cô khi đó còn tưởng rằng mình đang giúp người mình yêu chạm đến ước mơ, còn cảm thấy vui vẻ đến mức ngu ngốc.

Nhưng điều đầu tiên hắn làm…

Lại là quay đầu, tố cáo chính gia đình cô.

Những “mối quan hệ” mà cô từng sử dụng để giúp hắn, trong miệng hắn lại biến thành bằng chứng cho việc Thẩm gia có giao dịch mờ ám với giảng viên, lợi dụng quyền lực để thao túng kết quả, một cú đâm thẳng vào lưng không hề báo trước, khiến cả Thẩm gia chao đảo, suýt chút nữa đã rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn.
Thẩm Băng khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm lại ánh lên một tia tính toán khó lường, nếu đã thích diễn đến vậy… thì cô không ngại phối hợp cho tròn vai, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như một nhịp điệu chậm rãi trước khi cô hơi nghiêng đầu, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo chút ý cười như vô tình buông xuống:

“Nè… cậu quan tâm đến hắn ta như vậy, không phải là… thích rồi đấy chứ?”

Câu hỏi nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại giống như một viên đá ném thẳng xuống mặt hồ vốn đang cố giữ yên lặng, khiến gợn sóng lập tức lan ra không thể kiểm soát.

Lệ Na rõ ràng không kịp chuẩn bị cho tình huống này, cả người khẽ giật nảy lên như bị chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất, đôi mắt mở to, rồi trong chớp mắt, vành tai đã đỏ bừng lên một cách mất kiểm soát, đến mức chính cô ta cũng không kịp che giấu. Cô ta lắp bắp, lời nói vội vàng đến mức dẫm lên nhau, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là bí mật nào đó sẽ bị phơi bày:
“K-không có! Tớ… tớ sao có thể thích anh ấy được chứ… cậu mới là người… người xứng đáng với anh ấy nhất mà! Tớ luôn đứng về phía cậu, thật đấy!”

Giọng điệu càng lúc càng cao, càng lúc càng thiếu tự nhiên, giống như một người đang cố gắng che đi điều gì đó quá rõ ràng. Ánh mắt cô ta không dám nhìn thẳng, cứ liên tục lảng tránh, bàn tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, toàn thân đều lộ rõ sự bối rối không thể che đậy.

Thẩm Băng không nói thêm, chỉ chống cằm nhìn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất, khóe môi cong lên một đường cong rất nhẹ – không phải cười, mà giống như đang thưởng thức một màn trình diễn thú vị. Quả nhiên… con người này, từ trước đến nay, chưa từng thay đổi, chỉ là kiếp trước cô quá ngu ngốc để nhìn ra mà thôi.

“A- à… tớ… tớ quên mất!”

Lệ Na đột nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chen ngang chính lời mình, giọng nói gấp gáp:

“Lúc nãy cô giáo có gọi tớ nhờ việc, tớ phải đi trước đây!”

Không đợi bất kỳ phản ứng nào, cô ta xoay người gần như chạy trốn, bước chân vội vã đến mức suýt vấp vào cạnh bàn, chỉ trong vài giây đã rời khỏi lớp, để lại phía sau một khoảng không còn vương lại chút hỗn loạn.

Thẩm Băng không ngăn, cũng không gọi lại, chỉ ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang rời đi của Lệ Na, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Rồi cô mới chậm rãi thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ chạm lên mép bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.

Khóe môi cô cuối cùng cũng cong lên rõ ràng hơn, một nụ cười mang theo ý vị khó đoán, vừa lạnh vừa nhạt, nhưng lại ẩn chứa một sự chắc chắn đến đáng sợ.

“Giấu cũng không khéo lắm nhỉ…”

Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nói thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy, ánh mắt dần tối lại, như thể vừa xác nhận được một điều gì đó quan trọng. Nếu như kiếp trước cô là người bị dắt mũi, thì lần này… cô sẽ là người nắm dây.